Điều động nguyên Bí thư Sơn La làm Phó ban Kinh tế Trung ương

 Bộ Chính trị vừa quyết định điều ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sơn La giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.
Ông Trương Quang Nghĩa, tân Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương
Ông Trương Quang Nghĩa, tân Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương

Đồng thời, Bộ Chính trị chuẩn y ông Hoàng Văn Chất, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La được bổ nhiệm giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Trước đó, ngày 10/2/2015, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ 19 đã bầu chức danh Bí thư Tỉnh uỷ thay thế ông Trương Quang Nghĩa được điều chuyển về Trung ương.

Kết quả, ông Hoàng Văn Chất, sinh ngày 25/8/1959; quê quán ở xã Trực Tĩnh, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La, được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2010-2015.

Với việc điều chuyển ông Trương Quang Nghĩa làm Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương, hiện Ban này có 6 Phó trưởng ban là các ông: Phạm Xuân Đương, Đinh Văn Cương, Nguyễn Xuân Cường, Lê Vĩnh Tân, Nguyễn Ngọc Bảo và Trương Quang Nghĩa.

Ngoài ra Ban Kinh tế Trung ương còn có 3 Phó trưởng ban kiêm nhiệm là các ông: Nguyễn Công Nghiệp, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Lê Dương Quang, Thứ trưởng Bộ Công thương; Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo: Báo Đầu tư