Giá dầu xuyên mốc 40USD/thùng khi nguồn cung mấp mé mức kỷ lục tại Mỹ

Giá dầu xuyên mốc 40USD/thùng sau báo cáo cho thấy trữ lượng dầu thô tại Mỹ tăng mấp mé đỉnh kỷ lục.
Giá dầu xuyên mốc 40USD/thùng khi nguồn cung mấp mé mức kỷ lục tại Mỹ

Giá dầu thô Mỹ giao tháng 12 tăng 8 cent, tương đương 0,2%, lên 40,75USD/thùng trên sàn New York Mercantile Exchange.

Giá dầu xuyên mốc 40USD/thùng khi nguồn cung mấp mé mức kỷ lục tại Mỹ ảnh 1
Diễn biến giá dầu thô Mỹ trong phiên. Nguồn: Finviz

Giá dầu Brent giao tháng Một tăng 58 cent, tương đương 1,3%, lên 44,15USD/thùng trên sàn ICE Futures Europe.

Giá dầu xuyên mốc 40USD/thùng khi nguồn cung mấp mé mức kỷ lục tại Mỹ ảnh 2
Diễn biến giá dầu thô Brent trong phiên. Nguồn: Finviz

Biên bản họp Fed vừa được công bố cho thấy phần lớn quan chức cho rằng tình hình kinh tế Mỹ đã đủ vững vàng để nâng lãi suất. Tuy nhiên trong dài hạn, tiềm năng phát triển của kinh tế Mỹ có thể giảm sút.

Theo báo cáo của Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ, lượng dầu lưu kho tại Mỹ tăng 252.000 thùng trong tuần qua, đánh dấu tuần thứ 8 tăng liên tiếp.

Mặc dù thấp hơn dự đoán của giới đầu tư, mức tăng vẫn đẩy tổng trữ lượng trên toàn nước Mỹ đạt 487,3 triệu thùng trong tuần kết thúc vào 13/11, cách không xa đỉnh kỷ lục 490,9 triệu thùng thiết lập hồi tháng Tư.

Trữ lượng dầu tại điểm trung chuyển Cushing, Oklahoma tăng 1,5 triệu thùng lên 56,9 triệu thùng.

Mức chênh lệch giữa giá dầu thô Mỹ giao tháng Một và tháng 12 chạm mức lớn nhất 7 tháng, cho thấy giới đầu tư đang ưa thích các hợp đồng giao sau dài ngày hơn. 

THẢO MAI theo BizLive