Đồng minh của ông Zelensky: "Không có cuộc bầu cử nào được chuẩn bị"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

David Arakhamia, người đứng đầu phe cầm quyền trong Quốc hội Ukraine, đã bác bỏ các báo cáo về kế hoạch tổ chức bầu cử.

Ông David Arakhamia, một đồng minh của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ảnh: Getty.
Ông David Arakhamia, một đồng minh của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ảnh: Getty.

Ukraine hiện không có kế hoạch tổ chức bầu cử quốc gia, một nhà lập pháp hàng đầu của Ukraine cho biết, bác bỏ các báo cáo rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky đang lên kế hoạch bỏ phiếu sớm để khiến phe đối lập bất ngờ.

Nhiệm kỳ của nhà lãnh đạo Ukraine đã hết hạn vào tháng 5 năm ngoái nhưng ông đã từ chối tổ chức bầu cử, viện dẫn thiết quân luật.

Nga coi ông Zelensky là "bất hợp pháp" và nhấn mạnh rằng quyền lực hợp pháp duy nhất ở Ukraine hiện nằm trong tay Quốc hội. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất đặt Ukraine dưới sự quản lý tạm thời do Liên hợp quốc lãnh đạo để tổ chức các cuộc bầu cử mới.

Phát biểu với tờ Suspilne hôm 1/4, ông David Arakhamia, người đứng đầu đảng cầm quyền Người Phụng sự Nhân dân của ông Zelensky trong Quốc hội, đã bác bỏ một báo cáo của tờ The Economist, trong đó trích dẫn các nguồn tin chính phủ giấu tên rằng "hiện đang có những chuẩn bị nghiêm túc để ông Zelensky ra trước cử tri lần thứ hai và khá sớm".

Bài báo cũng tuyên bố rằng ông Zelensky đã tổ chức một cuộc họp vào tháng trước để chỉ đạo các trợ lý chuẩn bị cho một cuộc bầu cử bất thường vào mùa Hè này, có khả năng là sau một lệnh ngừng bắn với Nga. Ý tưởng được cho là sẽ tổ chức cuộc bầu cử sớm nhất là vào tháng 7, với hy vọng rằng "một thời gian biểu ngắn sẽ giúp ông ta chạy đua mà không có đối thủ".

Ông Arakhamia bác bỏ báo cáo này. “Không có cuộc bầu cử nào được chuẩn bị, không có sự chuẩn bị nào được thực hiện. Tất cả các đảng phái và nhóm nghị viện đã nhất trí rằng các cuộc bầu cử nên được tổ chức 6 tháng sau khi dỡ bỏ thiết quân luật. Và về nguyên tắc, lập trường của chúng tôi không thay đổi kể từ đó”, ông nói.

Theo luật hiện hành của Ukraine, các cuộc bầu cử Quốc hội nên được tổ chức 60 ngày sau khi thiết quân luật kết thúc và các cuộc bầu cử Tổng thống nên được tổ chức trong vòng 90 ngày. Ngày 5/5 là hạn chót để Quốc hội bỏ phiếu gia hạn thiết quân luật, dự kiến hết hạn vào ngày 8/ 5.

Oleg Didenko, Chủ tịch Ủy ban bầu cử trung ương Ukraine, cho biết mốc thời gian này là không đủ để chuẩn bị đầy đủ cho cuộc bầu cử, đồng thời nhấn mạnh rằng đất nước cần sửa đổi luật bầu cử trước khi tổ chức bỏ phiếu.

Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất đặt Ukraine dưới sự quản lý tạm thời của Liên hợp quốc để tổ chức các cuộc bầu cử mới, nói rằng điều này sẽ giúp khôi phục tính hợp hiến. Ông nói thêm rằng bất kỳ thỏa thuận nào với ban lãnh đạo hiện tại ở Kiev đều có thể trở nên vô hiệu vì "các nhà lãnh đạo khác có thể xuất hiện vào ngày mai".

Bình luận của ông Arakhamia được đưa ra sau khi ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Trung Đông và là nhân vật chủ chốt trong việc giải quyết xung đột Ukraine, tuyên bố vào tháng 3 rằng về nguyên tắc, Kiev đã đồng ý tổ chức bầu cử, mặc dù ông không nêu rõ mốc thời gian.

Theo RT