Đô đốc Mỹ: Cần nhiều loại vũ khí mạnh hơn để đối phó Trung - Nga - Triều Tiên

VietTimes -- Đô đốc Harry Harris ưu tiên: vũ khí tấn công tầm xa và ngoài khu vực phòng thủ, vũ khí chống hạm, vũ khí không đối không tiên tiến, vũ khí phòng thủ tên lửa hành trình/tên lửa đạn đạo, ngư lôi, thủy lôi và đầu đạn thay thế bom chùm.
Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ. Ảnh: Washington Times
Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ. Ảnh: Washington Times

Tờ Thời báo Hoàn Cầu Trung Quốc ngày 2/5 dẫn lời Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương quân đội Mỹ nói tại Ủy ban quân sự Hạ viện Mỹ ngày 26/4 cho hay, quân đội Mỹ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương hy vọng nhận được các vũ khí có tầm xa hơn và nhiều tàu ngầm hơn.
Đô đốc Harry Harris nói: "Trung Quốc đã nghiên cứu phát triển và triển khai khả năng thách thức ưu thế trên biển của chúng ta (Mỹ) trong khu vực. Chúng ta cần có khả năng sát thương mạnh hơn, cụ thể là trang bị tàu chiến và máy bay có hệ thống vũ khí với tốc độ tấn công nhanh hơn, khả năng sống sót mạnh hơn. Mỗi trang bị đều cần phải lắp vũ khí tấn công tầm xa hơn. Sau đó, chúng ta phải liên kết lực lượng này thành mạng lưới".
Đô đốc Harry Harris cho hay trong danh sách trang bị rất dài này, hiện nay, hải quân Mỹ rất thiếu tàu ngầm tấn công. "Khoảng 230 trong số 400 tàu ngầm của các nước trên thế giới hiện đều ở khu vực Ấn Độ Dương - châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có gần 160 chiếc là tàu ngầm của Trung Quốc, Triều Tiên và Nga".
"Hiện nay, hoạt động tàu ngầm của những kẻ thù tiềm tàng gấp khoảng 3 lần mức năm 2008. Điều này đòi hỏi hoạt động của Mỹ tăng lên tương ứng để duy trì ưu thế trên biển".
Đô đốc Harry Harris còn ca ngợi tàu ngầm tấn công lớp Virginia của Mỹ, nhưng cho rằng số lượng tàu ngầm hiện nay không thể đáp ứng nhu cầu của ông.

Tàu ngầm hạt nhân Mỹ có hệ thống bắn tên lửa hành trình Tomahawk thẳng đứng. Ảnh: Sina
Tàu ngầm hạt nhân Mỹ có hệ thống bắn tên lửa hành trình Tomahawk thẳng đứng. Ảnh: Sina

Ông nói: "Phải theo kịp các bước phát triển, hoạt động của tàu ngầm. Tôi ủng hộ báo cáo "Đánh giá cơ cấu lực lượng" năm tài khóa 2016 của Tư lệnh Hải quân. Báo cáo này yêu cầu xây dựng một lực lượng hải quân gồm 355 tàu chiến (trong đó có 66 tàu ngầm tấn công)".
Ông còn cho biết ông sẽ ưu tiên triển khai hệ thống phòng không điều khiển hỏa lực tổng hợp hải quân, tàu khu trục Aegis Flight III lớp Arleigh Burke cùng radar phòng không - phòng thủ tên lửa tranh bị trên tàu này.
Về đạn dược, Đô đốc Harry Harris cho biết, ông ưu tiên xem xét "gồm vũ khí tấn công tầm xa và ngoài khu vực phòng thủ, vũ khí chống hạm, vũ khí không đối không tiên tiến, vũ khí phòng thủ tên lửa hành trình/tên lửa đạn đạo, ngư lôi, thủy lôi và đầu đạn thay thế bom chùm".
Riêng về đạn dược chống hạm, Đô đốc Harry Harris đang tìm cách có tầm bắn xa hơn và đang tìm kiếm "khả năng tương tự như tên lửa chống hạm tầm xa và tên lửa không đối đất tăng tầm ngoài khu vực phòng thủ liên hợp".

Tàu ngầm hạt nhân Mỹ có hệ thống bắn tên lửa hành trình Tomahawk thẳng đứng. Ảnh: Sina
Tàu ngầm hạt nhân Mỹ có hệ thống bắn tên lửa hành trình Tomahawk thẳng đứng. Ảnh: Sina