LIVE Diễn biến COVID-19 ngày 7/3/2020: ít nhất 94 quốc gia bị dịch!

VietTimes – VietTimes liên tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, số ca nhiễm và tử vong do dịch bệnh trong ngày. Bạn hãy bấm F5 nếu quay lại bài viết này để làm mới trang.
Trung Quốc tăng cường các biện pháp giám sát, quản lý đề phòng bệnh nhân xuất viện tái dương tính với nCoV (Ảnh: Đa Chiều).
Trung Quốc tăng cường các biện pháp giám sát, quản lý đề phòng bệnh nhân xuất viện tái dương tính với nCoV (Ảnh: Đa Chiều).

Mỹ đã có thêm 85 ca nhiễm mới, hiện tổng số 324, tử vong 14

Số người bị COVID-19 ở Mỹ đang tăng mạnh (Ảnh: Guancha).
Số người bị COVID-19 ở Mỹ đang tăng mạnh (Ảnh: Guancha).

Theo thống kê của CDC và các sở y tế công cộng, tính đến 7 giờ tối giờ địa phương tối 6/3, đã có tổng số 324 trường hợp được xác nhận COVID-19, 14 trường hợp tử vong và 10 trường hợp được chữa khỏi. Trong số đó, 85 trường hợp mới được xác nhận trong ngày 6.

21 người được chẩn đoán mắc bệnh trên tàu du lịch Grand Princess đã cập cảng San Francisco, California và đang được cách ly, bao gồm 19 thành viên thủy thủ đoàn và 2 hành khách. Tuy nhiên, mới chỉ có 46 người trên tàu được xét nghiệm. Tàu du lịch có tổng cộng 3.500 thành viên phi hành đoàn và hành khách  hiện đã bị cấm không được lên bờ. Không rõ sẽ có bao nhiêu trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh.

Hiện tại có 25 bang có người nhiễm COVID-19, trong đó 80 trường hợp ở Washington, 62 ở California và 44 ở New York. Tình trạng khẩn cấp đã được tuyên bố tại Washington, Florida, California và Maryland. Tổng thống Donald Trump ngày 6/3 đã ký lệnh chi khẩn cấp tổng cộng 8,3 tỷ USD cho chống dịch.

Tuy nhiên, phản ứng chậm chạp của chính phủ Hoa Kỳ đối với dịch bệnh đã bị truyền thông tấn công. Các quan chức y tế thành phố New York đã viết thư cho chính phủ liên bang vào ngày 6/3 kêu gọi cấp thêm hộp xét nghiệm cho thành phố. Tính đến trưa ngày 6/3, mới chỉ có 100 người được xét nghiệm ở thành phố New York. “Năng lực xét nghiệm không đủ đã cản trở những nỗ lực của thành phố New York để đối phó với dịch bệnh. Những người nhiễm bệnh ở thành phố New York hầu như không bị phát hiện”, một quan chức y tế của thành phố thừa nhận.

Hàn Quốc đã có 6.767 người bị bệnh, chết 44!

Hàn Quốc đã có 6.767 người bị nhiềm COVID-19 (Ảnh: Yonhap).
Hàn Quốc đã có 6.767 người bị nhiềm COVID-19 (Ảnh: Yonhap).

Theo Thông tấn xã Yonhap, Cơ quan phòng chống dịch bệnh trung ương Hàn Quốc thông báo, từ 0h00 ngày 6/3 đến 00h00 ngày 7/3, Hàn Quốc đã bổ sung thêm 483 trường hợp mới mắc bệnh COVID-19, đưa tổng số người bị bệnh lên 6.767.

Trong số 483 trường hợp mới được bổ sung, có tổng số 455 trường hợp đến từ Thành phố Daegu (390) và Gyeongsangbuk-do (65). Số còn lại là 3 ở Seoul, 1 ở Busan, 1 ở Sejong, 10 ở Gyeonggi-do, 1 ở Gangwon-do, 5 ở Chungcheongbuk-do, 2 ở Chungcheongnam-do và 5 ở Gyeongsangnam-do.

Tính đến thời điểm thông báo, tổng cộng đã có 44 trường hợp tử vong, 118 người đã được chữa khỏi và ra viện, tăng 10 người so với ngày 6/3.

  Nga có thêm 6 người bị nhiễm COVID-19 được xác nhận  

Ngày hôm qua Nga đã có thêm 6 bệnh nhân được xác nhận (Ảnh: sdbifen.com)
Ngày hôm qua Nga đã có thêm 6 bệnh nhân được xác nhận (Ảnh: sdbifen.com)

Các cơ quan truyền thông Nga trích dẫn tin tức của Bộ chỉ huy phòng chống dịch bệnh Nga ngày 6/3 cho biết, trong 24 giờ qua, 6 trường hợp COVID-19 mới đã được xác nhận ở Nga, trong đó có 5 ở Moscow và 1 ở Nizhny Novgorod. Những người bị bệnh đều là công dân Nga. Qua điều tra, cả 6 người đã đến Italy trong hai tuần qua.

Được biết, 6 người đã được đưa đến bệnh viện để điều trị và phía Nga đang tiến hành quan sát y tế những người có tiếp xúc với họ.

Phó thị trưởng Moscow, Lakova, nói với truyền thông cùng ngày rằng bệnh nhân đầu tiên được chẩn đoán mắc bệnh COVID-19 ở Moscow đã hồi phục và sẽ sớm được xuất viện.

Theo truyền thông Nga, đã có 10 trường hợp COVID-19 được chẩn đoán ở Nga, bao gồm 7 người Nga, 2 người Trung Quốc và 1 người Italy. Hai công dân Trung Quốc hiện đã hồi phục và được xuất viện. Ngoài ra, ba người nhiễm bệnh trở về Nga từ tàu du lịch Diamond Princess vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Thị trưởng Moscow Sobyanin ngày 5/3 đã ký lệnh nâng cao trạng thái phòng chống dịch bệnh của Moscow.

Chung cư ở Daegu có 46 người bị bệnh thành tòa nhà bị phong tỏa đầu tiên ở Hàn Quốc

Hàn Quốc đã có tòa chung cư đầu tiên bị phong tỏa (Ảnh: Toutiao).
Hàn Quốc đã có tòa chung cư đầu tiên bị phong tỏa (Ảnh: Toutiao).
  Hãng thông tấn Yonhap cho biết một tòa nhà chung cư đã bị phong tỏa “nội bất xuất, ngoại bất nhập” ở thành phố Daegu, nơi có tình hình dịch bệnh COVID-19 nghiêm trọng. Chính quyền thành phố đã thông báo cho cư dân tòa nhà vào ngày 6/3, rằng tòa nhà sẽ bị quản chế ra vào và cấm dịch vụ chuyển phát nhanh và giao hàng. 46 bệnh nhân tại tòa nhà này được xác nhận đã mắc bệnh.

Quân đội Mỹ có 4 người bị nhiễm COVID-19

Phó Tổng thống Mike Pence chạm cẳng tay thay vì bắt tay viên Thiếu tướng chỉ huy quân đội khu vực Washington để đề phòng lây nhiễm COVID-19 (Ảnh: AP).
Phó Tổng thống Mike Pence chạm cẳng tay thay vì bắt tay viên Thiếu tướng chỉ huy quân đội khu vực Washington để đề phòng lây nhiễm COVID-19 (Ảnh: AP).

Ngày 6/3 theo giờ địa phương, ông Thomas McCaffery, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về các vấn đề sức khỏe, xác nhận trước Hạ viện rằng 4 người trong quân đội Mỹ đã được xác nhận bị nhiễm COVID-19 và 12 trường hợp nghi nhiễm.

Ông không tiết lộ vị trí của các bệnh nhân được xác nhận và nghi ngờ, nhưng cho biết họ bao gồm các trường hợp ở cả Mỹ và nước ngoài.

Cho đến ngày 6/3, đã có 7 trường hợp bị COVID-19 đã được xác nhận trong quân Mỹ và những người liên quan ở Hàn Quốc. Những người này bao gồm 1 lính Mỹ tại ngũ và vợ con anh ta, 1 góa phụ của lính Mỹ, 1 bị cáo người Mỹ, 1 thành viên gia đình của nhân viên dân sự Bộ Quốc phòng và 1 nhân viên người Hàn Quốc. Tất cả họ đều ở các khu vực Daegu và Gyeongsangbuk-do, nơi dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng nhất. Trước đó, Mỹ và Hàn Quốc đã quyết định hoãn cuộc tập trận quân sự chung giữa hai bên dự kiến vào đầu tháng 3.

Ông McCaffrey nói với Hạ viện rằng Bộ Quốc phòng đang hợp tác với CDC để tăng cường khả năng phát hiện COVID-19. Hiện tại có 9 đến 10 căn cứ quân sự của Mỹ có khả năng phát hiện và họ hy vọng sẽ tăng con số này lên 14 đến 15 càng sớm càng tốt.

Số người bị nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc đã vượt 7 ngàn

Đến chiều 7/3, Hàn Quốc đã có 7.041 người bị nhiễm COVID-19 (Ảnh: Jfdaily).
Đến chiều 7/3, Hàn Quốc đã có 7.041 người bị nhiễm COVID-19 (Ảnh: Jfdaily).

  Theo truyền thông Hàn Quốc chiều ngày 7/3, Hàn Quốc đã có thêm 274 trường hợp COVID-19 mới và tổng số ca được xác nhận đã tăng lên 7.041.

Theo các tin trước đó, hơn 60% các trường hợp được xác nhận tại Hàn Quốc có liên quan đến giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa). Kim Kwang-li, Phó giám đốc điều hành Trung tâm khắc phục thảm họa của Hàn Quốc, cho biết trong một cuộc họp báo vào ngày 7/3 rằng hiện đã hoàn thành điều tra hoặc xét nghiệm đối với gần 90% tín đồ Shincheonji (Tân Thiên Địa) ở Daegu. Dự kiến sắp tới các ca nhiễm bệnh liên quan đến giáo phái này sẽ không xuất hiện tăng đột biến nữa,

Ngoài ra, các vụ lây nhiễm tập thể đã xuất hiện ở Daegu và những nơi khác, và việc cách ly tập thể đã được thực hiện ở một số tòa nhà để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Cập nhật số liệu dịch bệnh COVID-19 đến 17h30’ ngày 7/3/2002: 102.417 người bị bệnh, tử vong 3.488 người!

Virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) ngày càng lây lan mạnh trên thế giới (Ảnh: Đa Chiều).
Virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) ngày càng lây lan mạnh trên thế giới (Ảnh: Đa Chiều).

Theo trang Guancha (Người Quan sát, Trung Quốc), tính đến 17h30 ngày 7/3, số ca mắc bệnh ở Trung Quốc được báo cáo là 80.814 (tăng 104 ca); nghi nhiễm  502 ca (tăng 99); đã xuất viện 55.521 người, (tăng 1.728) số người tử vong đã lên tới 3.073 (tăng 28).

Tỉnh Hồ Bắc, tâm điểm của dịch bệnh theo thống kê sơ bộ có 67.666 ca bị bệnh (Vũ Hán 49.871); đã chữa khỏi 43.493 (Vũ Hán 28.536), tử vong 2.959 (Vũ Hán 2.349).

Hồng Kông đã có 108 người bị bệnh (chết 2; khỏi 51), Đài Loan: 45 ca (chết 1, khỏi 12), Ma Cao: 10 người bị bệnh , đã khỏi cả 10.

Tính đến 17h30’ ngày 7/3, theo thống kê chưa đầy đủ của Guancha, trên toàn thế giới đã có ít nhất 96 quốc gia và vùng lãnh thổ bị dịch bệnh COVID-19 tấn công với ít nhất 102.417 người bị bệnh (tăng 1.277 người), chết 3.488 người (tăng 36 người). Trong đó, châu Á: 93.657 (tăng 658), chết 3.256 (tăng 35), đã chữa khỏi 56.763, tăng 1623 (trong đó, các quốc gia bị nặng là: Hàn Quốc: bị bệnh 7.041, chết 47; Iran: 4.747, chết 124; Nhật Bản: 420 chết 6; Singapore: 130 người bị bệnh); tàu Diamond Princess: 696, chết 6; tàu Grand Princess: 21; châu Âu 7.506, tử vong 210 (riêng Italy có 4.636 ca bị bệnh, chết 197; Tây Ban Nha: 387, chết 1; Pháp: 613, chết 9; Đức: 687, Anh: 163, chết 1; Thụy Sỹ: 210; Bỉ: 109, Thụy Điển: 137, Na Uy: 113, Hà Lan: 128 ); châu Mỹ 425, chết 14 (Mỹ: bị bệnh: 324, chết 14) , châu Đại Dương 69, chết 2; châu Phi 43.

Theo trang Guancha, Việt Nam có 18 người bị nhiễm COVID-19, đã chữa khỏi xuất viện 16 người. (Trong khi Việt Nam đã xác nhận có 20 ca nhiễm COVID-19).

Tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona chủng mới (COVID-19) ở Trung Quốc tiếp tục lây lan mạnh ra khắp thế giới. Tại Trung Quốc tuy số bị bệnh mới ở các địa phương ngoài Hồ Bắc giảm mạnh nhưng đã xuất hiện hiện tượng nhiều bệnh nhân đã chữa khỏi xuất viện lại bị tái dương tính nCoV trở lại (phục dương). Để  đối phó, một số nơi đã yêu cầu bệnh nhân sau khi xuất viện phải tiếp tục cách ly tập trung 14 ngày và tự cách ly tại nhà 14 ngày nữa (t00ngr cộng 28 ngày); tại nơi cách ly tập trung cứ 50 bệnh nhân có 1 bác sỹ, 1 y tá, 1 cán bộ cấp phòng quản lý...Để kiểm soát tình hình “phục dương”, nhiều nơi thực hiện bán thuốc hạt sốt và thuốc ho phải đăng ký người mua để theo dõi, kiểm soát...  

Trong khi đó, tình hình dịch bệnh trên thế giới tiếp tục diễn ra phức tạp và rất nghiêm trọng tại một số nước như Hàn Quốc, Italy, Iran, Đức, Pháp, Mỹ, Nhật, Tây Ban Nha, Thụy Sỹ, Bỉ ...Đã có ít nhất 94 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới bị dịch bệnh COVID-19 tấn công với số người mới bị bệnh, số tử vong đều vượt xa Trung Quốc.

Theo Guancha, tính đến 24h đêm 6/3, số ca mắc bệnh trong cả nước được báo cáo là 80.735 (tăng 169 ca); nghi nhiễm  482 ca (tăng 102), đã xuất viện 53.968 người, (tăng 1.859) số người tử vong đã lên tới 3.045 (tăng 30).

Tỉnh Hồ Bắc, tâm điểm của dịch bệnh theo thống kê sơ bộ có 67.592 ca bị bệnh (Vũ Hán 49.797); đã chữa khỏi 42.033 (Vũ Hán 27.420), tử vong 2.931 (Vũ Hán 2.328).

Hồng Kông đã có 107 người bị bệnh (chết 2), Đài Loan: 45 ca (chết 1), Ma Cao: 10 người bị bệnh.

Tính đến 6 giờ sáng ngày 7/3, trên toàn thế giới đã có ít nhất 94 quốc gia và vùng lãnh thổ bị dịch bệnh COVID-19 tấn công với 101.140 người bị bệnh (tăng 4.381 người), chết 3.452 người (tăng 163 người). Trong đó, châu Á: 92.999, chết 3.221, đã chữa khỏi 55.140 (trong đó, các quốc gia bị nặng là: Hàn Quốc: bị bệnh 6.593, chết 42; Iran: 4.747, chết 124; Nhật Bản: 371 chết 6; Singapore: 130 người bị bệnh); tàu Diamond Princess: 696, chết 6; châu Âu 7.039, tử vong 209 (riêng Italy có 4.636 ca bị bệnh, chết 197; Tây Ban Nha: 345, chết 1; Pháp: 613, chết 9; Đức: 565, Anh: 116, chết 1; Thụy Sỹ: 128; Bỉ: 109 ); châu Mỹ 315, chết 14 (Mỹ: bị bệnh: 232, chết 14) , châu Đại Dương 63, chết 2; châu Phi 28.

Ngày hôm qua, Singapore có thêm 13 người bị nhiễm COVID-19 (Ảnh: Reuters)
Ngày hôm qua, Singapore có thêm 13 người bị nhiễm COVID-19 (Ảnh: Reuters)

Singapore hôm nay có thêm 13 ca nhiễm bệnh mới!

Số người nhiễm bệnh COVID-19 của Singapore vào thứ Sáu (6/3) đã đạt mức tăng lớn nhất trong một ngày tại nước này với thêm 13 người bị nhiễm bệnh, đưa số người bị COVID-19 lên tổng cộng 130. Các bệnh nhân mới bao gồm một thành viên phi hành đoàn 47 tuổi của Singapore Airlines đã bay đến Nam Phi và Pháp trong thời gian từ 14 đến 24/2. Người ta tin rằng ông này đã bị nhiễm nCoV ở nước ngoài và không đi làm sau khi các triệu chứng xuất hiện.

Đối với các trường hợp khác, 9 người liên quan đến một bữa tiệc tối của Câu lạc bộ Hiệp hội Quân nhân địa phương. Họ trong độ tuổi từ 33 đến 70 tuổi và đã có tới 17 người trong nhóm lây nhiễm này đã được xác nhận cho đến nay. Một trường hợp khác được cho là một trường hợp nhập cảnh. Một bệnh nhân nữ 37 tuổi đã đến Đức từ ngày 27/2 đến 5/3, một nhân viên nam của Singtel 55 tuổi cũng đã được xác nhận nhiễm bệnh nhưng không rõ nguồn gốc lây nhiễm.

Trường hợp mới cuối cùng là một người đàn ông 77 tuổi, không có tiền sử du lịch gần đây nhưng đã sống trong cùng phòng bệnh ở bệnh viện với một người đã được xác nhận bị bệnh khác. Do đó, ngành y tế tuyên bố rằng để giảm nguy cơ lây truyền, trong tương lai tất cả bệnh nhân bị nhiễm trùng đường hô hấp sẽ được sắp xếp vào các phòng rộng hơn.

Tòa thánh Vatican đã xuất hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên (Ảnh: AP).
Tòa thánh Vatican đã xuất hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên (Ảnh: AP).

Vatican đã có ca nhiễm đầu tiên, nhiều quốc gia châu Âu gia tăng người bị bệnh

Dịch COVID-19 đang hoành hành ở châu Âu, và nhiều ca nhiễm bệnh mới tiếp tục xuất hiện ở nhiều quốc gia. Tòa thánh Vatican, nằm ở khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của Italy, đã công bố trường hợp được xác nhận đầu tiên vào thứ Sáu (6/2). Phòng khám địa phương đã đóng cửa để khử trùng. Các quan chức Vatican đã thông báo cho chính phủ Italy và bắt đầu quá trình chống dịch.

Số người mắc bệnh ở các nước châu Âu khác cũng không mấy lạc quan. Số bệnh nhân mắc bệnh ở Anh đã tăng lên tới 163 vào 6/3 và có những người đầu tiên bị chết vì COVID-19. Nạn nhân là một người đàn ông 80 tuổi và một phụ nữ 70 tuổi ở Milton Keynes và Buckinghamshire. Ngoài ra, một người đàn ông Anh được chẩn đoán tại Thái Lan sau khi bay từ London đến Thái Lan sau khi quá cảnh Hồng Kông. British Airways cũng đã xác nhận rằng hai nhân viên của hãng đã được chẩn đoán bị COVID-19 và hiện đang được cách ly tại nhà của họ. Họ là những người ở bộ phận vận chuyển hành lý.

Số ca được xác nhận ở Bỉ cũng tăng gấp đôi, không chỉ tăng từ 50 lên 109 trường hợp, mà cũng là lần đầu tiên bệnh nhân không liên quan gì đến Italy ở khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất hoặc không có thành viên gia đình bị nhiễm. Các quan chức y tế cho biết mặc dù tỷ lệ này chỉ là thiểu số, nhưng điều đó có nghĩa là nCoV đã bắt đầu lây lan tại địa phương.

Hà Lan cũng đã có ca tử vong đầu tiên do COVID-19 là một người đàn ông 86 tuổi. Ông ta được chẩn đoán vào tuần trước và không rõ con đường lây nhiễm. Hiện tại có 82 trường hợp bị COVID-19 tại địa phương. Viện Y tế và Môi trường Quốc gia kêu gọi công chúng ở nhà và thông báo cho bác sĩ gia đình nếu họ ở trong khu vực có nguy cơ cao trong 14 ngày qua, có vấn đề về hô hấp hoặc ho.