Giảm học phí bậc THCS, gần 2 triệu học sinh TP.HCM tựu trường 19/8

VietTimes – Theo thông tin từ Sở GD&ĐT TP.HCM, học sinh từ bậc tiểu học đến THPT sẽ đến trường vào ngày 19/8. Đến ngày 5/9, trẻ mầm non mới bắt đầu tựu trường và cũng là lúc tất cả bậc học đồng loạt tổ chức khai giảng.
Năm học sắp tới, TP.HCM dự kiến sẽ tăng thêm gần 75.500 học sinh
Năm học sắp tới, TP.HCM dự kiến sẽ tăng thêm gần 75.500 học sinh

Theo đó, bậc tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên (GDTX) sẽ tựu trường vào ngày 19/8, khai giảng năm học vào ngày 5/9.

Riêng bậc mầm non, ngày tựu trường và ngày khai giảng là 5/9/2020. Thời gian tổ chức lễ bế giảng năm học từ ngày 23/5 đến 29/5/2020.

Theo kế hoạch này, bậc tiểu học sẽ có 18 tuần thực học ở học kỳ I, 17 tuần thực học ở học kỳ II. Thời gian còn lại dành cho các hoạt động giáo dục. Ngày xét hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 15/6/2020.

Đối với bậc THCS có 19 tuần thực học ở học kỳ I, 18 tuần ở học kỳ II và các hoạt động giáo dục. Xét tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2020.

Bậc THPT có 19 tuần thực hiện chương trình ở học kỳ I, 18 tuần ở học kỳ II, và các hoạt động giáo dục khác. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 trước ngày 31/7/ 2020.

Bậc GDTX (hệ THPT) sẽ có 16 tuần thực học ở học kỳ I, 16 tuần thực học ở học kỳ II. Còn lại dành cho các hoạt động giáo dục.

Học sinh các bậc học sẽ nghỉ tết Nguyên đán từ ngày 20/1/2020 (26 tháng Chạp) đến hết ngày 2/2/2020 ( mồng 9 tháng 1 âm lịch).

Trong năm học sắp đến, TP.HCM chia thành hai nhóm để tính học phí. Nhóm 1 là học sinh các Quận từ 1 đến 12, Quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức và Bình Tân. Học phí cấp nhà trẻ đối với nhóm này là 200.000 đồng một tháng, mẫu giáo là 160.000 đồng, THCS: 100.000, THPT: 120.000 đồng.

Nhóm 2 là các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ, Nhà Bè có học phí thấp hơn. Nhóm này được áp dụng mức học phí thấp hơn với lần lượt các cấp từ nhà trẻ tới THPT là 140.000, 100.000, 85.000 và 100.000 đồng.

Ngoài ra, TP.HCM áp dụng quy định giảm học phí đối với học sinh bậc THCS. Theo đó, học sinh ở 19 quận sẽ được giảm từ 100.000 xuống còn 60.000 đồng mỗi tháng, ở năm huyện giảm còn 30.000.

Với nhà trẻ, học sinh 19 quận vẫn giữ nguyên mức 200.000 đồng mỗi tháng, trẻ ở năm huyện giảm từ 140.000 xuống 120.000 đồng kể từ năm 2019.

Vào năm học 2019-2020, dự kiến TP.HCM sẽ tăng thêm gần 75.500 học sinh, trong đó có gần 63.000 học sinh thuộc khối công lập. Số học sinh tăng nhiều nhất là bậc THCS, với gần 26.500 học sinh, kế đến là bậc tiểu học tăng hơn 21.700 học sinh, rồi tới THPT và mầm non.

Đáng chú ý, số học sinh tăng nhiều nhất vẫn thuộc về các Quận 7, 9, 12, Gò Vấp, Tân Phú, Bình Tân, Thủ Đức và một số huyện ở ngoại thành đang đô thị hóa nhanh, dân số tăng cơ học cao.