Dòng vốn nửa nghìn tỷ cấp tập chảy về Golf Long Thành

VietTimes – Phát triển loạt dự án bất động sản với tổng quy mô lên tới cả nghìn ha, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành (doanh nghiệp lõi trong đế chế KN Investment Group của gia đình đại gia Lê Văn Kiểm) có nhu cầu vốn rất lớn.
Phối cảnh dự án (Nguồn: Internet)
Phối cảnh dự án (Nguồn: Internet)

Theo dữ liệu của VietTimes, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành (Golf Long Thành) mới đây đã thực hiện phát hành 10 lô trái phiếu mã GLT.H.2013.001 – 010, qua đó huy động tổng cộng 500 tỷ đồng. Các lô trái phiếu đều có kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào ngày 3/8/2023.

Thành lập từ năm 2005, Golf Long Thành là doanh nghiệp đóng vai trò hạt nhân trong hệ sinh thái KN Investmet Group. Tập đoàn của gia đình đại gia Lê Văn Kiểm là một “đế chế” đầu tư đa ngành rất lớn tại Việt Nam và Lào, hoạt động trên 4 lĩnh vực chính là bất động sản, sân golf, khoáng sản và năng lượng mặt trời.

Trong đó, Golf Long Thành được biết đến là chủ đầu tư dự án Khu đô thị, sân gôn, thể thao và du lịch sinh thái Long Thành tại xã Phước Tân và Tam Phước, TP. Biên Hòa, Đồng Nai (quy mô 334 ha) và dự án Khu đô thị du lịch sinh thái tại xã Tam Phước, xã Phước Tân, TP. Biên Hòa và xã Tam An, huyện Long Thành (quy mô 843 ha) nằm ngay cạnh.

Bên cạnh các dự án tại Đồng Nai, Golf Long Thành còn là chủ đầu tư của siêu dự án Khu đô thị và du lịch nghỉ dưỡng cao cấp The Lotus Cam Ranh (hay còn có tên gọi: KN Paradise Cam Ranh, quy mô 794,5 ha).

Song song với việc phát triển các dự án, trong giai đoạn 2015 – 2018, Golf Long Thành cũng liên tục tăng vốn, từ 1.535 tỷ đồng lên mức 4.325 tỷ đồng.

Cập nhật tới cuối năm 2018, cơ cấu cổ đông của Golf Long Thành bao gồm: ông Lê Văn Kiểm (54,24%), bà Trần Cẩm Nhung (11,61%), bà Lê Nữ Thùy Dương (4,32%) và Công ty Thương mại – Xây dựng Thiên Đức (29,83%).

Bên cạnh đó, Golf Long Thành còn có các khoản vay và nợ thuê tài chính đạt 4.194 tỷ đồng, trong đó có thể điểm tới một số “chủ nợ” lớn như: VietinBank Đông Sài Gòn (1.627 tỷ đồng), ACB (575 tỷ đồng), OCB (433 tỷ đồng) và Sacombank Lào (318 tỷ đồng).

Nguồn vốn chủ sở hữu và vốn vay là nguồn lực chính góp phần hình thành nên khối tài sản 12.367 tỷ đồng tính đến cuối năm 2018 của Golf Long Thành.

Hoạt động trong lĩnh vực thâm dụng vốn như bất động sản và đang trong quá trình triển khai nhiều dự án khủng, nhu cầu vốn của Golf Long Thành là rất lớn.

Một dữ liệu của VietTimes cho thấy, doanh nghiệp của đại gia Lê Văn Kiểm từng lên kế hoạch phát hành 2.250 tỷ đồng trái phiếu trong giai đoạn 2018 – 2019, số trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, tất toán hết trong các năm 2021 – 2022. Tuy nhiên, với thương vụ trái phiếu đã đề cập ở đầu bài viết, không loại trừ khả năng phương án tài chính này đã thay đổi.

Ngoài ra, vào tháng 11/2019, Golf Long Thành cũng đã thực hiện tăng mạnh vốn lên mức 6.379,725 tỷ đồng./.