Dừng mọi hoạt động tôn vinh nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam để chống dịch COVID-19

VietTimes -- Chiều 24/2, Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế 63 tỉnh, thành phố yêu cầu dừng tổ chức các hoạt động tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam để tập trung chống dịch COVID-19.
Thứ trưởng Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng dịch COVID-19. Ảnh: Tuấn Dũng - Bộ Y tế
Thứ trưởng Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng dịch COVID-19. Ảnh: Tuấn Dũng - Bộ Y tế

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn ra phức tạp, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị tạm dừng tổ chức các hoạt động tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân nhân đạt danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú trong dịp ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2) và các phần thưởng cao quý khác.

Các danh hiệu, phần thưởng cao quý sẽ được tôn vinh tại hội nghị điển hình tiên tiến tiến tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Y tế lần thứ VII.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị lồng ghép các hoạt động thi đua, lập thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Các đơn vị cần tăng cường công tác giám sát, đôn đốc việc tổ chức, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện để đề xuất gương điển hình tiên tiến nhằm tôn vinh tại hội nghị hội nghị điển hình tiên tiến tiến sắp tới.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai các hoạt động truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, Facebook, Zalo, Youtube,…