Giá vàng hôm nay 31/10: Phục hồi nhưng đừng vội bán vàng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Giá vàng hôm nay ngày 31/10 trên thị trường thế giới tăng nhẹ, tuy nhiên các chuyên gia lưu ý rằng không nên bán vàng trong thời điểm sắp diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Giá vàng thế giới

Trên Kitco.com, kết phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng giao ngay được giao dịch ở mức 1.878,6 USD/ounce, tăng hơn 11 USD/ounce so với giá kết phiên giao dịch gần nhất. Giá vàng giao tháng 12/2020 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 1.878,5 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá USD, vàng thế giới hiện đang được giao dịch ở mức 52,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế và phí), thấp hơn khoảng 3-3,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Vàng đã kết thúc tháng bằng cách mất mốc quan trọng 1.900 USD/ounce khi giá chạm mức thấp nhất trong một tháng là 1.859 USD vào thứ Năm.

Theo các nhà phân tích, thị trường vàng đang nín thở trước tuần sôi động nhất trong năm. Tuần đầu tiên của tháng 11 sẽ không chỉ chứng kiến ​​sự kiện được mong đợi nhất trong năm – cuộc bầu cử Mỹ, mà còn là quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và một số bộ dữ liệu quan trọng, bao gồm số liệu việc làm của Mỹ từ tháng 10.

Giám đốc giao dịch toàn cầu của Kitco Metals, ông Peter Hug lưu ý rằng, những người đang nắm giữ kim loại tuyệt đối không nên bán vào cuộc bầu cử. Ông cho rằng, sau cuộc bầu cử sẽ là một đợt tăng giá mạnh nhất của vàng. Tuy nhiên, rủi ro lớn nhất là kết quả không rõ ràng hoặc một cuộc bầu cử gây tranh cãi.

Theo các nhà phân tích, trong thời gian tới, mức hỗ trợ ngắn hạn của vàng là khoảng 1.850 USD/ounce và mức kháng cự là khoảng 1.920-1.925 USD.

Giá vàng trong nước

Cập nhật giá vàng trong nước, mở cửa phiên giao dịch sáng nay ngày 31/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng mua vào ở mức 55,95triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 56,45 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán so với giá đóng cửa phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji (Doji) niêm yết giá vàng miếng tại thị trường Hà Nội mua vào ở mức 55,8 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 56,15 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán

Còn Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng tại thị trường Hà Nội và TP. HCM ở mức 53,45 – 53,95 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 20.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán.

Thương hiệu Vàng Rồng Thăng Long của Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu được niêm yết mua vào ở mức 53,29 và bán ra ở mức 53,89 triệu đồng/lượng, giữ nguyên mức giá ở cả chiều mua và bán so với giá kết phiên giao dịch ngày hôm qua./.