Giám đốc tình báo Nga: Mỹ và Anh tấn công đường ống Nord Stream để tách EU khỏi Nga

Ông Sergey Naryshkin cho biết cuộc điều tra đang được tiến hành ở phương Tây khó có thể xác định được thủ phạm thực sự đằng sau vụ việc.
Người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergey Naryshkin (Ảnh: Sputnik)

Người đứng đầu Cơ quan Tình báo Nước ngoài (SVR) của Nga cho biết Mỹ và Anh đã trực tiếp tham gia vào cuộc tấn công năm 2022 vào đường ống Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc).

Ông Naryshkin đã đưa ra nhận xét này trong cuộc họp với các quan chức tình báo của Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) ở Astana, Kazakhstan vào tuần trước. Bản ghi lại bài phát biểu đã được công bố trên trang web chính thức của SVR trong hôm đầu tuần này.

Lãnh đạo SVR cho biết, cuộc điều tra đang diễn ra của phương Tây về vụ tấn công khó có thể xác định được những kẻ chủ mưu và thủ phạm thực sự của nó, trong khi công chúng đã được cung cấp những lý thuyết khó tin về vụ phá hoại thông qua các phương tiện truyền thông.

“Nga đã nhiều lần yêu cầu châu Âu cung cấp dữ liệu về vụ nổ nhưng chưa bao giờ nhận được. Truyền thông phương Tây đang cố gắng đổ lỗi cho một nhóm thợ lặn nghiệp dư người Ukraine được cho là đã hành động độc lập. Tuy nhiên, đây là phiên bản câu chuyện được vẽ nên dành cho những người ngây thơ”, ông nói.

Ông Naryshkin cho biết SVR đang sở hữu “thông tin đáng tin cậy” cho thấy “sự tham gia trực tiếp của Mỹ và Anh vào vụ tấn công khủng bố lớn này”. Cuộc tấn công có sự tham gia của các lực lượng đặc nhiệm của hai quốc gia và “những kẻ phá hoại chuyên nghiệp”.

“Chính quyền Mỹ cho rằng hành động phá hoại như vậy là hợp lý nhằm đảm bảo sự tách biệt châu Âu, và trên hết là Đức, khỏi Nga”, giám đốc tình báo cho biết, đồng thời ám chỉ rằng Washington “không chắc chắn” liệu họ có thể thuyết phục được Berlin và các quốc gia EU khác từ bỏ mối quan hệ kinh tế “cực kỳ có lợi” với Moscow hay không.

“Mỹ và Anh đang dần tiến tới việc trở thành nhà nước tài trợ cho khủng bố. Họ sẽ phải chịu trách nhiệm về việc này. Người xưa có câu, gieo gió thì gặt bão”, ông Naryshkin kết luận.

Đường ống Nord Stream 1 và 2 được xây dựng dưới biển Baltic để cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga trực tiếp đến Đức. Các đường ống này đã bị vô hiệu hóa do vụ nổ mạnh dưới biển vào tháng 9/2022.

Trong một bài báo tháng 2/2023, nhà báo điều tra người Mỹ từng đoạt giải Pulitzer Seymour Hersh cáo buộc rằng cuộc tấn công đã được Tổng thống Mỹ Joe Biden trực tiếp ủy quyền, trong đó các thợ lặn của quân đội Mỹ cài chất nổ vào các đường ống, sử dụng cuộc tập trận của NATO ở Biển Baltic làm vỏ bọc. Trong khi Washington cực lực phủ nhận các cáo buộc, Moscow lại cho rằng giả thuyết này là hợp lý.

Một giải thích khác về vụ tấn công đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông phương Tây ngay sau những tiết lộ gây chấn động của Hersh, nhanh chóng trở thành giả thuyết hàng đầu liên quan đến vụ việc.

Vụ tấn công được cho là do một nhóm thợ lặn nghiệp dư người Ukraine được bên tư nhân tài trợ, những người này được cho là đã hành động thay mặt cho vị tướng hàng đầu của Kiev lúc bấy giờ là Valery Zaluzhny, người đã trở thành đặc phái viên của Kiev tại Vương quốc Anh.