Giá dầu sụt giảm vì tin tiêu cực từ Trung Quốc

Giá dầu giảm trong phiên thứ Hai khi chứng khoán Mỹ suy yếu, đồng USD tăng giá và tình trạng thừa cung thêm trầm trọng.
Giá dầu sụt giảm vì tin tiêu cực từ Trung Quốc

Giá dầu thô Mỹ giao tháng 10 giảm 1,8USD xuống 44,25USD/thùng trên sàn giao dịch New York. Khối lượng giao dịch mỏng do thị trường Mỹ nghỉ Lễ Lao động.

Biểu đồ: Finviz

Giá dầu Brent giao tháng 10 giảm 1,98USD, tương ứng 3,73%, xuống 47,76USD/thùng trên sàn ICE Futures Europe.

Biểu đồ: Finviz

Các chỉ số trên sàn chứng khoán Trung Quốc đồng loạt lao dốc trong phiên thứ Hai, khi nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu sau kỳ nghỉ lễ dài 4 ngày. Trước đó, giới chức chứng khoán nước này tiếp tục công bố các quyết định hạn chế giao dịch đối với hợp đồng kỳ hạn.

Trung Quốc bất ngờ điều chỉnh giảm tăng trưởng GDP năm 2014 từ 7,4% xuống 7,3%. Động thái khiến thị trường nghi ngờ khả năng nước này đạt mục tiêu tăng trưởng 7% trong năm nay.

Giá dầu có xu hướng ngả theo tình hình tại Trung Quốc trong phiên đầu tuần, bỏ qua các thông tin khởi sắc như chứng khoán châu Âu hồi phục, giá kim loại leo dốc và số giàn khoan tại Mỹ giảm trong tuần trước, chuyên gia phân tích tại công ty Bjarne Schieldrop nhận xét.

Theo số liệu của Baker Hughes, số giàn khoan trong tuần kết thúc vào 4/9 giảm 13 xuống 662 giàn, đánh dầu tuần giảm đầu tiên trong vòng 7 tuần.

Ngoài ra, dầu thô của Iran đang tìm đường trở lại thị trường, càng xói mòn triển vọng giá lên, chuyên gia tại công ty Phillip Futures nhận xét. Ông cho rằng giá dầu Brent và dầu thô Mỹ sẽ lần lượt trượt xuống 46,81USD và 43,53USD tính đến cuối tuần này.

Ngân hàng Barclays cũng hạ dự đoán giá dầu Brent trong nửa cuối năm 2015 xuống 52USD/thùng, tương ứng mức giảm 11USD.

THẢO MAI theo BizLive