LIVE Diễn biến COVID-19 ngày 16/3: dịch bệnh đã tấn công 157 quốc gia và khu vực; số người bị bệnh ở các nước đã nhiều hơn Trung Quốc!

VietTimes – VietTimes liên tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, số ca nhiễm và tử vong do dịch bệnh trong ngày. Bạn hãy bấm F5 nếu quay lại bài viết này để làm mới trang.
Trong lúc dịch bệnh đang hoành hành, ngày 15/3 Anh vẫn tổ chức giải Marathon ở Bathalf với hàng ngàn người dự, không ai đeo khẩu trang (Ảnh: AP).
Trong lúc dịch bệnh đang hoành hành, ngày 15/3 Anh vẫn tổ chức giải Marathon ở Bathalf với hàng ngàn người dự, không ai đeo khẩu trang (Ảnh: AP).

Tổ chức thương mại thế giới WTO hoãn mọi cuộc họp tới cuối tháng 4

Ông Roberto Azevedo, Tổng thư ký WTO (Ảnh: Merco Press)
Ông Roberto Azevedo, Tổng thư ký WTO (Ảnh: Merco Press)

Theo AFP ngày 15/3, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) có trụ sở tại Geneva lúc đầu tuyên bố vào ngày 3/3: sẽ đình chỉ tất cả các cuộc họp cho đến ngày 20/3 vì một nhân viên đã được chẩn đoán bị COVID-19; nay đã lui thời gian hoãn các hội nghị tới cuối tháng 4.

Ngày 15/3, ông Roberto Azevedo, Tổng thư ký WTO, cho biết trong một tuyên bố: “Trước những diễn biến liên quan đến sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, WTO sau khi gặp mặt các cơ quan của Liên hợp quốc và các quan sát viên tại Geneva đã quyết định đình chỉ tất cả các cuộc họp tại WTO cho đến cuối tháng 4 năm 2020”.

Ông nói thêm: “Khi cần thiết sẽ xem xét lại quyết định này cho phù hợp”.

Ngoài ra, tất cả các nhân viên WTO không được yêu cầu đến văn phòng làm việc đều phải làm việc từ xa vào cuối tháng 3. Ông Azevedo nói và WTO “đang xem xét lựa chọn thay thế bằng lên lịch các hội nghị ảo để cho phép các thành viên tham gia từ xa”.

 

Bộ trưởng Y tế Anh: “Miễn dịch quần thể không phải là mục tiêu hay chính sách của chúng tôi!”

Ông Mathew Hancock, Bộ trưởng Y tế Anh (Ảnh: PA).
Ông Mathew Hancock, Bộ trưởng Y tế Anh (Ảnh: PA).

Hãng tin Reuters ngày 15/3 đưa tin: Bộ trưởng Y tế Anh Matthew Hancock đã xác nhận rằng Vương quốc Anh đang xem xét một “kế hoạch hành động” để đối phó với dịch bệnh viêm phổi do virus Corona mới (COVID-19); trong đó dự định có thể cách ly tới 4 tháng những người già trên 70 tuổi và những người dễ mắc bệnh. Kế hoạch này sẽ được thực hiện trong vài tuần tới.

Hãng BBC cũng đưa tin, những người già trên 70 tuổi sẽ được thông báo rằng họ phải ở nhà, không ai được đến thăm họ và thức ăn, đồ tạp hóa cùng các loại thuốc quan trọng sẽ được chuyển đến tận nhà họ.

Theo Sky News, ông Hancock ngày 15/3 đã nói: “Miễn dịch quần thể không phải là mục tiêu hay chính sách của chúng tôi. Đó là một khái niệm khoa học. Chính sách của chúng tôi là bảo vệ sự sống và đánh bại virus”.

Xem thêm ở đây.

Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc công bố số liệu về tình hình dịch COVID-19

Hiện Trung Quốc đã chuyển trọng tâm phòng dịch sang ngăn chặn các ca bệnh ở nước ngoài nhập cảnh (Ảnh: Tân Hoa xã).
Hiện Trung Quốc đã chuyển trọng tâm phòng dịch sang ngăn chặn các ca bệnh ở nước ngoài nhập cảnh (Ảnh: Tân Hoa xã).

Trang web chính thức của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc đã công bố lúc 8h30 ngày 16/3: từ 0h00 đến 24h00 ngày 15/3, 31 tỉnh, thành, khu tự trị và Binh đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương đã báo cáo có thêm 16 trường hợp được xác nhận mới bị COVID-19 và 14 ca tử vong mới (Hồ Bắc 14 ca) và 41 trường hợp nghi nhiễm mới.

Cùng ngày, có thêm 838 người đã được chữa khỏi và xuất viện,  1.316 người tiếp xúc gần gũi đã được bỏ theo dõi y tế. Số lượng các ca nghiêm trọng giảm 194.

Tính đến 24 giờ ngày 15/3, đã có 9.988 trường hợp đang điều trị tại bệnh viện (trong đó 3.032 ca nặng), 67.490 người đã xuất viện,  3.213 người chết. Tổng cộng có 80.860 trường hợp được xác nhận nhiễm COVID-19 được báo cáo, với 134 trường hợp nghi nhiễm. Tổng cộng có 680.462 người tiếp xúc gần gũi đã được phát hiện, hiện còn 9.582 người vẫn còn theo dõi y tế.

Tỉnh Hồ Bắc có 4 trường hợp mới được xác nhận bị bệnh (cả 4 ở Vũ Hán), 816 trường hợp mới được chữa khỏi (752 ở Vũ Hán), 14 trường hợp tử vong mới (13 ở Vũ Hán), 9.605 trường hợp đang điều trị (9.150 ở Vũ Hán); trong đó, 2.975 trường hợp nặng (2.878 ở Vũ Hán). Tổng cộng có 55.094 bệnh nhân đã xuất viện (38.384 ở Vũ Hán); 3.099 người tử vong (2.469 ở Vũ Hán); tổng cộng 67.798 người nhiễm COVID-19 (Vũ Hán 3.503). Có 2 trường hợp nghi ngờ mới (2 ở Vũ Hán) và tổng số 18 trường hợp nghi nhiễm (15 ở Vũ Hán).

Từ 0h00 đến 24h00 ngày 15/3, có thêm 12 trường hợp nhập cảnh được chẩn đoán bị COVID-19 (4 ở Bắc Kinh, 4 ở Quảng Đông, 2 ở Thượng Hải, 1 ở Vân Nam và 1 ở Cam Túc). Tính đến 24:00 ngày 15/3, tổng cộng có 123 trường hợp từ nước ngoài nhập cảnh đã nhiễm COVID-19 được báo cáo.

Tại khu vực Hồng Kông, Đài Loan và Ma Cao,  có 217 trường hợp được xác nhận bị COVID-19: 148 ca ở Hồng Kông (84 đã xuất viện, 4 tử vong), 10 trường hợp tại Ma Cao (cả 10 đã xuất viện), 59 ca tại Đài Loan (20 đã xuất viện, 1 tử vong) ).

Dịch bệnh bùng nổ, Tây Ban Nha sẽ trở thành “Italy thứ hai” trên thế giới

Tây Ban Nha hiện đã thực hiện phong tỏa cả nước 15 ngày (Ảnh: 163.com).
Tây Ban Nha hiện đã thực hiện phong tỏa cả nước 15 ngày (Ảnh: 163.com).

Tình hình dịch bệnh ở Tây Ban Nha đã trở nên khẩn cấp. Có 2.000 ca mới được xác định vào ngày 15/3, đưa tổng số lên 7.753 người được xác nhận, đứng thứ 5 trên thế giới và thứ 2 ở châu Âu.

Gần đây, dịch bệnh Tây Ban Nha đã trở nên tồi tệ hơn. Chỉ hai ngày trước, Thủ tướng Tây Ban Nha Sanchez tuyên bố tại Văn phòng Thủ tướng Chính phủ rằng việc đóng cửa cả nước 15 ngày sẽ được thực hiện ngay lập tức để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19. Ông yêu cầu dân chúng cả nước tránh đi ra ngoài trừ những khi đi mua đồ ăn, đồ dùng y tế, thuốc men, tới bệnh viện, đi làm hoặc trường hợp khẩn cấp.

Sau khi Tây Ban Nha đóng cửa, tình hình có biến chuyển. Cảnh sát Madrid bắt đầu tuần tra công viên bằng máy bay không người lái vào ngày 15 và gọi loa để yêu cầu các đám đông tụ tập trong công viên giải tán: “Xin hãy rời khỏi công viên”, “về nhà ngay”, “xin hãy ở trong nhà”.

Nhưng liệu dịch bệnh Tây Ban Nha có thể được ngăn chặn?

Hiện tại, số người bị COVID-19 ở Tây Ban Nha đã là 7.753. Con số này nhiều hơn tổng số trường hợp được xác nhận tại 5 tỉnh dịch bệnh nghiêm trọng  nhất Trung Quốc ngoài Hồ Bắc là Quảng Đông, Hà Nam, Chiết Giang, Hồ Nam và An Huy; trong khi tổng dân số của Tây Ban Nha chỉ chiếm khoảng 12% tổng dân số của 5 tỉnh này.

Ngoài số lượng đáng báo động của các ca nhiễm được xác nhận, đó là tốc độ tăng cực nhanh. Số người bị nhiễm là 3.146 vào ngày 13/3, 5.232 vào ngày 14 và 7.753 vào ngày 15, tức là tăng gần 50% mỗi ngày.

Ngoài ra, tỷ lệ tử vong ở Tây Ban Nha cũng rất cao. Hiện tại, số người chết đã lên tới 288, với tỷ lệ tử vong là 3,7%, chỉ đứng sau Italy, nơi có tỷ lệ tử vong cao nhất.

Và tin tức bùng nổ gần đây từ Tây Ban Nha đã xuất hiện - Bộ trưởng Bộ Bình đẳng Tây Ban Nha, Irene Montero, đã mắc bệnh; chồng bà là Phó Thủ tướng Tây Ban Nha, đã bị cách ly, Hoàng hậu Tây Ban Nha cũng đã được xét nghiệm virus Corona mới và phu nhân của Thủ tướng Pedro Sanchez cũng được chẩn đoán đã nhiễm bệnh.

Ngày 15/3, Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha Gonzalez đã gọi điện cho ông Vương Nghị, Ủy viên Quốc vụ kiêm  Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, nói Tây Ban Nha đang gặp khó khăn  thiếu nguồn cung cấp vật tư y tế, hy vọng Trung Quốc có thể cung cấp vật tư y tế cho Tây Ban Nha. Vương Nghị trả lời Trung Quốc đã quyết định viện trợ khẩn cấp một số vật tư y tế theo yêu cầu của Tây Ban Nha và mở các kênh thương mại để Tây Ban Nha nhập khẩu đồ dùng phòng hộ cá nhân và thiết bị y tế cần thiết.

 

Tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona chủng mới (COVID-19) ở Trung Quốc tiếp tục lây lan mạnh ra khắp thế giới. Tại Trung Quốc, theo Ủy ban Y tế và Sức khỏe quốc gia, số bị bệnh mới, nghi nhiễm và tử vong tiếp tục giảm mạnh, duy trì ở mức hàng chục chủ yếu ở tỉnh Hồ Bắc, số người đã khỏi bệnh xuất viện tăng nhanh. Tỉnh Hồ Bắc, ngày 15/3 họp báo cho biết đã đóng cửa toàn bộ các bệnh viện khoang vuông, chuyển các bệnh nhân nhẹ về 7 bệnh viện lớn như Hỏa Thần Sơn, Lôi Thần Sơn, Kim Ngân Đàm chữa trị; các trường hợp nghiêm trọng  và nguy cấp được điều trị tại 4 bệnh viện Đồng Tế, Hiệp Hòa và Nhân dân. Sau khi chuyển trọng điểm chống dịch sang phòng ngừa từ ngoài vào, ngày 15/3, thành phố Bắc Kinh tuyên bố: tất cả những người từ nước ngoài nhập cạnh Bắc Kinh dù có triệu chứng hay không đều phải cách ly tập trung 14 ngày và phải tự trả mọi chi phí. Một số địa phương tuy đã mở cửa các khu du lịch, giải trí nhưng người đến rất ít.

Trong khi đó, tình hình dịch bệnh trên thế giới tiếp tục diễn ra phức tạp và rất nghiêm trọng tại các quốc gia châu Âu như Italy, Đức, Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Thụy Sỹ, Bỉ, Hà Lan, Na Uy, Đan Mạch và Mỹ ...Đã có ít nhất 157 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới bị dịch bệnh COVID-19 tấn công với số người mới bị bệnh, số tử vong đều tăng rất nhanh. Lần đầu tiên số người bị bệnh mới ở các nước ngoài Trung Quốc đã vượt mốc 10 ngàn người/ ngày và tổng số người bị bệnh nhiều hơn ở Trung Quốc.

Trung Quốc tăng cường quản lý nhập cảnh. Tất cả những người từ nước ngoài về nhập cảnh Bắc Kinh đều phải cách ly 14 ngày và tự chịu chi phí (Ảnh: Tân Hoa xã).
Trung Quốc tăng cường quản lý nhập cảnh. Tất cả những người từ nước ngoài về nhập cảnh Bắc Kinh đều phải cách ly 14 ngày và tự chịu chi phí (Ảnh: Tân Hoa xã).

Theo trang tin Trung Quốc Guancha, tính đến 24h00 đêm 15/3, số ca mắc bệnh trong cả nước này được báo cáo là 81.062 (tăng 41 ca); nghi nhiễm 114 ca (tăng 19), đã xuất viện 67.037  người, (tăng 1.388) số người tử vong đã tới 3.204 (tăng 10); hiện còn đang điều trị 10.821 người

Tỉnh Hồ Bắc, tâm điểm của dịch bệnh theo thống kê sơ bộ có 67.794 ca bị bệnh (tăng 4, Vũ Hán 49.999); đã chữa khỏi 54.288 (Vũ Hán 37.642), tử vong 3.085 (tăng 10, Vũ Hán 2.456 – tăng 10).

Hồng Kông đã có 145 người bị bệnh (chết 4), Đài Loan: 53 ca (chết 1), Ma Cao: 10 người bị bệnh.

Tính đến 6 giờ sáng ngày 16/3, trên toàn thế giới đã có ít nhất 157 quốc gia và vùng lãnh thổ bị dịch bệnh COVID-19 tấn công với ít nhất 156.367 người bị bệnh (tăng 10.180 người), chết 5.824 người (tăng 439 người); đã chết 6.083 người; đã chữa khỏi 75.968.

Tuy nhiên, theo trang Thewuhanvirus.com tổng hợp theo báo cáo của các nước, tổng số người bệnh trên toàn thế giới tính đến 7h sáng 16/3 đã là 162.825 người (trong đó, Trung Quốc 80.849 người; các nước khác: 81.976 người); chết: 6.083 người (Trung Quốc: 3.199; các nước: 2.884)

Châu Á: 105.173 (tăng 341), chết 3.936 (tăng 114), đã chữa khỏi 72.654 (trong đó, các quốc gia bị nặng ngoài Trung Quốc là: Hàn Quốc: bị bệnh 8.162, chết 75; Iran: bị bệnh 12.729, chết 611; Nhật Bản: bị bệnh 787, chết 22; Singapore: bị bệnh 212 người; Malaysia: bị bệnh 238, Bahrain: bị bệnh 211, Israel: bị bệnh 195; Qatar: bị bệnh 338, Kuwait: bị bệnh 100, Iraq: bị bệnh 110, chết 9; Philippines: bị bệnh 111, chết 6; Indonesia: bị bệnh 117, chết 2; Ả Rập Saudi: bị bệnh 103).

Tàu Diamond Princess: bị bệnh 697, chết 7; tàu Grand Princess: bị bệnh 21.

 Châu Âu: bị bệnh 46.485 người (tăng 8.933), tử vong 1.809 (tăng 753), riêng Italy 21.157 người bị bệnh, chết 1.441; Tây Ban Nha: bị bệnh 6.393, chết 195; Pháp: bị bệnh 4.500, chết 91; Đức: bị bệnh 4.866, chết 9, Anh: bị bệnh 1.140, chết 21; Thụy Sĩ: bị bệnh 1.189, chết 11; Bỉ: bị bệnh 689, chết 3; Thụy Điển: bị bệnh 961, chết 8; Áo: bị bệnh 655, chết 1; Na Uy: bị bệnh 1046, tử vong 3; Hà Lan: bị bệnh 959, chết 12; Đan Mạch: bị bệnh 827; Iceland: bị bệnh 128; Hy Lạp: bị bệnh 1228, chết 3; Phần Lan: bị bệnh 224, CH Séc: bị bệnh 189, Slovenia: bị bệnh 181; Ba Lan: bị bệnh 104, chết 3; Bồ Đào Nha: bị bệnh 112; Estonia: bị bệnh 109; Rumania: bị bệnh 101).

 Bắc Mỹ: bị bệnh 3.103, chết 58 (Mỹ: bị bệnh: 2.726 chết 58: Canada: bị bệnh 253, chết 1).

Nam Mỹ: bị bệnh 361, chết 4 (Brazil: bị bệnh 151)

Châu Đại Dương: bị bệnh 281, chết 3 (Australia: bị bệnh 272, chết 3).

Châu Phi: bị bệnh 267, chết 7 (Ai Cập: bị bệnh 110, chết 2)