Điện Kremlin nói ông Zelensky "hoàn toàn" mất tư cách Tổng thống hợp pháp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Người phát ngôn Dmitry Peskov cho biết, địa vị của nhà lãnh đạo Ukraine có thể là trở ngại cho các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: GLP)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: GLP)

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm 24/7 rằng tình trạng không rõ ràng của nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky có thể gây ra vấn đề khi Moscow và Kiev đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp của ông Zelensky, lưu ý rằng nhiệm kỳ của ông đã chính thức hết hạn.

“Tổng thống của chúng tôi đã nhiều lần nói rằng Tổng thống Zelensky chắc chắn đã mất tính hợp pháp”, ông Peskov nói với các nhà báo.

Một vấn đề khác “có thể cản trở nghiêm trọng tiến trình hòa bình” là sắc lệnh năm 2022 của ông Zelensky “cấm bất kỳ nguyên thủ quốc gia Ukraine nào tham gia đàm phán với Tổng thống Putin”, ông Peskov nói thêm.

Nhiệm kỳ Tổng thống của ông Zelensky chính thức kết thúc vào ngày 20/5. Ông từ chối tổ chức bầu cử vào tháng 3 với lý do thiết quân luật được áp đặt do xung đột với Nga. Ông lập luận rằng nhiệm vụ của ông trên thực tế đã được gia hạn theo luật pháp Ukraine.

Tổng thống Putin đã tuyên bố nhiều lần trong những tháng gần đây rằng Hiến pháp Ukraine và các đạo luật khác không hề đưa ra được một cách giải thích nào có thể cho phép ông Zelensky tiếp tục nắm quyền.

Trích dẫn Điều 111 của Hiến pháp Ukraine, ông Putin hồi tháng 5 lập luận rằng quyền lực của ông Zelensky đáng lẽ phải được chuyển giao cho Chủ tịch Quốc hội Ukraine, còn gọi là Verkhovna Rada.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk đã nhấn mạnh rằng ông Zelensky là nguyên thủ quốc gia hợp pháp và lập luận rằng bất cứ ai đặt câu hỏi về tính hợp pháp của ông đều là “kẻ thù”.

Trước đó vào hôm 24/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning nói với các nhà báo rằng Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba đã nói rõ trong chuyến đi tới Bắc Kinh rằng ông “sẵn sàng” tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình với Moscow.

Moscow đã phản ứng bằng cách nói rằng họ sẽ chờ đợi thông tin chi tiết về quan điểm của Ukraine. “Chúng tôi chưa nghe những tuyên bố như vậy từ chính ông Kuleba”, ông Peskov cho biết, đồng thời nói thêm rằng các cuộc đàm phán “tốt hơn” so với tình trạng thù địch tiếp diễn.

Các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine đã đổ vỡ vào mùa xuân năm 2022, khi cả hai bên đều cáo buộc nhau đưa ra những yêu cầu phi thực tế.