Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng: Xem bắn pháo hoa ở đâu thuận lợi và đẹp nhất?

Đêm giao thừa Tết nguyên đán 2016, Hà Nội sẽ có 31 điểm bắn pháo hoa gồm 6 điểm tầm cao, 25 điểm thấp, tại TP.HCM sẽ có 4 điểm bắn trong đó có 1 điểm tầm cao trong khi tại Đà Nẵng có 4 điểm với 2.000 quả bắn pháo hoa tầm cao.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Từ 0h đến 0h15 phút ngày 8/2 tức đêm giao thừa tại Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 31 điểm tại 30 quận, huyện, thị với các điểm tầm cao đáng chú ý là Hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất (Hai Bà Trưng), vườn hoa Lạc Long Quân (Hồ Tây), hồ Văn Quán (Hà Đông), sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Nam Từ Liêm).

Cụ thể, khu vực hồ Hoàn Kiếm được đặt 2 trận địa pháo bắn là trước trụ sở báo Hà Nội mới và trước bưu điện thành phố. Theo đó, các vị trí đẹp, không khuất bóng để có thể ngắm pháo hoa tại đây là trên vỉa hè các con phố xung quanh như Tràng Thi, Hàng Đào, Bà Triệu, Hàng Bài.

Các quán cà phê như cụm cà phê trên toà nhà Hàm Cá Mập, toà nhà Sun city Hai Bà Trưng là nhữg lựa chọn tuyệt vời cho đêm bắn pháo hoa.

Tại công viên Thống Nhất địa điểm dễ nhất để xem pháo hoa ở các khu vực này có thể kể đến Haxe Club ở toà nhà C’land (đường Xã Đàn 2), xung quanh hồ Bảy Mẫu.

Tại sân vận động Mỹ Đình người dân có thể đứng sau cột đồng hồ, quanh khu vực Cầu Giấy, quán cà phê thuộc cung thể thao dưới nước hoặc leo lên tầng cao của toà nhà Kang nam để xem bắn pháo hoa.

Tại Văn Quán (Hà Đông), đây là điểm bắn pháo hoa phục vụ nhu cầu xem bắn pháo hoa mà không phải di chuyển quá xa của người dân khu vực Thanh Xuân, Hà Đông và ngoại thành phía Nam. Hồ Văn Quán xung quanh nhiều toà nhà chung cư hay các quán cà phê là sự lựa chọn tốt để chiêm ngưỡng “lễ hội ánh sáng” tại đây.

Tại vườn hoa Lạc Long Quân (Tây Hồ), với ưu thế diện tích rộng, thoáng có rất nhiều điểm xem bắn pháo hoa ở khu vực này từ bến Hàn Quốc, bến Nhật Bản, đường ven Yên Phụ đến các quán cà phê, quán trên cao, đường ven hồ... để xem bắn pháo hoa tại đây người dân nên đến sớm để tránh tình trạng tắc đường.

Trong khi 25 điểm bắn pháo hoa tầm thấp còn lại tương ứng với 25 quận, huyện, thị xã còn lại vị trí bắn sẽ do từng đơn vị xác định.

 TP.HCM sẽ có 4 điểm bắn trong đó có 1 điểm tầm cao

Tại TP.HCM, điểm bắn pháo hoa tầm cao ở đầu hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2), còn 3 điểm tầm thấp ở công viên văn hóa Đầm Sen, khu Truyền thống cách mạng Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định (huyện Củ Chi) và sân bóng đá huyện Cần Giờ.

Những khu vực xem bắn pháo hoa đẹp nhất tại điểm bắn hầm sông Sài Gòn là bờ sông Sài Gòn, đường Tôn Đức Thắng, Võ Văn Kiệt, công viên Bạch Đằng, Mai Chí Thọ, cầu Thủ Thiêm, bến Vân Đồng, đường hoa Nguyễn Huệ…

Từ thời điểm 20g00 ngày 7/2/2016 đến 00g20 ngày 8/2/2016, tất cả các loại phương tiện bị cấm lưu thông vào các tuyến đường sau: Đường Nguyễn Tất Thành, Quận 4: Đoạn từ đường Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội; Đường Tôn Đức Thắng, Quận 1: Đoạn từ Công trường Mê Linh đến cầu Khánh Hội; Đường Đồng Khởi, Quận 1: Đoạn từ đường Ngô Đức Kế đến đường Tôn Đức Thắng; Đường Hàm Nghi, Quận 1: Đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến đường Tôn Đức Thắng.

Tại Đà Nẵng, có 4 điểm với 2.000 quả pháo hoa tầm cao và 100 giàn pháo hoa tầm thấp. Những điểm bắn pháo hoa gồm cầu Nguyễn Văn Trỗi, sân vận động quận Ngũ Hành Sơn; bãi đất Phương Trang trước Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu và khu đất mặt bằng phòng cháy chữa cháy số 5 trước Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang.

Theo Bizlive