Elon Musk hái "quả ngọt" trong chuyến thăm bất ngờ tới Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Chuyến thăm Trung Quốc của tỉ phú Elon Musk đã mở ra cơ hội lớn hơn nữa cho xe điện Tesla tại thị trường tỉ dân.

Tỉ phú Elon Musk gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Bắc Kinh (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Tỉ phú Elon Musk gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Bắc Kinh (Ảnh: Tân Hoa Xã)

CEO Tesla Elon Musk đã tới Trung Quốc trong một chuyến công tác không báo trước vào hôm Chủ nhật (28/4). Mục đích của ông là thảo luận với các đối tác về việc triển khai phần mềm tự lái hoàn toàn (FSD - Full Self Driving) và quyền truyền dữ liệu.

Tỉ phú Elon Musk đã bất ngờ nhận được "quả ngọt" khi một Hiệp hội ô tô hàng đầu của Trung Quốc công nhận xe Tesla Model 3 và Model Y đã tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu. Điều đó sẽ cho phép xe Tesla có thể lưu hành tại các khu vực mà trước đây hãng xe này bị cấm ở Trung Quốc.

Tesla cũng đạt được một thỏa thuận với Baidu để sử dụng giấy phép lập bản đồ của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc. Đây được coi là bước tiến lớn để triển khai công nghệ FSD trên xe Tesla ở Trung Quốc. Theo luật pháp Trung Quốc, các nhà sản xuất ô tô cần phải có chứng chỉ lập bản đồ để bắt đầu vận hành hệ thống lái tự động trên đường phố.

Luật pháp Trung Quốc yêu cầu doanh nghiệp nước ngoài phải hợp tác với các công ty công nghệ trong nước để được cấp giấy phép. Thỏa thuận với Baidu cho phép Tesla vận hành hợp pháp phần mềm tự lái, đồng thời có thể thu thập dữ liệu về môi trường xung quanh như biển báo giao thông, các tòa nhà và vật thể di động.

Trong chuyến công du của mình, tỉ phú Musk đã có cuộc diện kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Trong cuộc gặp này, ông Lý Cường đã ca ngợi sự phát triển mạnh mẽ của Tesla tại Trung Quốc.

Sau cuộc gặp, ông Musk đã viết trên mạng xã hội X rằng Tesla có thể cung cấp tính năng FSD cho tài xế Trung Quốc trong thời gian "rất sớm".

Việc được Trung Quốc chấp thuận hệ thống FSD không phải là điều khó khăn, mà phần khó nhất chính là chính phủ nước này cho phép Tesla truyền dữ liệu ra ngoài lãnh thổ. Tesla và các nhà sản xuất xe điện khác sử dụng dữ liệu do xe điện của người dùng cung cấp để đào tạo các hệ thống lái xe tự động, thực hiện các nhiệm vụ ngày càng phức tạp mà không cần sự giám sát của người lái.

Nếu không có sự chấp thuận của Bắc Kinh về việc truyền dữ liệu, Tesla không thể sử dụng dữ liệu được thu thập từ xe điện của họ ở Trung Quốc để phát triển ô tô tự hành dành cho khách hàng toàn cầu.

Bất chấp tên gọi của nó, phần mềm tự lái hoàn toàn của Tesla không tự chủ hoàn toàn và yêu cầu người lái xe phải sẵn sàng tiếp quản vô lăng.

Chuyến đi Trung Quốc của tỉ phú Elon Musk đánh dấu bước tiếp theo trong bước chuyển hướng quan trọng trong chiến lược của Tesla. Nhà sản xuất xe điện này đã gấp rút ưu tiên nỗ lực phát triển ô tô tự lái, đồng thời đặt tham vọng trở thành nhà cung cấp xe điện giá cả phải chăng cho thị trường đại chúng.