Gần 40.000 người từ ổ dịch Hải Dương về Hà Nội, con số này chưa dừng lại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Tính đến 11h sáng nay (19/2), Hà Nội đã rà soát, thống kê sơ bộ được 39.169 người về từ Hải Dương. Trong đó, riêng người về từ huyện Cẩm Giàng là 2.207 người. Dự báo, con số này chưa dừng lại.
Sở Y tế Hà Nội yêu cầu những người từ vùng dịch về Hà Nội cần liên hệ ngay với cơ quan y tế tại địa phương để được tư vấn và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.
Sở Y tế Hà Nội yêu cầu những người từ vùng dịch về Hà Nội cần liên hệ ngay với cơ quan y tế tại địa phương để được tư vấn và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Đó là một trong những nội dung theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Nội. Dự báo, con số này vẫn chưa dừng lại ở đây, ngành chức năng đang tiếp tục thống kê để lấy mẫu xét nghiệm.

Cụ thể, số người về từ tâm dịch Cẩm Giàng (Hải Dương) tính từ ngày 15/1 đến nay là 2.207, trong đó có 2096 trường hợp đã được lấy mẫu và có 1.549 trường hợp có xét nghiệm âm tính, còn lại chưa có kết quả.

Theo thống kê, tại Hà Nội, lũy tích từ ngày 27/1 đến sáng 19/2 ghi nhận 36 ca mắc, trong đó có 35 ca tại 8 quận, huyện: Nam Từ Liêm, Đông Anh, Cầu Giấy, Mê Linh, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Đống Đa, Ba Đình và 1 ca tại tỉnh Hưng Yên khám tại Bệnh viện Phổi Trung ương nên được Bộ Y tế tính là ca bệnh của Hà Nội.

Còn số người về từ tỉnh Hải Dương - không tính các trường hợp từ huyện Cẩm Giàng nêu trên - từ ngày 2/2 đến nay là 36.962 người, trong đó 14.112 trường hợp đã được lấy mẫu; 9.747 trường hợp có xét nghiệm âm tính, còn lại chưa có kết quả.

Trong số các quận huyện của Hà Nội, người về từ Hải Dương (bao gồm cả Cẩm Giàng) trong giai đoạn bùng phát dịch lưu trú đông nhất là tại quận Hoàng Mai - hơn 5.000 người. Tiếp theo danh sách này là quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Long Biên, Thanh Xuân, Hà Đông,...

Từ chiều qua (18/2), Sở Y tế Hà Nội có thông báo tất cả người từ vùng có dịch COVID-19 ở 12 tỉnh thành khi tới Hà Nội phải cách ly y tế, đồng thời liên hệ ngay cơ quan y tế tại địa phương để được tư vấn và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

12 tỉnh, thành phố này bao gồm Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Hòa Bình, Hà Giang, Điện Biên, TP.HCM, Bình Dương và Gia Lai.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu những người này phải tự cách ly y tế, đồng thời liên hệ ngay với cơ quan y tế tại địa phương để được tư vấn và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Cụ thể, những trường hợp trên là những người từng đi, đến, về từ huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) từ ngày 15/1 đến nay; người đi từ các địa phương khác của tỉnh Hải Dương về từ 0h ngày 2/2; người đi từ các ổ dịch của 11 tỉnh, thành phố có dịch.

Thời gian khai báo và lấy mẫu xét nghiệm trong khoảng 18 - 20/2. Người dân nằm trong các nhóm trên có thể liên hệ qua đường dây nóng phòng chống dịch: 0969.082.115 hoặc 0949.396.115.