Google Maps có bản cập nhật hỗ trợ người khiếm thị

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Google đang giới thiệu các tính năng trợ năng mới cho một số nền tảng của mình để giúp người khiếm thị tìm đường dễ dàng hơn.

(Ảnh: Tech Radar)
(Ảnh: Tech Radar)

Một trong số những tính năng mới này sẽ chỉ xuất hiện trên điện thoại thông minh. Khi tìm kiếm bằng chế độ Live View trên Google Maps, ngoài việc hiển thị hình ảnh, ứng dụng cũng sẽ phát ra những phản hồi thính giác về địa điểm xung quanh. Công cụ này nhằm giúp những người khiếm thị nhận được thông tin hữu ích như tên hoặc danh mục của một địa điểm và khoảng cách từ địa điểm đó tới vị trí hiện tại của họ. Tất cả những gì người khiếm thị phải làm là chạm vào biểu tượng camera trên thanh tìm kiếm của Google Maps và sau đó hướng camera phía sau vào bất cứ thứ gì xung quanh họ.

Tính năng này sẽ được đưa lên iOS trong hôm nay và nó sẽ có mặt trên Android trong những tháng tới. Ngoài Google Maps, Google cũng cập nhật thêm cho trình duyệt web Chrome một tính năng hữu ích mới. Tính năng mới này giúp Chrome phát hiện lỗi chính tả trong văn bản và hiển thị “các trang web được đề xuất” theo những gì trình duyệt cho rằng bạn đang tìm kiếm. Công cụ thứ hai này nhằm giúp những người mắc chứng khó đọc tìm thấy nội dung họ đang tìm kiếm.

Google Maps 2.png

Phần còn lại của bản cập nhật bao gồm các chỉnh sửa nhỏ cho một số ứng dụng.

Google Maps trên thiết bị di động bổ sung tùy chọn “phương tiện công cộng dành cho xe lăn” cho những người đang tìm kiếm các địa điểm không có cầu thang ở lối vào cũng như các tòa nhà có lối đi dành cho những người đi xe lăn. Tương tự, Maps dành cho Android Auto sẽ hiển thị “các địa điểm dành cho xe lăn” trên màn hình với biểu tượng nhỏ màu xanh lam bên cạnh các kết quả có liên quan.

Theo Tech Radar