Giải vô địch U19 quốc gia: “Bóng ma” sân cỏ hiện về

VietTimes -- Tại bảng C đội U19 Bình Định để thua đậm 2 trận liên tiếp với cùng tỉ số 2-6 trước U19 Đắk Lắk và U19 Phú Yên. Điều này khiến VFF vào cuộc kỷ luật hàng loạt HLV, cầu thủ U19 Bình Định.
Thủ môn Y Êli Niê (số 23) của U19 Bình Định bị nhận án phạt 5 triệu đồng và bị đình chỉ thi đấu 2 trận kế tiếp. Ảnh VFF
Thủ môn Y Êli Niê (số 23) của U19 Bình Định bị nhận án phạt 5 triệu đồng và bị đình chỉ thi đấu 2 trận kế tiếp. Ảnh VFF

Đâu là mùa giải thứ 15 của giải U19 quốc gia được VFF tổ chức diễn ra theo hai giai đoạn, vòng loại sẽ khởi tranh từ ngày 3/3/2020 và kết thúc vào ngày 26/3/2020. Vòng chung kết diễn ra từ 5/4 đến ngày 14/4/2019.

Có 26 đội bóng tham dự thi đấu vòng loại chia thành 5 bảng đấu, bảng C do Trung tâm huấn luyện thể thao Hàm Rồng đăng cai tổ chức, gồm 5 đội: Hoàng Anh Gia Lai 1, Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk, Công An Nhân Dân. Bấu Đức có 2 đội tham gia, đội U19 HAGL 2 thi đấu tại bảng D, tại TP.HCM.

U19 Bình Định sau khi để thua đậm 2-6 trước U19 Đắk Lắk đã tiếp tục thua cùng tỷ số với U19 Phú Yên. Những dấu hiệu bất thường đã được BTC và các nhà chuyên môn phân tích. BTC quyết định hủy bỏ kết quả trận đấu giữa hai đội U19 Bình Định và U19 Đắk Lắk ngày 05/3/2020 trên sân thi đấu Hàm Rồng 5, Gia Lai với kết luận "có biểu hiện nhường điểm"; đồng thời phạt đội U19 Bình Định 25 triệu đồng.

HLV Cao Văn Dũng và 4 cầu thủ U19 Bình Định bị kỷ luật "thi đấu không đúng khả năng của mình mà không có lý do chính đáng". Ảnh Báo Bình Định
HLV Cao Văn Dũng và 4 cầu thủ U19 Bình Định bị kỷ luật "thi đấu không đúng khả năng của mình mà không có lý do chính đáng". Ảnh Báo Bình Định

Với tư cách là ông thầy cầm quân, HLV Cao Văn Dũng của U19 Bình Định bị đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận kế tiếp và phạt 5 triệu đồng do "thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo đội bóng của mình thi đấu".

U19 Bình Định còn phải chịu án phạt của các cầu thủ, bao gồm: Đào Gia Bảo (số 19) bị đình chỉ đến hết giải, Đinh Trường Đệ (số 14), Trần Văn Thái (số 24), Nguyễn Thế Thịnh (số 1) bị đình chỉ thi đấu 4 trận kế tiếp, kèm theo số tiền phạt 5 triệu đồng với mỗi cá nhân do "thi đấu không đúng khả năng của mình mà không có lý do chính đáng".

Tham gia “vở kịch sân cỏ” còn có các cầu thủ U19 Đắk Lắk, thủ môn Y Êli Niê (số 23) cũng phải nhận án phạt 5 triệu đồng và bị đình chỉ thi đấu 2 trận kế tiếp với lý do tương tự. Điều đáng nói là Y Êli Niê nằm trong thành phần đội tuyển Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2020 vừa qua.

Gần đây bóng đá trẻ Việt Nam đã giành được 1 số tín hiệu tốt, được xã hội quan tâm. VFF rất chú trọng đến công tác đào tạo trẻ, tổ chức nhiều giải đấu cho các cầu thủ tham gia để ông Park Hang-seo có thể tuyển chọn được các cầu thủ bổ sung cho U23 Việt Nam hay đội tuyển quốc gia.

Đến giờ VFF chưa hiểu được động cơ nhường điểm của thầy, trò HLV Cao Văn Dũng nhưng việc Ban Kỷ luật VFF nhanh chóng đưa ra quyết định là tiếng chuông cảnh tỉnh tất cả những cầu thủ, HLV.