Định danh giới chủ cụm dự án phong điện Ia Pết Đak Đoa 7.300 tỉ đồng tại Gia Lai

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Dưới sự chèo lái của bà Dương Quỳnh Hoa, cùng sự đồng hành của cựu lãnh đạo EVN, nhóm công ty liên quan tới CTCP Công nghệ Tài nguyên Năng lượng (TRE) đang nổi lên là 'tay chơi' lớn ở lĩnh vực năng lượng tái tạo.
Bộ đôi dự án điện gió Ia Pết Đak Đoa 1 và 2 có tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 7.331 tỉ đồng (Ảnh minh họa - Nguồn: gialai.gov.vn)
Bộ đôi dự án điện gió Ia Pết Đak Đoa 1 và 2 có tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 7.331 tỉ đồng (Ảnh minh họa - Nguồn: gialai.gov.vn)

Ngày 5/8/2021, CTCP Phong điện Ia Pết Đak Đoa Số Hai đã phát hành 448 tỉ đồng trái phiếu mã IP2CH2126001 cho 2 nhà đầu tư tổ chức trong nước (bao gồm 1 tổ chức tín dụng và 1 tổ chức khác). Số trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm, lãi suất áp dụng cho năm đầu tiên là 9,25%/năm.

Thương vụ được thu xếp bởi CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS) và Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - Chi nhánh Hà Nội, nhằm mục đích thực hiện dự án Nhà máy điện gió Ia Pết - Đak Đoa 2 tại tỉnh Gia Lai. Dự án cũng là tài sản bảo đảm của lô trái phiếu.

Theo tìm hiểu của VietTimes, dự án Nhà máy điện gió Ia Pết - Đak Đoa 2 đã được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 8/2020. Dự án này được kỳ vọng sẽ đem về tổng cộng 2.605,4 tỉ đồng doanh thu bán điện trong giai đoạn 2022 – 2026. Cùng với đó, UBND tỉnh Gia Lai cũng chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án Nhà máy điện gió Ia Pết - Đak Đoa 1 có công suất 100MW, tổng vốn đầu tư dự kiến 3.910 tỉ đồng.

Tuy nhiên, tới ngày 18/3/2021, UBND tỉnh Gia Lai đã ra các quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư với cụm dự án phong điện nêu trên, giảm công suất lắp đặt của hai dự án điện xuống 99MW, với tổng vốn đầu tư dự kiến ở mức 7.331 tỉ đồng.

Cụm dự án phong điện Ia Pết Đak Đoa 1 và 2 của ai?

Dữ liệu của VietTimes cho thấy, bộ đôi doanh nghiệp dự án - CTCP Phong điện Ia Pết Đak Đoa Số Một (Đak Đoa 1) và CTCP Phong điện Ia Pết Đak Đoa Số Hai (Đak Đoa 2) – đều do bà Dương Quỳnh Hoa (SN 1978) làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Trong đó, Đak Đoa 1 được thành lập vào ngày 10/7/2020, vốn điều lệ ban đầu là 789 tỉ đồng. Cơ cấu cổ đông sáng lập bao gồm: CTCP Công nghệ Tài nguyên Năng lượng IA Pết Đak Đoa góp 631,2 tỉ đồng, sở hữu 80% vốn điều lệ; CTCP Công nghệ Tài nguyên Năng lượng và bà Dương Quỳnh Hoa lần lượt sở hữu 15% và 5% vốn điều lệ.

Đak Đoa 2 được thành lập ngày 8/7/2020 với vốn điều lệ 738 tỉ đồng. Công ty này cũng có 3 cổ đông sáng lập là CTCP Phong điện IA Pết Đak Đoa Gia Lai (80% VĐL), CTCP Công nghệ Tài nguyên Năng lượng (15% VĐL) và bà Dương Quỳnh Hoa (5% VĐL).

Lưu ý rằng, bà Dương Quỳnh Hoa cũng là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của CTCP Công nghệ Tài nguyên Năng lượng (TRE) – công ty mẹ của CTCP Công nghệ Tài nguyên Năng lượng IA Pết Đak Đoa và CTCP Phong điện IA Pết Đak Đoa Gia Lai.

Thành lập vào tháng 12/2015, TRE đăng ký ngành nghề kinh doanh chính trong lĩnh vực xuất bản phần mềm, đặt trụ sở tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội.

Ban đầu, công ty này có quy mô vốn ở mức 56 tỉ đồng, cổ đông sáng lập gồm 3 cá nhân là ông Đỗ Cao Huy (80% VĐL), ông Đỗ Quang Hưng (10% VĐL) và ông Mai Hoàng Vũ (10% VĐL).

Đến tháng 9/2017, cả 3 cổ đông trên đồng loạt thoái vốn. Một tuần sau, công ty này tăng mạnh vốn điều lệ lên mức 300 tỉ đồng, đồng thời, vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật cũng được chuyển giao cho bà Dương Quỳnh Hoa. Cập nhật tại ngày 21/11/2019, quy mô vốn điều lệ của TRE được nâng lên mức 1.625 tỉ đồng.

Theo tìm hiểu của VietTimes, bà Dương Quỳnh Hoa từng là Phó Tổng Giám đốc CTCP Thành phố Aqua trong những năm cuối thập niên 2000. Hiện nay, một số thành viên trong gia đình bà Hoa đều đang công tác tại TRE và còn là cổ đông tại một số doanh nghiệp thành viên.

Trong đó, có thể kể tới trường hợp của CTCP Công nghệ Tài nguyên Năng lượng Gia Lai – nơi bà Dương Quỳnh Hoa và phu quân Lâm Ngọc Quang sở hữu 95% vốn, trong khi 5% cổ phần còn lại do bà Dương Phi Nga – thân mẫu của bà Hoa – nắm giữ.

Bên cạnh lĩnh vực năng lượng, TRE cũng thể hiện mối quan tâm lớn tới lĩnh vực bất động sản. Tháng 3/2021, đại diện công ty này đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, đề xuất nghiên cứu quy hoạch dự án Bắc Giang River Park có diện tích lên tới 285ha nằm trên địa bàn xã Tân Mỹ, Tp. Bắc Giang.

Ngoài các pháp nhân nêu trên, nữ doanh nhân sinh năm 1978 Dương Quỳnh Hoa còn đứng tên cho loạt pháp nhân khác như: CTCP Công nghệ Tài nguyên Năng lượng Hà Tĩnh, CTCP Giáo dục và Tư vấn Đầu tư Quốc tế, CTCP Phong điện Tân Yang Đak Pơ./.