Hà Nội: Thu giữ hảng nghìn hộp thuốc giả

VietTimes -- Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an TP Hà Nội) vừa thu giữ hàng nghìn hộp thuốc giả tại một nhà dân ở quận Hoàng Mai.
Số thuốc giả bị cơ quan chức năng thu giữ (Ảnh: An Bình)
Số thuốc giả bị cơ quan chức năng thu giữ (Ảnh: An Bình)

Trong đó, lực lượng chức năng thu giữ 5.441 hộp tân dược giả và hàng nghìn chai, lọ có chứa các viên màu trắng, các loại nhãn, mác thuốc… Tổng số lượng thuốc giả bị phát hiện, thu giữ lên tới 2 tấn.

Tất cả số thuốc giả này đều thuộc về Lý Mạnh Thông (SN 1988, Hải Dương). Thông đã khai nhận với cơ quan điều tra về việc đã thu mua tân dược từ nhiều nguồn khác nhau ở các tỉnh, thành theo đơn đặt hàng của nhiều khách.

Cơ quan chức năng thu giữ thuốc giả tại nơi ở của Lý Minh Thông (Ảnh: An Bình)
Cơ quan chức năng thu giữ thuốc giả tại nơi ở của Lý Minh Thông (Ảnh: An Bình)

Trước đó, vào ngày 9/1, cơ quan điều tra bắt quả tang đối tượng Lý Thị Thùy Linh (SN 1991, Lào Cai) đang vận chuyển 1 thùng giấy chứa 200 lọ tân dược ghi sản xuất tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 1, 20 hộp thực phẩm chức năng ghi sản xuất tại Pháp không có hóa đơn, chứng minh nguồn gốc.

Sau đó, số tân dược này đã được chứng minh đều là thuốc giả. Lý Thị Thùy Linh cũng khai nhận vận chuyển tân dược cho Thông.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.