Gần 37.000 công dân từ nước ngoài đã cách ly tại 110 doanh trại quân đội

VietTimes -- Quân đội đã tổ chức tiếp nhận, cách ly 36.767 công dân từ vùng có dịch về nước tại 110 điểm cách ly, trong đó hoàn thành cách ly được 18.142 người, không có trường hợp lây chéo hoặc lây nhiễm cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ, Bộ Quốc phòng thông tin.
Chuyến xe chở người vừa nhập cảnh từ nước ngoài về khu cách ly. Ảnh: Anh Lê
Chuyến xe chở người vừa nhập cảnh từ nước ngoài về khu cách ly. Ảnh: Anh Lê

Đó là thông tin được công bố tại Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong công tác triển khai phòng, chống dịch giai đoạn 1 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng tổ chức vào hôm nay (23/3) tại Hà Nội.

Tại buổi làm việc, Thượng tướng Trần Đơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Quốc phòng - khẳng định: “Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, vì nhân dân phục vụ, Quân đội đã làm tốt công cuộc phòng, chống dịch COVID-19 được Đảng, Nhà nước, Nhân dân và bạn bè quốc tế đánh giá cao”.

Cũng theo Thượng tướng Trần Đơn, nhiệm vụ của quân đội là phải tham gia, đi đầu trong việc phòng, chống dịch bệnh này.

Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Quốc phòng. Ảnh: BQP.
Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Quốc phòng. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Về việc phòng chống, dịch bệnh trong Quân đội, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y cho biết: Cục Quân y tiếp tục kiện toàn các tổ, đội cơ động phòng, chống dịch và các bệnh viện dã chiến, tập huấn toàn quân hướng dẫn về sử dụng bộ kit test nhanh của Học viện Quân y vào sử dụng cho chẩn đoán nhanh mầm bệnh.

Cùng với đó, Viện Y học dự phòng Quân đội, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã hoàn thành thủ tục đánh giá và được Bộ Y tế công nhận phòng xét nghiệm khẳng định virus Corona chủng mới.

"Bộ đội Biên phòng đã tăng cường hơn 1.000 tổ với với hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ chốt chặn, kiểm soát tại các cửa khẩu biên giới, đường mòn lối mở. “Đến nay trong Quân đội chưa phát hiện ca bệnh COVID-19”, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên thông tin.

Theo Thượng Tướng Trần Đơn, trong giai đoạn 2 phòng, chống COVID-19, Bộ Quốc phòng sẽ ngăn chặn, hạn chế dịch lây lan vào Quân đội, phát hiện sớm trường hợp nhiễm virus Corona, khống chế và xử lý kịp thời ổ dịch.

Bộ Quốc phòng cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch cho nhân dân, tổ chức tiếp nhận, quản lý, giám sát, cách ly y tế người từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch nhập cảnh vào Việt Nam trong 14 ngày.