Gần 100% ô tô con nhập khẩu về cảng Hải Phòng và TPHCM trong tháng 6

Lượng xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam tập trung vào 2 địa bàn chính là khu vực cảng Hải Phòng và TPHCM.
Các thị trường nhập khẩu ô tô lớn nhất của Việt Nam (theo sản lượng) đều nằm ở châu Á. Biểu đồ: T.Bình
Các thị trường nhập khẩu ô tô lớn nhất của Việt Nam (theo sản lượng) đều nằm ở châu Á. Biểu đồ: T.Bình

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 6 lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu đạt 10.540 chiếc, tương ứng đạt 254 triệu USD, giảm 26,5% (tương ứng giảm 3.792 chiếc) so với tháng 5 trước đó (tháng 5 đạt 14.332 chiếc với trị giá là 308 triệu USD).

Tháng 6, ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 5 thị trường chính là: Thái Lan với 7.575 chiếc, Indonesia với 1.468 chiếc, Trung Quốc với 653 chiếc, Hàn Quốc với 274 chiếc và Nhật Bản với 150 chiếc.

Số xe nhập khẩu từ 5 thị trường trên chiếm tới 96% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng.

Trong đó, ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống đạt 7.145 chiếc, với trị giá đạt 136,9 triệu USD, chiếm 67,8% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu.

Tháng 6, ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực cửa khẩu, cảng TPHCM với 3.649 chiếc, và Hải Phòng với 3.478 chiếc.

Như vậy, riêng 2 địa bàn này chiếm đến 99,7% tổng lượng ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu trong tháng 6.

Ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống có xuất xứ từ Thái Lan 5.080 chiếc, tăng 17,6% và Indonesia 1.463 chiếc, giảm 78,3% so với tháng trước.

Ô tô tải các loại có 2.731 chiếc, với trị giá đạt 77,1 triệu USD, tăng 28% về lượng và 10,6% về trị giá so với tháng trước.

Riêng thị trường Thái Lan có tới 2.481 chiếc, tăng 33,4% và chiếm tỷ trọng 91% trong tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam trong tháng.

Ngoài ra, có 123 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, giảm 51,2% so với tháng trước.

Ô tô tải các loại được đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tháng 6 chủ yếu ở khu vực cảng Hải Phòng với 1.406 chiếc, tăng 13,1% so với tháng trước; TP HCM với 1.113 chiếc, tăng 75,8%.

Ô tô loại khác (xe ô tô chuyên dụng) có 654 chiếc, tổng trị giá khai báo 40,3 triệu USD.

Trong đó, có tới 394 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc và 178 xe từ Hàn Quốc.

Ô tô nguyên chiếc loại này nhập khẩu chủ yếu qua các cảng cửa khẩu của Lạng Sơn với 388 chiếc; Hải Phòng với 107 chiếc; Bà Rịa-Vũng Tàu với 79 chiếc.

Ô tô trên 9 chỗ ngồi chỉ có 10 chiếc được nhập trong tháng 6 và đều có xuất xứ từ Trung Quốc.

Số xe trên được làm thủ tục nhập khẩu tại khu vực cảng TPHCM.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 6, Việt Nam nhập khẩu tới 75.437 chiếc ô tô nguyên chiếc các loại, gấp hơn 6 lần so với cùng kỳ năm trước .

Trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 54.927 chiếc; ô tô vận tải là 17.879 chiếc.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 6, cả nước chi 291 triệu USD nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô các loại.

Các doanh nghiệp nhập khẩu nhóm hàng này chủ yếu từ Hàn Quốc với 74 triệu USD, Thái Lan với 52,5 triệu USD, Trung Quốc với 51,6 triệu USD, Nhật Bản với 51,4 triệu USD, Indonesia 16,5 triệu USD, Đức với 13,3 triệu USD.

Tính chung, 6 thị trường trên đạt 259 triệu USD, chiếm tỷ trọng 89% trong tổng trị giá nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô của cả nước trong tháng qua.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2019, cả nước chi tới 1,95 tỷ USD nhập linh kiện và phụ tùng ô tô các loại, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo Hải Quan

https://baohaiquan.vn/gan-100-o-to-con-nhap-khau-ve-cang-hai-phong-va-tphcm-trong-thang-6-108421.html