Dịch Covid: CLB Liverpool đang trong vòng xoáy chỉ trích

VietTimes -- Các sếp CLB Liverpool đang phải hứng chịu một làn sóng phản đối mạnh mẽ của cổ động viên, cầu thủ. Lý do là vì họ bất ngờ cho một loạt nhân viên nghỉ việc tạm thời để được phía chính phủ Anh hỗ trợ 80% lương.
Chỉ riêng việc vô địch C1 mùa trước Liverpool đã bỏ túi 84 triệu euro. Ảnh CLB.
Chỉ riêng việc vô địch C1 mùa trước Liverpool đã bỏ túi 84 triệu euro. Ảnh CLB.

Một quyết định được cho là thiếu tính nhân văn của CLB Liverpool đang khiến cho dư luận bóng đá Anh chỉ trích kịch liệt. Khá nhiều CLB đã tuyên bố sẽ không học tập kinh nghiệm này. Man City là đội bóng đầu tiên ở Anh cam kết sẽ trả 100% lương cho nhân viên dù họ đang phải ngồi nhà vì đại dịch Covid-19.

Đẩy gánh nặng sang Chính phủ

Chính sách của Chính phủ Anh có gói hỗ trợ trả 80% lương cho các doanh nghiệp thực hiện việc "sa thải nhân viên tạm thời", với mức chi lên đến 2.500 bảng/1 người/1 tháng, kéo dài ít nhất 3 tháng kể từ ngày 1/3.

Fenway Sports Group, đồng sở hữu bởi John W Henry, Tom Werner và Mike Gordon. Công ty đầu tư đến từ Mỹ này đã tiếp quản Liverpool từ Tom Hicks và George Gillett vào năm 2010. Họ cũng là chủ sở hữu của CLB bóng chày Boston Red Sox tại Mỹ.

Trong đại dịch Covid, chủ sở hữu của Liverpool đã quyết định bất ngờ cho một loạt nhân viên nghỉ việc tạm thời để được phía chính phủ Anh hỗ trợ 80% lương. CLB chỉ phải trả 20% tiền lương cho các nhân viên, trong khi 80% còn lại do quỹ hỗ trợ của Chính phủ Anh chi trả (tối đa 2.500 bảng/1 người/1 tháng).

Liverpool đã quyết định bất ngờ cho một loạt nhân viên nghỉ việc tạm thời để được phía chính phủ Anh hỗ trợ 80% lương. Ảnh CLB
Liverpool đã quyết định  bất ngờ cho một loạt nhân viên nghỉ việc tạm thời để được phía chính phủ Anh hỗ trợ 80% lương.  Ảnh CLB

Ông chủ Mike Gordon là cổ đông lớn thứ 2 của Tập đoàn Thể thao Fenway với 12% cổ phần. Ông cũng là đại diện của FSG điều hành CLB Liverpool cùng CEO Peter Moore. Kinh nghiệm 30 năm làm kinh doanh khiến tỷ phú Mike Gordon có những tính toán khác với các ông chủ CLB khác.

Trước Liverpool, những đội bóng như Newcastle, Tottenham, Bournemouth và Norwich cũng đã áp dụng biện pháp tương tự. Nhưng cổ động viên The Kop cho rằng đẳng cấp của họ sẽ khiến CLB phải hành xử khác các đội bóng nhỏ. Tại sân cỏ Anh, The Kop đang là một trong số những câu lạc bộ làm ăn có lãi nhất trong những năm gần đây. Đội bóng vừa công bố tổng doanh thu gần 600 triệu bảng trong mùa 2018/19. Chỉ riêng việc từ việc vô địch C1 mùa trước Liverpool bỏ túi 84 triệu euro. Nhưng Liverpool vẫn quyết định cho một loạt nhân viên nghỉ tạm thời để nhận trợ cấp từ nhà nước.

Hành động này của họ đã khiến cho các sếp Liverpool phải đối mặt với sự quay lưng từ phía NHM cũng như chính các huyền thoại CLB như Jamiae Carragheer và Danny Murphy, và mới đây đến lượt Dietmar Hamann cũng đã lên tiếng. Phát biểu với báo giới, cựu tiền vệ người Đức cho biết:

"Thật ngạc nhiên với với thông tin Liverpool lợi dụng chính sách sa thải nhân viên tạm thời để tiết kiệm 80% tiền lương bằng ngân sách của chính phủ".

"Đó không phải chương trình thiết kế cho họ. Quyết định này đi ngược với đạo đức và giá trị của CLB mà tôi biết", Dietmar Hamann khẳng định.

"Jurgen Klopp từ đầu đại dịch đã cho thấy lòng trắc ẩn, các cầu thủ của đôi một thì tích cực tham gia vào việc giảm lương. Rồi đùng một cái mọi sự tôn kính và thiện chí đều tan biến, thật là rẻ rúng Liverpool ạ." Carragher nói.
"Jurgen Klopp từ đầu đại dịch đã cho thấy lòng trắc ẩn, các cầu thủ của đôi một thì tích cực tham gia vào việc giảm lương. Rồi đùng một cái mọi sự tôn kính và thiện chí đều tan biến, thật là rẻ rúng Liverpool ạ." Carragher nói.

"Tôi thất vọng vì một đội bóng kiếm hàng trăm triệu bảng như Liverpool lợi dụng sự hỗ trợ của chính phủ trong khi những ngành kinh doanh khác mới đang cần điều đó."

"Jurgen Klopp từ đầu đại dịch đã cho thấy lòng trắc ẩn, các cầu thủ của đôi một thì tích cực tham gia vào việc giảm lương. Rồi đùng một cái mọi sự tôn kính và thiện chí đều tan biến, thật là rẻ rúng Liverpool ạ." Carragher nói.

Trên mạng xã hội, xuất hiện hàng loạt mưa gạch đá không thương tiếc vào chính niềm kiêu hãnh của họ bấy lâu. Có thể đọc được những chỉ trích:

"Một đội bóng mặt dày, không biết xấu hổ là gì."

"Kinh tởm chính đội bóng của tôi. Họ làm ngược lại với mọi thứ mà CLB đại diện."

"Vậy mà hỏi bảo rằng CLB như một gia đình, tôi chẳng thấy tí gì như một gia đình ở đây cả." Một nhân viên làm việc ở Liverpool giấu tên cho hay.

"Một mớ hỗn độn kệch cỡm khi Liverpool làm cái trò này bởi có họ có dư tiền để tự lo cho mình."

"Cái khẩu hiệu You'll Never Walk Along té ra cũng chẳng hơn gì là một chiêu trò tiếp thị của Liverpool mà thôi." Danny Murphy - cựu sao Liverpool nói.

Bây giờ đang đơn độc

Danh thủ Danny Murphy  nói đến bài hát truyền thống CLB Liverpool "You'll Never Walk Alone (Bạn không bao giờ đơn độc) như một lời cảnh tỉnh cho ban lãnh đạo đội bóng thành phố Cảng. You'll Never Walk Alone (Bạn không bao giờ đơn độc) là một ca khúc ban đầu được viết cho vở kịch mang tên Carousel tại sân khấu kịch Broadway vào năm 1945. Người soạn nhạc cho ca khúc là Richard Rodgers và phần lời là của Oscar Hammertein.

"Cái khẩu hiệu You'll Never Walk Along té ra cũng chẳng hơn gì là một chiêu trò tiếp thị của Liverpool mà thôi." Danny Murphy - cựu sao Liverpool nói. Ảnh CLB
"Cái khẩu hiệu You'll Never Walk Along té ra cũng chẳng hơn gì là một chiêu trò tiếp thị của Liverpool mà thôi." Danny Murphy - cựu sao Liverpool nói. Ảnh CLB

Ngay khi xuất hiện, ca khúc đã tạo một âm hưởng đặc biệt, mà ý nghĩa của nó vượt qua khỏi khuôn khổ của vở kịch Carousel. You’ll never walk alone được trình diễn và thu băng đĩa bởi những ban nhạc, những ca sĩ nổi tiếng nhất thuộc đủ mọi thể loại pop, rock, nhạc Gospel, jazz, nhạc Country và cả nhạc Opera.

Có thể kể ra đây những ngôi sao, những ban nhạc ít nhất một lần say sưa trình diễn ca khúc này: Gerry and the Pacemakers (Thành công nhất), Louis Armstrong, ChetAtkins, Shirley Bassey, Glen Campbell, Ray Charles, Perry Como, ...

Trong những ngày bi đát nhất là thảm họa Heysel và Hillsborough, những người Liverpool còn sống sót hát You’ll never walk alone trong nước mắt, cầu cho linh hồn những người xấu số không đơn côi ở bên kia thế giới. Từ đó, trong những đám tang của người dân thành Liverpool, người ta thấy vang vọng khúc ca "You’ll never walk alone" – khúc ca làm những người thân nguôi đi nỗi buồn.

Nhưng trong đại dịch Covid- nhân viên CLB Liverpool đang đơn độc khi họ thấy mình bị bỏ rơi.