LIVE Diễn biến COVID-19 ngày 28/2/2020: số ca nhiễm ở Hàn Quốc vượt mốc 2.000!

VietTimes – Tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona chủng loại mới (COVID-19) ở Trung Quốc đang chuyển biến tích cực: số người bị bệnh và tử vong trong ngày ở Trung Quốc tiếp tục giảm; nhiều tỉnh đã không xuất hiện ca nhiễm bệnh mới trong mấy ngày liền; một số địa phương chuyển sang ngăn chặn dịch bệnh từ ngoài xâm nhập vào. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh tại một số nước khác rất nghiêm trọng...đã có ít nhất 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới bị dịch bệnh COVID-19 tấn công.
Dịch bệnh đang lan nhanh ở Hàn Quốc (Ảnh: Đa Chiều).
Dịch bệnh đang lan nhanh ở Hàn Quốc (Ảnh: Đa Chiều).

VietTimes liên tục cập nhật tình hình dịch bệnh trong ngày. Bạn hãy bấm F5 nếu quay lại bài viết này để làm mới trang.

COVID-19 lan mạnh ở Trung Đông, giáo sĩ nổi tiếng Iran qua đời vì nCoV

Giáo sĩ nổi tiếng Iran Hadi Khosroshahi qua đời hôm 27/2 vì COVID-19 (Ảnh: Đông Phương)
Giáo sĩ nổi tiếng Iran Hadi Khosroshahi qua đời hôm 27/2 vì COVID-19 (Ảnh: Đông Phương)

Dịch bệnh COVID-19 tiếp tục lan rộng ở Trung Đông. Ngày 27/2 Lebanon đã công bố trường hợp thứ ba được xác nhận bị COVID-19. Bệnh nhân là một người đàn ông Iran đã bay đến Beirut, Lebanon vào thứ Hai (24/2). Ông này đã được đưa đến bệnh viện để cách ly và điều trị.

Tại UAE, đã có thêm 6 trường hợp mới được xác nhận hôm 27/2, bao gồm 4 người Iran, 1 công dân Trung Quốc và một công dân Bahrain từ Iran đến UAE. Tổng số trường hợp được xác nhận tại nước này đã tăng lên 19.

Oman cũng xác nhận 2 trường hợp mới mắc. Cả 2 bệnh nhân đều liên quan đến Iran du lịch. Hiện Oman đã có 6 trường hợp được xác nhận bị COVID-19.

Ở Iraq, có thêm 1 ca mới mắc được xác nhận tại thành phố Kirkuk phía Bắc. Bệnh nhân là một thiếu niên 15 tuổi trở về từ Iran trước đó. Tổng số ca COVID-19 ở Iraq đã tăng lên 7. Trước đó, Kirkuk đã phát hiện một gia đình gồm 4 người  cùng nhiễm nCoV và họ đều có tiền sử đi du lịch Iran.

Ngoài ra, giáo sĩ 81 tuổi nổi tiếng Iran là Hadi Khosroshahi đã qua đời hôm 27/2 vì COVID-19. Ông đã từng là đại sứ của Iran tại Vatican và Ai Cập. Hosroshahi bị nhiễm bệnh tại Qom, khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất,  được chuyển đến Tehran  khẩn cấp hôm 26/2, nhưng đã chết một ngày sau đó.

Iran hiện là quốc gia bị dịch nghiêm trọng nhất ở Trung Đông. Số lượng các trường hợp được xác nhận vào thứ Năm đã tăng từ 254 lên 270, trong đó 26 người đã chết.

Hàn Quốc có thêm 256 ca nhiễm COVID-19 mới, đưa tổng số lên 2.022 ca

Từ chiều qua đến sáng nay Hàn Quốc đã có thêm 256 người được xác nhận nhiễm COVID-19 (Ảnh: Guancha).
Từ chiều qua đến sáng nay Hàn Quốc đã có thêm 256 người được xác nhận nhiễm COVID-19 (Ảnh: Guancha).

Theo Thông tấn xã Yonhap, Cơ quan Quản lý bệnh Hàn Quốc cho biết từ 16h ngày 27 đến 9h ngày 28/2 đã có 256 trường hợp COVID-19 mới được chẩn đoán ở Hàn Quốc, đưa tổng số người bị bệnh lên 2.022.

Ngày 27/2,  người đứng đầu CDC của Hàn Quốc, cho biết việc kiểm tra các thành viên nhà thờ giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa) ở Daegu vẫn đang được tiến hành và số ca nhiễm bệnh được xác nhận trong khu vực này sẽ tiếp tục gia tăng mạnh. Hiện tại, trong số hơn 9.000 thành viên của nhà thờ ở Daegu đã 1.299 trường hợp có triệu chứng bị bệnh đang chờ xử lý mẫu đã được thu thập. Kết quả xét nghiệm của những người này sẽ được thống kê trong hai ngày tới, tỷ lệ dương tính dự kiến sẽ khá cao.

Ủy ban Y tế và Sức khỏe quốc gia Trung Quốc công bố số liệu chính thức về tình hình COVID-19 đến sáng 28/2: số tử vong lại tăng trở lại!

Số bệnh nhân bị chết ngày 27/2 lại tăng trở lại (Ảnh: Tân Hoa xã).
Số bệnh nhân bị chết ngày 27/2 lại tăng trở lại (Ảnh: Tân Hoa xã).

Theo trang web chính thức của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc công bố lúc 8h30 sáng nay, từ 0h00 đến 24h00 ngày 27/2, 31 tỉnh, thành, khu tự trị và Binh đoàn Sản xuất, Xây dựng Tân Cương đã báo cáo 327 trường hợp được xác nhận mới bị COVID-19 và thêm 44 trường hợp tử vong (Hồ Bắc: 41; Bắc Kinh 2, Binh đoàn SXXD Tân Cương 1) cùng 452 trường hợp nghi nhiễm mới.  

Cùng ngày, thêm 3.622 trường hợp mới được chữa khỏi và xuất viện, 10.525 người tiếp xúc gần gũi với các bệnh nhân đã được hủy bỏ theo dõi y tế, giảm thêm 394 trường hợp bị bệnh nặng.

Đã có 78.824 trường hợp được xác nhận nhiễm COVID-19 được báo cáo và hiện có 2.308 trường hợp nghi nhiễm. Tổng cộng có 656.054 trường hợp tiếp xúc gần với người bệnh đã được phát hiện và 65.225 người vẫn đang được theo dõi y tế.

Hiện đang điều trị 39.919 trường hợp (trong đó, 7.952 ca nghiêm trọng), 36.117 người đã được xuất viện và 2.788 người đã tử vong.

Tỉnh Hồ Bắc, trung tâm dịch bệnh có thêm 318 trường hợp mới được xác nhận bị COVID-19 (313 ở Vũ Hán), tổng số có thêm 3.203 trường hợp đã được chữa khỏi và xuất viện (2.498 ở Vũ Hán), thêm 41 ca tử vong được báo cáo (28 ở Vũ Hán); tổng cộng 65.914 trường hợp bị bệnh được xác nhận (Vũ Hán, 48.137); đang điều trị 36.829 trường hợp (30.179 ở Vũ Hán), trong số đó, 7.633 trường hợp nặng (6.775 ở Vũ Hán). Tổng cộng có 26.403 bệnh nhân đã được chữa khỏi xuất viện (15.826 ở Vũ Hán); tổng cộng có 2.682 trường hợp tử vong (Vũ Hán 2.132). Có 322 trường hợp nghi nhiễm mới (295 ở Vũ Hán), tổng số người nghi nhiễm hiện là 1.989 (có 1.488 ở Vũ Hán).

Tổng cộng có 135 trường hợp được xác nhận bị COVID-19 ở các khu vực Hồng Kông, Macao và Đài Loan; gồm: 93 trường hợp tại Đặc khu hành chính Hồng Kông (26 đã xuất viện, 2 tử vong), 10 trường hợp tại Đặc khu hành chính Macao (8 đã xuất viện) và 32 trường hợp tại Đài Loan (6 đã xuất viện, 1 tử vong).

 

Hà Lan xuất hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên

Hà Lan là quốc gia mới nhất ở châu Âu bị dịch bệnh COVID-19 tấn công (Ảnh: Guancha).
Hà Lan là quốc gia mới nhất ở châu Âu bị dịch bệnh COVID-19 tấn công (Ảnh: Guancha).

 Tối ngày 27/2 theo giờ địa phương, Viện Sức khỏe và Môi trường trực thuộc Bộ Y tế, Phúc lợi và Thể thao Hà Lan ra thông báo đã chẩn đoán trường hợp COVID-19 đầu tiên. Người bị bệnh là nam giới, 56 tuổi, đã đến thăm vùng Bologna, Italy và đã được điều trị cách ly.

Thông báo cũng cho biết các sở y tế có liên quan đã bắt đầu điều tra các mối liên hệ gần đây của bệnh nhân và cách thức bệnh nhân bị lây nhiễm.

New Zealand đã có ca nhiễm COVID-19 đầu tiên

Đảo quốc châu Đại Dương New Zealand đã trở thành quốc gia tiếp theo có dịch bệnh COVID-19 (Ảnh: Getty)
Đảo quốc châu Đại Dương New Zealand đã trở thành quốc gia tiếp theo có dịch bệnh COVID-19 (Ảnh: Getty)

  New Zealand là quốc gia tiếp theo “thất thủ” trước dịch bẹnh COVID-19 vào hôm nay, thứ Sáu (28/2). Trường hợp được xác nhận đầu tiên là một công dân New Zealand 60 tuổi trước đó đã đến thăm Iran.  

Bộ Y tế New Zealand cho biết, bệnh nhân là người thường trú lâu dài ở New Zealand và trước đó đã đến Iran. Ông ta trở về Auckland từ Tehran qua Bali, Indonesia vào thứ Tư (26/2) rồi về nhà bằng ô tô riêng. Bệnh nhân hiện đang được điều trị tại phòng áp lực âm của bệnh viện và đang trong tình trạng ổn định. Gia đình ông lo lắng bị lây bệnh, đang yêu cầu giúp đỡ. Họ đang được cách ly để theo dõi. Các quan chức cũng theo dõi các mối liên lạc của bệnh nhân, bao gồm các thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay anh ta đã đi.

Quân đội Hàn Quốc có 26 người nhiễm bệnh, gần 10 ngàn người bị cách ly

Quân đội Hàn Quốc đang bị dịch bệnh COVID-19 tấn công tất cả các quân chủng (Ảnh: Yonhap).
Quân đội Hàn Quốc đang bị dịch bệnh COVID-19 tấn công tất cả các quân chủng (Ảnh: Yonhap).

Theo China News Service, ngày 28/2, Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc (KBS) đưa tin, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết tính đến 10 giờ sáng ngày 28/2 số ca mắc bệnh COVID-19 được xác nhận trong Quân đội Hàn Quốc đã tăng lên 26, bao gồm 15 thuộc Lục quân, 1 trong Hải quân, 9 trong Không quân và 1 trong Thủy quân lục chiến.

Theo báo cáo, so với ngày hôm trước, một trường hợp mới được chẩn đoán bị COVID-19 đã được ghi nhận. Bệnh nhân là một sĩ quan Không quân ở Cheongju

Quân đội Hàn Quốc cho biết cho đến nay, hơn 9,990 sĩ quan và binh lính trong toàn quân đã bị cách ly.

Hàn Quốc có thêm 577 người bị COVID-19 trong 24 giờ qua

Trong 24 giờ qua, Hàn Quốc đã có thêm 571 người bị COVID-19 (Ảnh: Guancha).
Trong 24 giờ qua, Hàn Quốc đã có thêm 571 người bị COVID-19 (Ảnh: Guancha).

Theo Thông tấn xã Yonhap, Cơ quan phòng chống dịch bệnh trung ương Hàn Quốc thông báo: từ 9h00 đến 16h00 giờ ngày 28/2, đã có 315 trường hợp bị COVID-19 mới được chẩn đoán đưa tổng số lên 2.337 trường hợp được xác nhận ở Hàn Quốc.

Vào 9 giờ sáng ngày 28/2, Cơ quan đối phó phòng chống dịch bệnh trung ương của Hàn Quốc đã thông báo, Hàn Quốc đã có thêm 256 trường hợp mắc bệnh mới được chẩn đoán. So với lúc 4 giờ chiều ngày 27/2, có 571 trường hợp mới được xác nhận trong vòng 24 giờ. Điều này đã vượt qua con số 505 trường hợp của ngày hôm trước.

Sở Y tế Hồng Kông nói lại về thông tin chó nhà dương tính với nCoV

Bà Trần Triệu Thủy, Giám đốc Sở Y tế và Thực phẩm Hồng Kông (Ảnh: CNS).
Bà Trần Triệu Thủy, Giám đốc Sở Y tế và Thực phẩm Hồng Kông (Ảnh: CNS).

Theo Dakungpao, Hồng Kông ngày 28/2, Sở Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Bảo tồn Hồng Kông (AFCD) đã tìm thấy một chú chó cưng được nuôi bởi một bệnh nhân được chẩn đoán mắc COVID-19 có phản ứng dương tính yếu với xét nghiệm nCoV. Bà Trần Triệu Thủy (Chen Zhaoshi), Giám đốc Sở Y tế và Thực phẩm Hồng Kông đã nhấn mạnh tai cuộc họp báo vào ngày 28/2 rằng: hiện nay AFCD không có đủ dữ liệu để cho thấy chó bị nhiễm bệnh hoặc phát bệnh như thế nào và cũng không có bằng chứng nào cho thấy virus có thể truyền sang người. Bà kêu gọi các chủ nuôi thú cưng chú ý vệ sinh cá nhân.

Bà cho rằng, con chó không có triệu chứng nào và đang bị cách ly trong 14 ngày tại Trại động vật của AFCD tại cửa khẩu Đại Kiều. Nó sẽ được giám sát thú y,lấy mẫu xét nghiệm, đợi khi nào có kết quả âm tính mới được giao lại cho chủ nuôi.

Được biết, thông tin này được truyền thông trong, ngoài Trung Quốc đăng tải rộng rãi trước đó đã gây nên những bàn tán xôn xao và bất an trong dư luận.

 

Tố giác người bị nhiễm COVID-19 hay trốn cách ly được thưởng tiền

Nếu tố cáo người nào bị COVID-19 mà giấu hay trốn tránh cách ly đều được thưởng khoản tiền lớn (Ảnh: Getty).
Nếu tố cáo người nào bị COVID-19 mà giấu hay trốn tránh cách ly đều được thưởng khoản tiền lớn (Ảnh: Getty).

Tổ lãnh đạo phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh COVID-19 thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang ngày 27/2 đã ban hành một “Thông cáo”, trong đó nêu rõ   thực hiện trong công tác phòng chống dịch bệnh. Ai phát hiện người mắc COVID-19 sẽ được thưởng 20.000 Nhân dân tệ (70 triệu VND) nếu được xác nhận là đúng.

Theo The Paper, để kiểm soát hiệu quả hơn “nguồn nguy hiểm” lây lan dịch bệnh, thành phố Ninh Ba căn cứ “Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm” và “ Điều lệ ứng cứu khẩn cấp về y tế công cộng”, đã quyết định thực hiện khen thưởng người tố giác trong phòng chống dịch bệnh: Những ai phát hiện ra người nghi ngờ bị COVID-19 sẽ được thưởng 20.000 NDT nếu được xác nhận.

Theo Guancha, Trung Quốc, đến 24h đêm 27/2, số ca mắc bệnh trong cả nước được báo cáo là 78.632 (tăng 441 ca); nghi nhiễm  2.358 ca (tăng 508), đã xuất viện 32.934, (tăng 3.141) số người tử vong đã lên tới 2.747 (tăng 29).

Tỉnh Hồ Bắc, tâm điểm của dịch bệnh theo thống kê sơ bộ có 65.596 ca bị bệnh (Vũ Hán 47.824); đã chữa khỏi 23.383 (Vũ Hán 13.472), tử vong 2.641 (Vũ Hán 2.104)

Tính đến 6 giờ sáng ngày 28/2, trên toàn thế giới đã có ít nhất 82.555 người bị bệnh, chết 2.806 người; châu Á: 81.125, chết 2.790, đã chữa khỏi 33.157 (riêng Hàn Quốc: bị bệnh 1.766, chết 13; Iran: 245, chết 26; tàu Diamond Princess: 705, chết 4; châu Âu 627, tử vong 16 (riêng Italy có 528 ca bị bệnh, chết 14); châu Mỹ 73 , châu Đại Dương 23, châu Phi 2.

Hồng Kông 92 người bị bệnh (chết 2), Đài Loan: 32 ca (chết 1), Ma Cao: 10 người bị bệnh.

Dịch bệnh ở châu Âu đang từ Itay lan nhanh ra các nước (Ảnh: Reuters)
Dịch bệnh ở châu Âu đang từ Itay lan nhanh ra các nước (Ảnh: Reuters)

Dịch bệnh COVID-19 hoành hành ở châu Âu

Các nhà chức trách Italy cho biết, tính đến 18 giờ chiều ngày thứ Năm (27/2) theo giờ địa phương, số ca mắc COVID-19 được xác nhận tại nước này đã tăng từ 528 lên 650 và thêm 3 trường hợp tử vong, đưa số nạn nhân lên 17. 3 ca mới tất cả đều ở khu vực Lombardy bị ảnh hưởng nghiêm trọng, những người đã chết đều đã ngoài 80 tuổi.

Mặc dù dịch bệnh viêm phổi vương miện mới chưa giảm ở Italy, nhưng chính phủ đang cố gắng hạ nhiệt dịch bệnh. Bộ trưởng Ngoại giao Dimayo nói hôm thứ 27/2: “Sự lan truyền của tin đồn sai lệch làm tổn hại Italy nhiều hơn chính virus. Chỉ có 0,1% đất nước bị ảnh hưởng”. Chính quyền thành phố Milan, thủ phủ của vùng Lombardy nói họ đang xem xét dần dần khôi phục hoạt động của các địa điểm công cộng như bảo tàng địa phương, nhưng có thể áp dụng các biện pháp như kiểm soát dòng người.

Dịch bệnh cũng đang có dấu hiệu lan rộng ở các nước châu Âu khác. Kể từ thứ Năm, số ca mắc được xác nhận ở Pháp đã tăng từ 18 lên 38, tăng gấp đôi. Đây cũng là số ca mắc lớn nhất trong một ngày cho đến nay, bao gồm nhiều ca nhiễm tập thể 12 người ở tỉnh Oise phía bắc. Bộ trưởng Y tế Villan cảnh báo cả nước cần sẵn sàng đối phó với dịch bệnh.

Ngoài ra, số trường hợp bị bệnh ở Đức cũng tăng từ 26 lên 45.

Thụy Điển, đã tăng từ 5 lên 7 ca, trong khi Thụy Sĩ đã tăng từ 4 lên 6. Khu vực Bắc Ireland của Vương quốc Anh đã có trường hợp đầu tiên; bệnh nhân trở về từ Bắc Italy đến Bắc Ireland qua Dublin và hiện đang ở bệnh viện tại Belfast. Với trường hợp này, số ca mắc COVID-19  ở Anh đã tăng lên 16 trường hợp.