Đường dây M88: “Sân chơi” phi pháp của hàng loạt tri thức

Trong số 59 bị cáo bị đưa ra trước vành móng ngựa vì tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong đường dây cá độ quốc tế M88, có rất nhiều bị cáo là tri thức, có địa vị cao như giám đốc, giảng viên, kỹ sư, cán bộ các sở ngành…
Bị cáo Nguyễn Lê Sang (SN 1976, nguyên Phó giám đốc ban truyền thông và tiếp thị của một ngân hàng tại TPHCM)
Bị cáo Nguyễn Lê Sang (SN 1976, nguyên Phó giám đốc ban truyền thông và tiếp thị của một ngân hàng tại TPHCM)

Phiên tòa xét xử vụ án “tổ chức đánh bạc và đánh bạc” đối với các bị cáo trong đường dây M88 đã “ngốn” hết trọn ngày 12/5 để tiến hành phần thủ tục, xét hỏi lý lịch và công bố cáo trạng vì do số lượng bị cáo quá đông, 59 người.

Phiên tòa do thẩm phán Vũ Thanh Lâm chủ tọa. Hầu hết các bị cáo được tại ngoại để tham gia phiên tòa.

Theo cáo trạng, đường dây M88.com là website cá độ trực tuyến cực lớn có máy chủ đặt tại Philippines, do người nước ngoài đăng ký. Đường dây này hoạt động công khai ở nhiều nước châu Á và trên thế giới. Khi đăng nhập vào M88.com, các đối tượng đánh bạc được hướng dẫn cách thức truy cập để cá cược như các độ bóng đá, chơi bài Baccara, chơi xúc xắc, rồng hổ... Con bạc cũng được hướng dẫn mở tài khoản và mở dịch vụ internet banking để chuyển tiền đến các tài khoản đại diện của M88.

Năm 2010, Nguyễn Võ Hoài Trâm (ngụ Hà Nội), Giám đốc Công ty News Plus, ký hợp đồng với người điều hành M88 là Seau Kang Goh để làm truyền thông cho website M88.com. Một thời gian sau, Trâm chuyển sang làm đại lý cho M88.com.

Thấy “ngon ăn”, Nguyễn Võ Hoài Trâm tiếp tục giới thiệu Từ Thị Ngọc Trâm (Phó giám đốc Công ty Newsplus, hiện đang bỏ trốn), Nguyễn Lê Sang, Cù Thị Thanh Hải (SN 1973, Hà Nội), Cù Huy Giáp (em trai Hải, SN 1981, Hà Nội), Phạm Thị Kim Loan (SN 1972, Trà Vinh), Nguyễn Văn Nam (SN 1975, Quảng Ngãi) cùng một số đối tượng khác để mở các tài khoản cá nhân tại các ngân hàng ở Việt Nam.

Sức hút của đường dây M88 đã lôi kéo thêm nhiều đối tượng được đánh giá là tầng lớp tri thức. Trong phần thẩm tra lý lịch, nhiều người dự khán đã cảm thấy hối tiếc khi nhiều con bạc bị “xộ khám” ngày hôm nay lại là những người trước đây là cán bộ tại các sở ngành, các đơn vị sự nghiệp lớn trên địa bàn Hà Nội và TPHCM. Trong đó, có bị cáo còn đang là sinh viên đại học, có người là kỹ sư của công ty nước ngoài.

Điển hình như bị cáo Nguyễn Lê Sang (SN 1976, nguyên Phó giám đốc ban truyền thông và tiếp thị của một ngân hàng tại TPHCM). Sang chính là nhân vật đứng sau kẻ cầm đầu Nguyễn Võ Hoài Trâm (hiện đang bỏ trốn). Tính đến khi bị bóc gỡ, Nguyễn Lê Sang đã mở và giao cho M88 sử dụng 8 tài khoản để giao dịch tổng cộng gần 585,1 tỷ đồng tiền đánh bạc. Sang được hưởng lợi 100.000 USD.

Bị cáo Phạm Thị Kim Loan (SN 1972, Trà Vinh)
Bị cáo Phạm Thị Kim Loan (SN 1972, Trà Vinh)

Không chỉ riêng Sang, hàng loạt các bị cáo có trình độ và công ăn việc làm ổn định cũng “xộ khám” như: Nguyễn Quý Phúc (SN 1982, nguyên cán bộ Công ty công trình giao thông 479), Quách Tấn Phát (SN 1986, nhân viên Ban quản lý đầu tư dự án – Sở GTVT TPHCM), Lê Minh Hải (SN 1982, giảng viên Trường Đại học Công nghiệp TPHCM), Nguyễn Viết Cường (SN 1980, kỹ sư phần mềm)…

Các bị cáo “trí thức” này chỉ vì hám lợi nên đã mở nhiều tài khoản, giao cho M88 sử dụng. Các bị cáo bị truy tố về tội đánh bạc với số tiền phạm tội thấp nhất là 90 triệu đồng, nhiều nhất lên đến 8,8 tỷ đồng.

Điển hình, bị cáo Đào Ngọc Quý đã bỏ ra 8,8 tỉ đồng đánh bạc và thua khoảng 6 tỉ đồng. Nhiều lần Quý “lên sòng” với số tiền lớn hơn 50 triệu đồng. Ngoài ra, cũng vì mục đích đánh bạc, cá cược, nhiều đối tượng chuyển số tiền lớn cho M88.com, như: Trương Giới Tuấn Minh chuyển hơn 1,5 tỉ đồng, Bùi Tấn Phúc chuyển gần 650 triệu đồng...

Theo Cơ quan điều tra, tổng cộng có 585 tỷ đồng trong tổng số hơn 2.000 tỷ đồng tiền đánh bạc qua tài khoản của M88.com đã được giao dịch từ các tài khoản của các “con bạc trí thức” này.

Theo Dân trí