Đánh bại thánh chiến, quân đội Syria thượng cờ tại cứ địa trên biên giới Jordan

VietTimes -- Ngày 06.07.2018, quân đội Syria  chính thức thượng cờ Syria, lần đầu tiên trên ngã tư chiến lược và là cửa khẩu Nassib sang Jordan sau 3 năm bị lực lượng Hồi giáo cực đoan chiếm giữ và là cửa khẩu cung cấp vũ khí, trang bị từ nước ngoài cho các nhóm Hồi giáo cực đoan ở Syria.
Quân đội Syria trên Nga tư biên giới Nassib với Jordan. Ảnh SANA
Quân đội Syria trên Nga tư biên giới Nassib với Jordan. Ảnh SANA

Sau cuộc tấn công mạnh về phía ngã tư cửa khẩu Nassib sang Jordan, các đơn vị quân cảnh Nga thuộc Trung tâm hòa giải các bên xung đột Syria của Nga và quân đội Syria đã chiếm lĩnh khu vực ngã tư biên giới và thượng cờ trên ngã tư cửa khẩu Nassib.

Giải phóng được ngã tư cửa khẩu Nassib, quân đội Syria sẽ khôi phục đường cao tốc chiến lược nối Damascus và Amman. Việc mở lại tuyến đường Nassib là mục tiêu hàng đầu của chính phủ Syria, sau khi các lực lượng chính phủ giành lại toàn bộ vùng nông thôn Damascus.

Chiến tuyến vùng đông bắc Daraa đã hoàn toàn giải phóng, quân đội Syria tập trung binh lực nhằm giải phóng hoàn toàn phần phía nam của thành phố Daraa. Quân Assad nỗ lực tiêu diệt lực lượng khủng bố IS, từ lâu đã tồn tại như một vùng đệm giữa lãnh thổ Syria và vùng cao nguyên Golan mà Israel chiếm đóng.

Để bảo vệ vững chắc ngã tư biên giới Nassib, Quân đội Syria cần phải giải phóng quận Daraa Al-Balad thuộc thành phố Daraa. Trong tình huống lực lượng Hồi giáo cực đoan, chủ lực là Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) và Quân đội Syria tự do (FSA) phá hủy thỏa thuận với Nga (điều thường xuyên xảy ra với các lực lượng đối lập ở Syria), mũi tiến công đầu tiên sẽ nhằm vào khu vực ngã tư biên giới chiến lược này.

Quân đội Syria trên biên giới với Jordan. Ảnh SANA
 Quân đội Syria trên biên giới với Jordan. Ảnh SANA
Quân đội Syria và người dân thượng cờ trên Ngã tư biên giới Nassib với Jordan. Video  syria alikhbaria
Các đơn vị quân đội Syria tiếp quản ngã tư cửa khẩu biên giới Nassib. Video  syria alikhbaria