Google tiếp tục “chọn” Hillary Clinton là Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ

VietTimes -- Hiện nay, tỷ lệ tìm kiếm liên quan đến bà Hillary Clinton đã tăng vọt ở rất nhiều bang có tính "chiến trường", do đó Google dự đoán khả năng bà Hillary Clinton sẽ đánh bại ông Donald Trump.
Bà Hillary Clinton, cựu Ngoại trưởng Mỹ, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân chủ Mỹ (ảnh tư liệu)
Bà Hillary Clinton, cựu Ngoại trưởng Mỹ, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân chủ Mỹ (ảnh tư liệu)
Bà Hillary Clinton, cựu Ngoại trưởng Mỹ, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân chủ Mỹ (ảnh tư liệu)
Bà Hillary Clinton, cựu Ngoại trưởng Mỹ, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân chủ Mỹ (ảnh tư liệu)

Tờ Chinatimes Đài Loan ngày 6/11 cho hay trước đây xu thế tìm kiếm trên Google cũng đã từng dự đoán chính xác nước Anh sẽ lựa chọn rời khỏi Liên minh châu Âu. Hiện nay, nước Mỹ sắp đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ, mọi người cũng tò mò muốn biết dự đoán của Google.

Gần đây, Google tiết lộ kết quả dự đoán của cuộc bầu cử lần này, cho rằng bà Hillary Clinton cuối cùng sẽ giành chiến thắng, thành công bước vào Nhà Trắng. Số lần cộng đồng mạng tìm kiếm về bà Hillary Clinton luôn cao hơn rất nhiều lần so với ông Donald Trump.

Đồng hồ đếm ngược chỉ sự kiện bầu cử Mỹ (ảnh CNN)
Đồng hồ đếm ngược chỉ sự kiện bầu cử Mỹ (ảnh CNN)

Google cho biết từ ngày 28/10 đến nay, tỷ lệ tìm kiếm liên quan đến bà Hillary Clinton đã tăng vọt, tiếp tục cao hơn khoảng 10% so với tỷ lệ tìm kiếm đối với ông Donald Trump.

Mặc dù gần đây bà Hillary Clinton dính vào vụ bê bối email, nhưng những từ tích cực, quan trọng liên quan đến Hillary Clintoon được tìm kiếm trên mạng lại vượt vụ email.

Tư liệu của Google cho thấy số lượt tìm kiếm bà Hillary Clinton ở các trang tin điện tử của các bang như Nevada, Arizona, Colorado, Iowa, Ohio, Florida, North Carolina, Virginia và Pennsylvania đều dẫn trước ít nhất 5% so với ông Donald Trump.

Ngày 8/11/2016 sắp đến gần, bà Hillary Clinton hay ông Donald Trump sẽ là Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ? Ảnh: The Epoch Times
Ngày 8/11/2016, nước Mỹ sẽ bầu ra Tổng thổng tiếp theo. Ảnh: The Epoch Times

Điều này cho thấy mặc dù tại một số bang, cử tri của ông Donald Trump có tiếng nói rất lớn trong cuộc bầu cử lần này, nhưng Clinton lại có tương đối nhiều cử tri “lặng lẽ”.

Những cử tri này có thể là hàng triệu phụ nữ và một số nhóm yếu thế ở Mỹ, họ sẽ là người bỏ phiếu cho bà Hillary Clinton vào ngày bầu cử.