Gần 4.500 học sinh được vinh danh tại ViOlympic năm học 2016-2017

Trong năm học 2016 - 2017, năm thứ 9 cuộc thi ViOlympic được tổ chức cho học sinh cả nước, đã có 4.485 thí sinh đoạt giải ở các môn Toán tiếng Anh, Toán tiếng Việt và Vật lý được vinh danh
Theo thống kê của Ban tổ chức, trong gần 4.500 học sinh đạt giải cuộc thi ViOlympic năm nay, có 757 thí sinh đạt huy chương Vàng.
Theo thống kê của Ban tổ chức, trong gần 4.500 học sinh đạt giải cuộc thi ViOlympic năm nay, có 757 thí sinh đạt huy chương Vàng.

Lễ tôn vinh và trao giải cuộc thi giải Toán, Vật lý trên Internet - ViOlympic năm học 2016 - 2017 khu vực phía Nam vừa diễn ra hôm qua (19/5). Đây là sự kiện tiếp theo trong chuỗi tổng kết và trao giải ViOlympic trên cả nước, sau buổi lễ trao giải khu vực phía Bắc đã được tổ chức tại TP.Hải Phòng vào ngày 12/5 vừa qua. Chuỗi sự kiện cũng chính thức khép lại năm thứ 9 đầy thành công cùng những điều mới mẻ của cuộc thi ViOlympic do Bộ GD&ĐT, Tập đoàn FPT và ĐH FPT phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của Bảo Việt Nhân Thọ.

Kết thúc năm thứ 9 cuộc thi ViOlympic được tổ chức, trên toàn quốc có 4.485 học sinh đoạt giải ở các môn Toán tiếng Anh, Toán tiếng Việt và Vật lý được vinh danh. Theo thống kê của Ban tổ chức, trong gần 4.500 học sinh đạt giải cuộc thi ViOlympic năm nay, có 757 thí sinh đạt huy chương Vàng, 1.493 thí sinh đạt huy chương Bạc, 1.481 thí sinh đạt huy chương Đồng và 754 thí sinh được trao giải Khuyến khích. Bốn tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hưng Yên là các địa phương có thành tích cao nhất trong cuộc thi ViOlympic năm học 2016 - 2017.

Với mục tiêu thay đổi hoàn toàn phương pháp học tập của học sinh Việt Nam bằng cách tạo ra một sân chơi khuyến khích các bạn chủ động hơn trong việc tìm hiểu và tiếp thu kiến thức, cuộc thi ViOlympic do Bộ GD&ĐT chỉ đạo, tập đoàn FPT và ĐH FPT khởi xướng và tổ chức, đã thu hút ngày càng đông đảo sự quan tâm, ủng hộ của các Sở, ban, ngành, các trường cũng như các phụ huynh và học sinh. Bắt đầu từ năm 2014 - 2015, ViOlympic có thêm sự hỗ trợ đồng hành của Bảo Việt Nhân thọ với việc xây dựng trang luyện thi Bảo Việt Nhân thọ -ViOlympic, là sân chơi mở rộng cho toàn bộ các học sinh tham gia các bài tập ViOlympic tại bất kì thời điểm nào.

Theo Ban tổ chức, chỉ tính riêng trong năm học 2016 - 2017, đã có trên 20 triệu tài khoản đăng ký trên website ViOlympic, lan tỏa đến 737 quận huyện tại 63 tỉnh thành trên cả nước. Đã có hơn 5 triệu thí sinh dự thi cấp trường, 1,5 triệu thí sinh tham gia thi cấp quận huyện, gần 550 ngàn thí sinh thi cấp tỉnh thành phố và 16.548 thí sinh dự thi ở cấp quốc gia, tăng gần gấp đôi so với con số 9.180 học sinh dự thi vòng quốc gia năm học 2015 - 2016.

Bên cạnh đó, năm học 2016 - 2017 cũng đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của cuộc thi ViOlympic với rất nhiều những đổi mới như mở thêm bộ môn Vật lý; triển khai thành công cuộc thi tại Lào với tên gọi Laolympic; triển khai những mảng nội dung thi dựa trên nền tảng công nghệ mới, sinh động và hấp dẫn hơn cho học sinh, đồng thời phù hợp với nhiều loại thiết bị công nghệ. Ban tổ chức cũng mở thêm nhiều dịch vụ như các khóa học trực tuyến, luyện chuyên đề hay thi thử, giúp học sinh có thêm cơ hội luyện tập và tương tác với giáo viên.

Mặc dù là năm đầu tiên mở rộng thêm môn thi Vật lý cho các học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 trên toàn quốc tham gia, song nội dung thi ViOlympic Vật lý cũng có 1.247 học sinh đạt giải, trong đó có 203 huy chương Vàng, 416 huy chương Bạc, 418 huy chương Đồng và 210 giải Khuyến khích. Đối với 2 môn Toán tiếng Việt và Toán tiếng Anh, thống kê của Ban tổ chức cho thấy, trong năm học vừa qua, ViOlympic Toán tiếng Việt có 2.247 học sinh đạt giải, gồm 391 huy chương Vàng, 747 huy chương Bạc, 732 huy chương Đồng và 377 giải Khuyến khích; ViOlympic Toán tiếng Anh có 991 học sinh đạt giải, với 163 huy chương Vàng, 330 huy chương Bạc, 331 huy chương Đồng và 167 giải Khuyến khích.

Bà Nguyễn Thị Ngọc, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ học đường Đại học FPT, đơn vị trực tiếp tổ chức cuộc thi cho biết, công nghệ đã trở thành một phần quan trọng, có tác động đến từng cá nhân trong xã hội, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên. “Chúng tôi mong muốn cuộc thi Violympic sẽ luôn là môi trường giáo dục số hấp dẫn, là sân chơi trí tuệ bổ ích dành cho các em, giúp học sinh Việt Nam biết áp dụng công nghệ một cách hữu ích để tiếp thu tri thức”, bà Ngọc nói.