Giao dịch địa ốc tăng mạnh

Riêng trong tháng 2, tại Hà Nội và TP HCM có trên 2.300 giao dịch nhà đất thành công, gấp 2-3 lần so với cùng kỳ năm trước.
Giao dịch địa ốc tăng mạnh

Theo báo cáo tổng hợp tóm tắt tình hình thị trường bất động sản do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) thực hiện và mới công bố, trong tháng 2, thị trường Hà Nội có khoảng 1.200 giao dịch thành công, giảm khoảng 20% so với tháng trước nhưng tăng gấp đôi so với cùng kỳ 2014. Trong tháng 1, Hà Nội có khoảng 1.500 giao dịch thành công, gấp gần 3 lần so với tháng 1/2014.

Tại TP HCM, trong tháng 2 vừa qua có khoảng 1.100  giao dịch nhà đất thành công, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Lượng giao dịch thành công chủ yếu ở các dự án có tiến độ tốt, giao thông thuận tiện, nằm ở các quận vùng ven trung tâm như các quận 2, 4, 6, 7.

Về giá bán, báo cáo của VNREA cho thấy, giá nhà đất hầu như không có biến động đáng kể ngoại trừ một số dự án nhà riêng lẻ, đất nền trong các khu dân cư ở Hà Nội và TP HCM có dấu hiệu tăng nhẹ 1-2%, thậm chí có dự án tăng 5-10%.

Cũng theo VNREA, tính đến hết tháng 2/2013, tổng giá trị tồn kho bất động sản còn khoảng 73.153 tỷ đồng, giảm gần 234 tỷ đồng so với thời điểm cuối tháng 1/2015. Trong đó, tồn kho căn hộ chung cư còn khoảng 15.000 căn, tồn kho nhà thấp tầng khoảng 10.400 căn, tồn kho đất nền nhà ở trên 8,6 triệu m2, tồn kho đất nền thương mại trên 1,6 triệu m2.

Theo Vnexpress