Hà Nội: Sẵn sàng 6.000 giường cách ly người nghi nhiễm virus Corona

VietTimes -- Các trạm y tế của Hà Nội đã có đủ cơ sở vật chất để cách ly được khoảng 5.000 người. Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chuẩn bị 2 khu vực kê được gần 1.000 giường, đảm bảo các vật dụng cần thiết, tẩy trùng, vệ sinh toàn bộ khu vực; phân khu các khu vực chức năng của bác sỹ, quản lý...
Khu vực cách ly bảo đảm ăn uống, sinh hoạt hàng ngày và khu sinh hoạt riêng cho gia đình bệnh nhân. Ảnh: Báo Giao thông.
Khu vực cách ly bảo đảm ăn uống, sinh hoạt hàng ngày và khu sinh hoạt riêng cho gia đình bệnh nhân. Ảnh: Báo Giao thông.

Thông tin trên được trao đổi tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) do UBND TP. Hà Nội tổ chức ngày 7/2.

Theo báo cáo của ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, ngành Y tế  Hà Nội đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô và các đơn vị liên quan lên phương án bố trí bệnh viện dã chiến khi dịch bệnh lan rộng. Đồng thời, ông Hạnh cũng cho biết Sở đã có hướng dẫn chi tiết về mặt chuyên môn trong việc vệ sinh môi trường khử khuẩn.

"Trong các ngày vừa qua, UBND các quận, huyện, thị xã đã triển khai quyết liệt vệ sinh môi trường khử khuẩn phòng, chống dịch thường xuyên tại tất cả các cơ quan công sở, nhà máy, xí nghiệp.... Dự kiến cuối tuần này các quận, huyện tiếp tục khử khuẩn lần 2 tại các cơ sở giáo dục", ông Hạnh thông tin.

Bên cạnh đó, các đoàn kiểm tra của Sở Y tế tiếp tục kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các đơn vị, đặc biệt kiểm tra tính sẵn sàng thu dung, cách ly điều trị của các cơ sở y tế.

Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, Sở đã tích cực triển khai công tác phòng dịch tại các trường học trên địa bàn Thành phố. Hiện nay, đã có 41 tỉnh, thành cho học sinh nghỉ thêm. Trên cơ sở đó, Sở GD&ĐT thống nhất với Sở Y tế kiến nghị với Ban Chỉ đạo của Thành phố về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết 16/2. 

Đại diện Sở Du lịch cũng cho biết, trước tình hình dịch bệnh, Hà Nội đã không tổ chức du lịch đến vùng có dịch và số khách đã hủy tour đến Hà Nội là hơn 14,8 nghìn người. Có hơn 14,9 nghìn khách hủy tour đi nước ngoài, trong đó có hơn 8 nghìn khách đến Trung Quốc... để đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Về phía các quận, huyện, điển hình như Thanh Xuân, Thạch Thất và Hà Đông đã tổ chức quyết liệt các biện pháp phòng, chống nCoV thông qua đẩy mạnh tuyên truyền, theo dõi, giám sát chặt chẽ các ca nghi ngờ mắc và phát khẩu trang miễn phí cho người dân...

Đại diện Sở Du lịch cũng cho biết, trước tình hình dịch bệnh, Hà Nội đã không tổ chức du lịch đến vùng có dịch và số khách đã hủy tour đến Hà Nội là hơn 14,8 nghìn người. Có hơn 14,9 nghìn khách hủy tour đi nước ngoài, trong đó có hơn 8 nghìn khách đến Trung Quốc... để đảm bảo an toàn dịch bệnh.