Điều gì khiến nửa đêm, Quốc Vụ viện Trung Quốc tổ chức họp báo về việc đạt được hiệp định thương mại Trung – Mỹ giai đoạn đầu?

VietTimes -- Văn phòng Thông tin của Quốc Vụ viện Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp báo tạm thời vào lúc 23 giờ khuya tối thứ Sáu (ngày 13/12), thông báo Trung Quốc và Mỹ đã đạt được nhất trí về văn bản của hiệp định kinh tế và thương mại giai đoạn đầu.
Các quan chức Trung Quốc tham gia cuộc họp báo nửa đêm 13/12 thông báo kết quả thỏa thuận với Mỹ về hiệp định thương mại giai đoạn đầu.
Các quan chức Trung Quốc tham gia cuộc họp báo nửa đêm 13/12 thông báo kết quả thỏa thuận với Mỹ về hiệp định thương mại giai đoạn đầu.

Trang tin Đông Phương của Hồng Kông cho biết, theo thông báo, trong các điều khoản của văn bản dài 9 chương này, hai bên đã đạt được nhất trí về các lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, thực phẩm và nông sản, dịch vụ tài chính, tỷ giá hối đoái và minh bạch, mở rộng thương mại và giải quyết tranh chấp. Trung Quốc cam kết sẽ gia tăng đáng kể việc mua các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ, trong khi phía Mỹ sẽ bãi bỏ thuế quan áp đặt lên các sản phẩm của Trung Quốc theo từng giai đoạn.

Tuy nhiên, cuộc chiến thương mại kéo dài một năm rưỡi giữa Trung Quốc và Mỹ vẫn chưa chấm dứt. Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đã đồng thời gửi một thông điệp nói rằng Mỹ vẫn duy trì mức thuế 25% trước đó đối với các sản phẩm của Trung Quốc và ngay lập tức bước vào giai đoạn đàm phán thứ hai.

Ông Vương Thụ Văn: hai nước đã đạt được nhất trí về văn bản hiệp định kinh tế thương mại Trung – Mỹ giai đoạn đầu trên cơ sở nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.
Ông Vương Thụ Văn: hai nước đã đạt được nhất trí về văn bản hiệp định kinh tế thương mại Trung – Mỹ giai đoạn đầu trên cơ sở nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

Trong bước tiếp theo, các bên Trung Quốc và Mỹ sẽ hoàn thành việc xem xét văn bản về mặt pháp lý, hiệu chỉnh bản dịch và các thủ tục khác của văn bản thỏa thuận và triển khai đàm phán để ký kết hiệp định chính thức.

Ông Trump đã đăng trên mạng xã hội xác nhận rằng Trung Quốc và Mỹ đã đạt được hiệp định giai đoạn đầu rộng rãi. Phía Trung Quốc đã đồng ý thực hiện nhiều thay đổi về cấu trúc và mua nhiều các sản phẩm nông nghiệp và năng lượng của Mỹ. Tuy nhiên, ông đồng thời chỉ rõ Mỹ vẫn duy trì mức thuế 25% trước đây đối với hàng hóa Trung Quốc, nhưng sẽ không áp dụng mức thuế mới đối với 156 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc vào Chủ nhật tới (15/12). Ông nhấn mạnh rằng hai bên sẽ ngay lập tức bắt đầu giai đoạn đàm phán thứ hai mà không trì hoãn đến sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm tới.

Tổng thống Donald Trump xác nhận trên mạng xã hội rằng Trung Quốc và Mỹ đã đạt được hiệp định giai đoạn đầu rộng rãi.
Tổng thống Donald Trump xác nhận trên mạng xã hội rằng Trung Quốc và Mỹ đã đạt được hiệp định giai đoạn đầu rộng rãi.

Tại Bắc Kinh, ông Vương Thụ Văn (Wang Shouwen), Thứ trưởng Bộ Thương mại và là Phó Đại diện đàm phán thương mại quốc tế của Trung Quốc  đã đưa ra tuyên bố, nói: Qua nỗ lực chung của đội ngũ đàm phán hai bên, hai nước đã đạt được nhất trí về văn bản hiệp định kinh tế thương mại Trung – Mỹ giai đoạn đầu trên cơ sở nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Các ông Ninh Cát Ca (Ning Jige), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Tài chính và Kinh tế Trung ương; Liêu Mân (Liao Min), Thứ trưởng Bộ Tài chính; Trịnh Trạch Quang (Zheng Zeguang), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao...đã trả lời câu hỏi của các phóng viên.

Phía Trung Quốc hy vọng cả hai bên sẽ tuân thủ các thỏa thuận trong hiệp định, làm nhiều việc có lợi cho phát triển kinh tế và thương mại song phương và ổn định tài chính toàn cầu, duy trì hòa bình và thịnh vượng của thế giới. Tuyên bố cũng nói rằng hiệp định về tổng thể phù hợp với phương hướng lớn đi sâu cải cách mở cửa của Trung Quốc, cũng như thúc đẩy nhu cầu nội tại phát triển nền kinh tế chất lượng cao của chính Trung Quốc. Trong bối cảnh áp lực suy giảm hiện nay đối với nền kinh tế toàn cầu, hiệp nghị này có lợi cho việc tăng cường niềm tin thị trường toàn cầu.

Ông Donald Trump: Hai bên Mỹ - Trung sẽ ngay lập tức bước vào đàm phán thương mại giai đoạn hai mà không đợi đến sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm tới.
Ông Donald Trump: Hai bên Mỹ - Trung sẽ ngay lập tức bước vào đàm phán thương mại giai đoạn hai mà không đợi đến sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm tới.

Trước khi Mỹ và Trung Quốc công bố thông, truyền thông Mỹ cho biết Washington đề xuất giảm một nửa mức thuế hiện áp đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá 360 tỷ USD để đổi lấy việc Trung Quốc mua số nông sản Mỹ trị giá 50 tỷ USD vào năm tới. Tin tức cũng nói Trung Quốc hứa hẹn miệng sẽ mua sản phẩm nông nghiệp của Hoa Kỳ và số tiền này sẽ không được ghi vào văn bản hiệp định. Đối với việc đàm phán giai đoạn thứ hai của hiệp định sẽ được tổ chức sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm tới. Tuy nhiên, ông Trump ngay lập tức đăng tweet trên mạng xã hội nói rằng đó là “tin giả”.

Hai đảng Cộng hòa và Dân chủ Mỹ yêu cầu Tổng thống Trump giữ vững lập trường của mình và duy trì áp lực buộc Trung Quốc phải nhượng bộ nhiều hơn. Ông Chuck Schumer, thủ lĩnh phe thiểu số đảng Dân chủ ở Thượng viện đã viết thư cho ông Trump yêu cầu đảm bảo với Quốc hội rằng bất kỳ thỏa thuận giai đoạn đầu nào với Trung Quốc đều phải bao gồm cải cách kết cấu ở Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio - người thúc đẩy chính của Dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông - nói trên mạng xã hội rằng Nhà Trắng và Trung Quốc đã đạt được “thỏa thuận ngắn hạn” e rằng sẽ đánh mất con bài thuế quan và làm yếu đi ảnh hưởng đối với Trung Quốc.

Trung Quốc đã cam kết mua 50 tỷ USD sản phẩm nông sản Mỹ để đối lấy việc ông Trump không thực hiện kế hoạch tăng thuế đối với 156 tỷ USD hàng hóa Mỹ vào ngày 15/12.
Trung Quốc đã cam kết mua 50 tỷ USD sản phẩm nông sản Mỹ để đối lấy việc ông Trump không thực hiện kế hoạch tăng thuế đối với 156 tỷ USD hàng hóa Mỹ vào ngày 15/12.

Được biết,cuộc họp báo ban đầu dự kiến bắt đầu lúc 22h30’, nhưng đã hoãn lại nửa tiếng, đến 23 giờ mới bắt đầu được. Trong cuộc họp báo thường kỳ tổ chức chiều 13/12, khi có phóng viên hỏi về thông tin hai bên Trung – Mỹ đã đạt được thỏa thuận về hiệp định thương mại giai đoạn đầu, bà Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lẩn tránh bằng cách nói “các vị hãy đi hỏi Bộ Thương mại”.

Có ý kiến cho rằng, từ nội dung họp báo của phía Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh đã phải nhượng bộ quá nhiều để đổi lấy việc ông Donald Trump không áp dụng tăng thuế đối với 156 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc vào Chủ nhật tới (15/12) trong khi Mỹ vẫn giữ nguyên mức thuế 25% hiện có đối với hàng hóa Trung Quốc. Đó có lẽ là lý do khiến Trung Quốc không mấy mặn mà với việc công bố thông tin về thỏa thuận đã đạt được với phía Mỹ.