Giám đốc an ninh Nga nêu mục tiêu của Ukraine trong cuộc tấn công Kursk

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam

Ông Aleksandr Bortnikov cho biết, cuộc thâm nhập của Kiev vào Nga nhằm mục đích ngăn chặn một kết thúc nhanh chóng cho cuộc xung đột rộng lớn hơn.

Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexandr Bortnikov (Ảnh: Sputnik)
Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexandr Bortnikov (Ảnh: Sputnik)

Người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) cho biết, việc Ukraine xâm nhập vào Vùng Kursk của Nga là nhằm mục đích dụ Moscow đưa ra hành động cứng rắn và bất đối xứng.

Phát biểu tại cuộc họp của các quan chức an ninh hàng đầu của Nga hôm 4/10, ông Aleksandr Bortnikov cho biết cuộc tấn công xuyên biên giới của Kiev vào đầu tháng 8 “một lần nữa chứng minh bản chất tội phạm của chế độ [Vladimir] Zelensky”.

Giám đốc FSB nói thêm rằng “cuộc đột phá” này “nhằm mục đích kích động Nga đưa ra phản ứng gay gắt quá mức và loại bỏ các điều kiện tiên quyết để giải quyết xung đột trong tương lai gần”. Tuy nhiên, cuộc tấn công không làm giảm áp lực lên lực lượng phòng thủ Ukraine ở Donbass, nơi lực lượng Moscow đã đạt được tiến bộ ổn định trong những tháng gần đây, ông nói.

Theo ông Bortnikov, các hoạt động của Ukraine dọc toàn bộ tiền tuyến đang được hỗ trợ bởi các sĩ quan NATO, những người đang giúp Kiev lập kế hoạch, từ đó “phơi bày ý định mở rộng và gia tăng cường độ thù địch của phương Tây”.

Trong khi lực lượng Ukraine nỗ lực đạt được bước tiến trên chiến trường, các nước NATO đang “thúc ép Kiev tiến hành một cuộc chiến tranh phá hoại và khủng bố tích cực hơn ở khu vực biên giới Nga”, bao gồm các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng hạt nhân và dầu mỏ cũng như các cuộc tấn công nhằm đe dọa dân thường, người đứng đầu FSB tuyên bố.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, sau khi quân đội Ukraine tấn công Vùng Kursk, họ đã đạt được tiến bộ ban đầu, nhưng bước tiến của họ sau đó đã bị ngăn chặn, sau đó Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân nhân của họ đang đẩy lùi lực lượng Kiev. Moscow ước tính tổn thất của Ukraine trong khu vực lên tới hơn 19.800 binh sĩ kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công.

Các quan chức Ukraine tuyên bố rằng mục tiêu chính của cuộc tấn công là nhằm gây chấn động dư luận ở Nga và giành được vị thế tốt hơn cho các cuộc đàm phán hòa bình có thể xảy ra với Moscow.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng dù Moscow chưa bao giờ loại trừ khả năng tham gia nhưng họ sẽ chỉ đồng ý đàm phán sau khi toàn bộ lực lượng Ukraine đã rời khỏi lãnh thổ Nga.