Hạ sĩ quan Nga bị thương nặng ở Syria đã qua đời

Hạ sỹ Mikhail Shirokopoyas được mai táng theo nghi thức trang trọng vinh danh quân nhân ở quê nhà của anh tại khu vực Amur. 
Một binh sỹ đặc nhiệm Nga ở Syria (ảnh minh họa)
Một binh sỹ đặc nhiệm Nga ở Syria (ảnh minh họa)

Hạ sĩ Mikhail Shirokopoyas người Nga bị thương do vụ xả súng vào đoàn xe của Trung tâm Nga về hòa giải ở Syria, đã qua đời tại một bệnh viện Moscow, - như thông cáo của bộ phận báo chí-thông tin thuộc Bộ Quốc phòng Nga.

Hạ sĩ Shirokopoyas bị thương hồi nửa đầu tháng Năm ở tỉnh Aleppo. Ngay sau khi các bác sĩ quân y dành trợ giúp y tế cần thiết, một máy bay đặc biệt của Bộ Quốc phòng Nga đã đưa Mikhail Shirokopoyas về bệnh viện Matxcơva.

"Các bác sĩ giỏi nhất của Quân y viện mang tên N.N. Burdenko đã cố gắng cao độ, chiến đấu vì mạng sống của đồng đội, nhưng rất tiếc không đạt kết quả vì vết thương quá nghiêm trọng", — thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Mikhail Shirokopoyas được mai táng theo nghi thức trang trọng vinh danh quân nhân ở quê nhà của anh tại khu vực Amur. Hạ sĩ được truy tặng Huân chương Dũng cảm.

Theo Sputnik