Du lịch Đà Nẵng bắt đầu dịp lễ 30/4-1/5 từ “vạch xuất phát”

VietTimes – Sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, du lịch Đà Nẵng bắt đầu khởi động trở lại việc thu hút du khách bằng kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, với con số sụt giảm đến 99% so với cùng kỳ năm ngoái.
Cảnh hiếm thấy khi Khu du lịch Sun Wolrd Bà Nà Hills (Đà Nẵng) vắng bóng du khách
Cảnh hiếm thấy khi Khu du lịch Sun Wolrd Bà Nà Hills (Đà Nẵng) vắng bóng du khách

Chiều 29/4, Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, dự kiến du lịch Đà Nẵng sẽ đón khoảng 5.800 lượt du khách đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, số lượng khách giảm đến 98,5% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó khách quốc tế ước đạt 650 lượt (khách lưu trú trước thời điểm 28/3), giảm 99,5%; khách nội địa ước đạt 5.150 lượt, giảm 98% so với cùng kỳ năm 2019.

Tình hình khách lưu trú cũng không mấy sáng sủa, dự báo số lượt khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay ở Đà Nẵng đạt khoảng 1.626 lượt, giảm 99% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, khách nội địa ước đạt 1.046 lượt khách, giảm 99% so với cùng kỳ năm 2019; khách quốc tế ước đạt 580 lượt khách, giảm 99% so với cùng kỳ năm ngoái. Đa số khách lưu trú tính đến thời điểm này là khách ở trước thời điểm 28/3, một số khách nội địa đi công tác sau khi hết cách ly xã hội.

Tính đến nay, có khoảng 150/968 cơ sở lưu trú du lịch đang hoạt động, trong đó có khoảng 50 cơ sở lưu trú du lịch mới mở cửa hoạt động trở lại sau khi Chính phủ và UBND TP thực hiện các biện pháp nới lỏng giãn cách xã hội và cho phép hoạt động đón khách trở lại từ ngày 23/4.

Lý giải cho việc du khách đến Đà Nẵng giảm mạnh, đại diện một đơn vị lữ hành trên địa bàn cho rằng, thời điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5 diễn ra khi dịch COVID-19 mới được kiểm soát bước đầu, nên nhu cầu tham quan, du lịch của người dân chưa cao, tâm lý e sợ dịch bệnh vẫn còn và chưa có kế hoạch cho việc tham quan, du lịch, nên nếu có nhu cầu thì chủ yếu sẽ chọn nơi đảm bảo an toàn và rất ít.

Bên cạnh đó, do dịch bệnh nên các đường bay quốc tế nối thị trường khách của Đà Nẵng vẫn bị phong tỏa, kéo theo không có khách quốc tế, cũng góp phần làm giảm lượng khách đến Đà Nẵng trong dịp lễ lần này.

“Với thực trạng đó, nhiều công ty lữ hành, đơn vị kinh doanh lưu trú đang hướng đến phân khúc khách nội địa để khởi động dần thị trường du lịch Đà Nẵng từ nay cho đến cuối năm, nhất là bắt kịp nhịp thị trường khi tình hình dịch bệnh trên thế giới được khống chế” -  một giám đốc công ty lữ hành chia sẻ.

Một góc Khu du lịch Sun Wolrd Bà Nà Hills ở Đà Nẵng
Một góc Khu du lịch Sun Wolrd Bà Nà Hills ở Đà Nẵng

Dự báo sẽ có khoảng 5.400 lượt khách đến tham quan các khu du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, ước giảm 98,1% so với cùng kỳ năm 2019. Để kích thích du khách đến với các điểm tham quan được hoạt động trở lại, TP đã chủ động xây dựng kế hoạch quảng cáo, thu hút du khách đến với nhiều ưu đãi. Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills áp dụng chính sách giảm tới 60% giá vé cáp treo cho du khách của 19 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên đến tham quan.