Dân số TPHCM: Nữ nhiều hơn nam

Tính đến cuối năm 2015, TPHCM có dân số 8.224.000 người, trong đó nữ chiếm tỉ lệ 52%, theo một báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2015 và kế hoạch 2016 – 2020 tại TPHCM.
Một số gương mặt phụ nữ là đại biểu HĐND TPHCM tại kỳ họp HĐND thành phố ngày 21-4 vừa qua. Ảnh: Văn Nam
Một số gương mặt phụ nữ là đại biểu HĐND TPHCM tại kỳ họp HĐND thành phố ngày 21-4 vừa qua. Ảnh: Văn Nam

Theo báo cáo, về hoạt động doanh nghiệp của giới nữ trong 5 năm qua, thành phố cấp phép thành lập mới 171.121 doanh nghiệp trong đó số doanh nghiệp do nữ làm đại diện là gần 53.000 (chiếm tỉ lệ gần 31%).

TPHCM là nơi tiếp nhận, hội tụ sự đa dạng về bản sắc văn hóa dân tộc với những quan niệm vệ bình đẳng giới từ gia đình ra xã hội khác nhau đã tạo nhiều áp lực với chính quyền thành phố, trong đó có vấn đề về giới trong định hướng phát triển kinh tế xã hội.

Kết quả khảo sát tại Quận 3 và Quận 10 mới đây cho thấy thời gian làm việc nhà của nữ cao hơn nam, cụ thể thời gian làm nhà của nữ là 4,2 giờ/ngày trong khi của nam là 3,6 giờ/ngày. Khảo sát của Viện Nghiên cứu phát triển thành phố cũng cho thấy quan niệm của người dân thành phố vẫn cho rằng công việc nội trợ, chăm sóc con cái trong gia đình là việc làm của nữ. Từ quan niệm này đã vô tình gây áp lực cho cả nam và nữ dẫn đến sự phân chia công việc thiếu bình đẳng.

Về bạo lực gia đình, từ năm 2012 đến tháng 9-2015 thành phố thống kê có đến 465 vụ bạo lực gia đình với 519 nạn nhân, trong đó nạn nhân nữ đến 443 người (chiếm 85%); người gây bạo lực là 207 người trong đó nam giới chiếm đến 190 người (92%).

Số liệu trên cho thấy tại thành phố thì nữ giới vẫn là nạn nhân chủ yếu của bạo lực, còn nam giới là người gây ra bạo lực và các vụ bạo lực gia đình hầu hết do báo chí phát hiện, phanh phui.

Theo TBKTSG