Dân tị nạn nộp 6 tỷ USD cho tập đoàn tội phạm năm 2015

Theo đánh giá của Europol, trong năm 2015, các băng nhóm tội phạm đã thu được từ người tị nạn từ 3-6 tỷ USD, báo The Independent phản ánh.
người tị nạn biến thành nguồn lợi của bọn tội phạm
người tị nạn biến thành nguồn lợi của bọn tội phạm

Theo quan điểm của tổ chức này, thu nhập khủng từ môn kinh doanh đưa dân tị nạn đến châu Âu có thể cạnh tranh cả với buôn bán ma túy.

Các chuyên viên rút ra kết luận này sau khi tiến hành khảo sát thực tế với 1.500 người đến châu Âu tị nạn. Hóa ra là 90% trong số người tị nạn đã phải nộp tiền cho bọn buôn lậu để được đưa đến châu Âu, chuyên viên Rob Wainwright  của Europol nói với nhà báo.

Lãnh đạo Europol dẫn dữ liệu của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, theo đó, số người cố gắng đến được châu Âu là khoảng 1 triệu di dân.

Theo lời ông Wainwright, các tổ chức tội phạm thu lợi nhuận từ dân tị nạn tạo thành mạng lưới kéo dài từ Bắc Phi tới Scandinavia, trong "ngành kinh doanh đen" này sử dụng hàng chục nghìn người. Chỉ vừa mới năm ngoái, Europol đã phát hiện gần 11.000 đối tượng nghi tham gia kinh doanh bất hợp pháp trong lĩnh vực di cư.​

T.H