Erdogan: Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng tự đóng tàu sân bay

Ngày 18/6, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định nước này đang sẵn sàng mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng với việc tự sản xuất tàu sân bay.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Phát biểu tại lễ hạ thủy một tàu hộ tống hải quân, ông Erdogan khẳng định: "Thổ Nhĩ Kỳ sau khi chế tạo tàu đổ bộ Anadolu sẽ sẵn sàng đóng tàu sân bay của riêng mình." 

Trong khi nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc phát triển ngành công nghiệp quốc phòng trong nước, ông Erdogan lưu ý rằng sự phụ thuộc vào nước ngoài của Ankara trong ngành công nghiệp này đã giảm từ 80% của năm 2002 xuống còn 40% vào thời điểm hiện tại. 

Ông Erdogan nhấn mạnh do Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu "một vị trí địa lý chiến lược" nên không thể trì trệ trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng cũng như các vấn đề quân sự. 

Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu đóng tàu Anadolu hồi tháng 4/2016 và đây sẽ là soái hạm hải quân đầu tiên của nước này. 

Con tàu dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động vào năm 2021 và có khả năng cho các chiến đấu cơ F-35 đáp xuống.

Theo Vietnamplus