Đuổi bay thánh chiến, quân đội Syria thượng cờ tại Homs

VietTimes -- Ngày 21.05.2018, quân đội Syria chính thức thượng cờ Syria lên những nóc nhà cao tầng của các thị trấn, làng mạc trên vùng đồng bằng Al-Rastan và Al-Houla. Chấm dứt  giao tranh tại một trong những vùng chiến sự dài nhất trong cuộc chiến kéo dài 7 năm ở Syria.
Bản đồ khu vực Rastan hoàn toàn giải phóng. ảnh Masdar News
Bản đồ khu vực Rastan hoàn toàn giải phóng. ảnh Masdar News

Lực lượng Hồi giáo cực đoan, dẫn đầu là tổ chức Hay’at Tarir Al-Sham và tổ chức Quân đội Syria tự do (FSA) trên vùng nông thôn phía bắc tỉnh Homs đã được di tản hoàn toàn từ vùng Rastan đến địa phận tỉnh Idlib cuối tuần qua.

Quân đội Syria chủ lực là sư đoàn tinh nhuệ Tiger, phối hợp với các đơn vị quân đội Syria và lực lượng quân sự địa phương đã kiểm soát hoàn toàn vùng đất gò đồi quan trọng dọc theo xa lộ chiến lược Hama-Homs trên miền trung Syria.

Các đơn vị chiến đấu hiệu quả của quân đội Syria miền bắc Homs giờ đây đang thực hiện các chuyến cơ động, tập trung binh lực cho cuộc tấn công sắp tới trong khu vực tỉnh Daraa miền nam Syria.

Binh sĩ quân đội Syria thượng cờ trên các tòa nhà cap tầng ở Rastan. Video Ruply
NT