Đức trang bị cho đặc nhiệm súng tiểu liên mới với bộ giảm thanh tiên tiến

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Lực lượng Vũ trang Đức (Bundeswehr) đã trao cho Heckler & Koch, nhà sản xuất vũ khí nổi tiếng của quốc gia này, hợp đồng cung cấp một loại súng tiểu liên giảm thanh, được thiết kế riêng cho lực lượng nhiệm vụ đặc biệt.

Military Leak, dẫn nguồn từ trang Hartpunkt đưa tin, súng tiểu liên đặc chủng được phát triển trên nguyên mẫu súng HK437, sử dụng đạn .300 Blackout (7,62 x 35 mm), được cung cấp cho Bundeswehr với tên gọi là G39. Những nguồn đáng tin cậy từ Bộ Quốc phòng Đức cho biết rằng hợp đồng đã được ký kết vào giữa tháng 2/2024.

Dự án mua sắm vũ khí dành cho lực lượng nhiệm vụ đặc biệt của quân đội Đức được đưa ra vào mùa thu năm 2022 với mục đích thay thế súng tiểu liên MP5, được trang bị rộng rãi cho các lực lượng đặc nhiệm và trinh sát bằng một loại súng “im lặng” và hiệu suất chiến đấu cao hơn.

Quân đội Đức yêu cầu một loại vũ khí với phụ kiện hỗ trợ và đạn thế hệ mới có lõi mềm, tốc độ cận âm và siêu âm, có khả năng sát thương cao, xuyên qua được áo giáp thông thường trên khoảng cách lên tới 200 mét.

Các thông số kỹ thuật được đưa ra trong hợp đồng là súng trường tấn công bán tự động, có khả năng bắn sau khi bị ngâm nước, khối lượng tối đa là 3,3 kg khi được lắp bộ triệt âm và giảm lửa đầu nòng, ốp lót tay đa dụng, kính ngắm cơ học, báng súng có thể điều chỉnh và một băng đạn rỗng.

Giai đoạn phát triển đầu tiên sẽ cung cấp 176 khẩu súng đặc chủng cho các đơn vị tiêu chuẩn của lực lượng đặc biệt tinh nhuệ. Theo kế hoạch của Văn phòng Liên bang về Thiết bị, Công nghệ Thông tin và Khai thác Sử dụng cho quân đội Đức số lượng cần thiết để cung cấp cho lực lượng sẽ là 988 khẩu cùng thiết bị đi cùng.

hk43703-2161.jpg
hk43702-2615.jpg
Súng tiểu liên mô-đun Heckler & Koch HK437. Ảnh Heckler & Koch

Nguyên mẫu Heckler & Koch HK433 là súng tiểu liên mô-đun sử dụng loại đạn chuẩn NATO 5,56 × 45mm, tích hợp những tính năng kỹ thuật của dòng súng trường tấn công G36 và HK416. HK433 được Heckler & Koch thiết kế dành cho quân nhân, đã có kinh nghiệm sử dụng súng trường tấn công Heckler & Koch G36 và HK416.

hk437-3661.jpg
hk43704-4614.jpg
hk43705-2366.jpg
Súng tiểu liên giảm thanh HK437 cỡ nòng 7,62 x 35 mm với hai cấu trúc báng dành cho lực lượng đặc nhiệm. Ảnh Heckler & Koch.

HK437, phiên bản thiết kế cho lực lượng đặc nhiệm sử dụng đạn .300 Blackout (7,62x35 mm) là vũ khí được trang bị khóa nòng nâng cấp sửa đổi HK433 và băng đạn chuyên dụng, thiết kế riêng cho loại đạn .300 Blackout. Hoạt động bằng cơ chế trích khí thuốc, HK437 trong cấu hình G39 có đường nòng dài 229 mm, lắp bộ triệt âm A-TEC. Súng nặng 3,140, có báng súng có thể gấp lại hoặc mở ra. Chiều dài tổng thể của vũ khí không tính bộ phận giảm thanh là 537 mm khi gấp báng và 795 mm mở rộng báng.

Bắn thử nghiệm súng tiểu liên HK 437 (G39). Video Chernaudi

Súng có tốc độ bắn đến 850 phát/phút, cho phép xạ thủ của HK437 chế áp đối phương hiệu quả khi chiến đấu ở cự ly gần, đối mặt với số đông.

Theo nhà sản xuất Đức, HK437 có tính năng công thái học tiên tiến. Súng có chế độ bắn phát một và liên thanh, cần chuyển đổi chế độ bắn xoay 45°. Báng súng có thể được điều chỉnh với hành trình 84 mm với 7 vị trí chốt. Bộ phận áp má cũng có thể điều chỉnh với hành trình 21mm và 4 vị trí chốt, giúp xạ thủ tùy chỉnh vũ khí để có được sự thoải mái tối ưu và độ chính xác cao.

Súng tiểu liên cao 242 mm và 210 mm khi không lắp băng đạn. Chiều dài của thanh ray lắp kính ngắm là 375 mm, cho phép sử dụng nhiều loại ống kính quang học khác nhau.

Công ty Heckler & Koch và nhà cung cấp chuyên sâu bộ triệt âm A-TEC của Na Uy ký kết thỏa thuận hợp tác năm 2022 nhằm mục đích cùng phát triển và phân phối những sản phẩm của hai doanh nghiệp. Các thiết bị triệt âm giúp giảm thiểu âm thanh và chớp lửa đầu nòng của vũ khí, tạo điều kiện thuận lợi cho các tình huống chiến đấu, đặc biệt trong cận chiến và chiến tranh đô thị, giảm thiểu khả năng bị đối phương phát hiện vị trí chiến đấu. Bộ triệt âm A-TEC đáp ứng những yêu cầu chiến thuật khắt khe nhất của lực lượng đặc nhiệm Đức đối với các hoạt động sâu trong hậu phương kẻ thù kể cả về âm thanh và chớp lửa đầu nòng súng. Vũ khí hầu như im lặng khi bắn.

Theo Military Leak