Hà Nội: Rà soát gần 26.000 trường hợp tại cộng đồng vì liên quan “ổ dịch” Bạch Mai

VietTimes -- Trong khi toàn quốc rà soát gần 50.000 người từ Bệnh viện Bạch Mai đi về các tỉnh, thành phố thì riêng Hà Nội, con số này là gần 26.000 người, theo báo cáo nhanh của Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền.
Cơ quan chức năng cho biết đã thực hiện rà soát trên toàn quốc 48.115 người vì liên quan ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Anh Lê.
Cơ quan chức năng cho biết đã thực hiện rà soát trên toàn quốc 48.115 người vì liên quan ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Anh Lê.

Trao đổi về các nội dung liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai tại cuộc giao ban trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của TP Hà Nội, vừa diễn ra chiều nay (7/4), ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, khoanh vùng, tổ chức cách ly, theo dõi các đối tượng có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai.

"Đến ngày 7/4, các đơn vị chức năng đã rà soát 25.966 trường hợp tại cộng đồng; đã lấy mẫu xét nghiệm được 16.014 trường hợp, trong đó có 5.917 người âm tính, 4 người dương tính và số còn lại đang chờ kết quả.

Hiện nay, dư luận liên tục đặt nghi vấn về nguồn lây ở Bệnh viện Bạch Mai, rằng có 3 chùm bệnh nhân ở Khoa thần kinh, Trung tâm Bệnh nhiệt đới và tại Nhà ăn Bệnh viện (nhân viên Công ty Trường Sinh). Tuy nhiên, điều đáng nói và cần làm rõ ở đây chính là: Ai hoặc những ai là bệnh nhân lây bệnh cho chùm bệnh nhân này?

Cũng nằm trong số đã rà soát, lực lượng cán bộ y tế được lấy mẫu xét nghiệm là 2.509 người; đã được xét nghiệm là 2.102 người; 699 người có kết quả; không có ai dương tính; số hiện cách ly là 1.635 người", Giám đốc Sở Y tế Hà Nội thông tin.

Được biết, trước đó, theo báo nhanh của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với Thủ tướng Chính phủ về tình hình chùm ca bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai, các đơn vị trên toàn quốc đã rà soát 48.115 người từ Bệnh viện này đi về các tỉnh, thành phố.

Cũng theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, riêng tại Bệnh viện Bạch Mai, số bệnh nhân nội trú đã ra viện và ngoại trú là 10.477 người; trong đó, 7.060 người đã được lấy mẫu xét nghiệm; 2.756 người đã có kết quả xét nghiệm; 2 ca dương tính - chính là bệnh nhân số 197 và bệnh nhân số 213. Hiện số người cách ly là 3.573 người.

Bệnh nhân chạy thận nhân tạo là 359 người, trong đó đã lấy mẫu xét nghiệm 117 người; số có kết quả xét nghiệm là 67 người; không có ai dương tính. Số người hiện đang cách ly là 293 người.

Riêng về người chăm sóc, người đến thăm bệnh nhân, ông Nguyễn Khắc Hiền công bố có 7.132 người liên quan. Hiện cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm 4.372 người; hiện 1.450 người đã có kết quả, không có ai dương tính. Số hiện đang cách ly là 2.538 người.

Số nhân viên của các công ty cung cấp dịch vụ tại Bệnh viện Bạch Mai là 564 người. Hiện các đơn vị đã lấy mẫu xét nghiệm 241 người; số có kết quả là 63 người; số dương tính là 1 người (bệnh nhân số 195); số hiện cách ly là 242 người.

Các trường hợp khác có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, như sinh viên, học sinh, lái xe taxi, xe ôm,... là 4.925 người. Hiện đã lấy mẫu xét nghiệm cho 2.122 người; số có kết quả là 882 người. 1 người trong số đó dương tính - chính là bệnh nhân số 215. Số người đang cách ly là 1.693 người.

Ca bệnh số 243 có yếu tố liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai. Do không có biểu hiện của bệnh nên bệnh nhân này đã đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm cho biết.

Ngay sau khi ghi nhận trường hợp này dương tính với COVID-19, các cơ quan chức năng đã tiến hành khoanh vùng đối tượng F1, F2; tiến hành phun khử khuẩn những nơi bệnh nhân từng đến nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.