Đoàn y, bác sĩ tỉnh Phú Thọ đã vào Quảng Nam hỗ trợ chống dịch COVID-19

VietTimes –Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam vừa cho biết, đoàn bác sỹ tỉnh Phú Thọ đã đến địa phương và sẵn sàng cùng ngành y tế Quảng Nam chống dịch COVID-19.
Đoàn bác sỹ tỉnh Phú Thọ đến Quảng Nam để hỗ trợ địa phương chống dịch COVID-19
Đoàn bác sỹ tỉnh Phú Thọ đến Quảng Nam để hỗ trợ địa phương chống dịch COVID-19

Đây là số y, bác sỹ được Sở Y tế tỉnh Phú Thọ chọn trong hàng trăm bác sĩ, điều dưỡng đã tình nguyện đăng ký tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Quảng Nam.

Đoàn công tác đến Quảng Nam lần này gồm 38 cán bộ y tế (18 bác sĩ, 20 điều dưỡng) có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm thuộc các chuyên ngành Nội, Hồi sức cấp cứu, Tim mạch và Truyền nhiễm… của tỉnh Phú Thọ. Bên cạnh việc điều động nhân lực cho ngành y tế, tỉnh Phú Thọ còn hỗ trợ Quảng Nam 2.000 bộ đồ phòng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

Tại buổi tiếp đón, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết sẽ tạo mọi điều kiện thoải mái nhất về tinh thần, vật chất cho đoàn cán bộ y tế của tỉnh Phú Thọ trong những ngày làm việc tại Quảng Nam.

Đến Quảng Nam, các y bác sĩ tỉnh Phú Thọ sẽ tham gia hỗ trợ tại 4 bệnh viện: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam với 12 bác sĩ, 12 điều dưỡng; Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam 4 bác sĩ, 4 điều dưỡng; Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam 1 bác sĩ, 2 điều dưỡng; Trung tâm Y tế TP.Hội An 1 bác sĩ, 2 điều dưỡng.

Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Nam cũng cho biết, chiều ngày 8/8, đoàn cán bộ Viện Sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng Quy Nhơn (thuộc Bộ Y tế, đóng tại Bình Định) gồm 10 cán bộ đã đến Quảng Nam để hỗ trợ địa phương lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Quảng Nam đã lấy hơn 10.770 mẫu bệnh phẩm xét nghiệm COVID-19
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam vừa cho biết, tính đến sáng ngày 9/8, ngành y tế tỉnh đã triển khai thực hiện 10.770 mẫu xét nghiệm SARV-CoV-2 (chiếm tỷ lệ 59,0% so với tổng số mẫu cả 2 đợt). Trong đó: 64 mẫu dương tính, 6.727 mẫu âm tính, 3.979 mẫu đang chờ kết quả (trong ngày lấy 3.044 mẫu xét nghiệm);

Tính đến thời điểm hiện tại, Quảng Nam đã cách ly y tế tập trung tổng cộng 3.308 người, trong đó đang cách ly tập trung cho 2.952 người, kết thúc cách ly cho 356 người; Cách ly tại cơ sở y tế tổng số 417 người, trong đó đang cách ly cho 345 người và đã kết thúc cách ly cho 72 người; Cách ly y tế tại các nhà/nơi lưu trú đối với 34.839 người; trong đó đang cách ly cho 33.951 người và đã kết thúc cách ly cho 888 người.