Ghép nhầm phách, một thí sinh được nâng từ 1,75 lên 8,25 điểm

VietTimes -- Trong kỳ thi vào lớp 10 Trường THPT An Dương có 6 học sinh làm đơn xin phúc khảo bài thi môn Toán. Theo kết quả phúc khảo được Sở GD&ĐT Hải Phòng công bố, một thí sinh đã được nâng từ 1,75 lên 8,25 điểm. 
Thí sinh dự thi THPT quốc gia 2019. Ảnh: Minh Thúy
Thí sinh dự thi THPT quốc gia 2019. Ảnh: Minh Thúy

Theo đó, các trường hợp được điều chỉnh điểm sau phúc khảo gồm:

Nguyễn Đăng H. (THCS Bắc Sơn) từ 3,50 lên 8,25 điểm

Nguyễn Viết Bảo H. (THCS Ngô Gia Tự) từ 4,50 lên 6,75 điểm

Trần Quang H. (THCS Nguyễn Bá Ngọc) từ 2,50 lên 7,75 điểm

Cao Phương H. (THCS Quán Toan) từ 6,50 lên 9,00 điểm

Lê Ngọc H. (THCS Quốc Tuấn) từ 4 lên 5,75 điểm

Lê Văn M. (THCS Tân Viên) từ 4,00 lên 7,50 điểm

Lương Hoàng M. (THCS Quang Hưng) từ 1,25 lên 6,75 điểm

Đáng chú ý, trường hợp em Đoàn Thị Ngọc H. (THCS Đặng Cương) đã được nâng từ 1,75 lên 8,25 điểm. Kết quả phúc khảo các bài thi do ông Đỗ Văn Lợi -  Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng ký xác nhận. 

Lý giải về các trường hợp được nâng điểm cao một cách bất thường sau phúc khảo, ông Đỗ Văn Lợi, cũng là Chủ tịch Hội đồng phúc khảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 (năm học 2019-2020), cho biết, qua kiểm tra, kết quả bài thi của các thí sinh bị nhầm phách. Thực chất, điểm chấm phúc khảo chính là điểm thi ban đầu của thí sinh.

Ông Lợi cũng khẳng định không hề có sự nâng đỡ, hay sửa điểm một cách bất minh, mà chỉ là do sự nhầm lẫn trong việc ghép phách.