“Đề xuất vay 30.000 tỷ đồng không phải do ngân sách khó khăn”

Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải vừa xác nhận việc cơ quan này vừa đề xuất vay 30.000 tỷ đồng từ Ngân hàng Nhà nướcvà khẳng định đây thực ra là hoạt động nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước, không phải do tình hình ngân sách khó khăn hơn dự kiến đã đề ra.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải
Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải

Trả lời trên kênh truyền hình quốc gia VTV1, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải đã cho biết rõ hơnvề việc đề nghị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho vay 30.000 tỷ đồng để cân đối thu chi ngân sách trong năm nay.

Cụ thể, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và Luật NHNN Việt Nam, trong trường hợp ngân sách có thiếu hụt tạm thời, ngân sách có thể vay Ngân hàng Nhà nước và hoàn trả ngay trong năm.

Về lo ngại ảnh hưởng đến tiền tệ và lãi suất, ông Hải cho biết Bộ Tài chính đã tính đến vấn đề này. “Việc kết hợp chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ luôn nhằm đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô. Có thể khẳng định việc thực hiện nghiệp vụ nói trên của Kho bạc Nhà nước sẽ không có tác động đến chính sách tiền tệ cũng như lãi suất”, ông Hải khẳng định.

Nói về khả năng khống chế bội chi 5%, ông Hải nhận định kết quả thu ngân sách 7 tháng đầu năm đạt 59,8% dự toán là kết quả tích cực. “Với tình hình thu và chi hiện nay, Bộ Tài chính tin tưởng và sẽ kiên quyết điều hành, tham mưu cho Chính phủ để thực hiện hoàn thành dự toán và đảm bảo bội chi 5% như đã được thông qua”.

Theo Bizlive