Dân quân người Kurd phóng tên lửa hủy diệt xe của nhóm “nổi dậy”

VietTimess -- Ngày 26.11.2018. Kênh truyền thông YPG Press Office cho biết: Các đơn vị bảo vệ nhân dân Kurd – YPG tiếp tục tiến hành cuộc phục kích dữ dội đánh vào một nhóm chiến binh thánh chiến do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn trên vùng nông thôn Afrin, phía tây bắc Aleppo, Syria.
Dân quân bí mật người Kurd sử dụng ATGM hủy diệt một xe cơ giới của Hồi giáo cực đoan ở Afrin.
Dân quân bí mật người Kurd sử dụng ATGM hủy diệt một xe cơ giới của Hồi giáo cực đoan ở Afrin.

Theo phương tiện truyền thông chính thức của người Kurd, YPG thực hiện một cuộc tấn công trên tuyến đường từ trung tâm thành phố Afrin đến làng Basuta thuộc quận Sherawa, sử dụng tên lửa chống tăng ATGM tấn công một phương tiện quân sự của nhóm Hồi giáo cực đoan Sư đoàn Hamza".

"Vụ tấn công đã khiến chiếc xe bị phá hủy hoàn toàn, bốn tay súng Hồi giáo cực đoan thiệt mạng, 2 người bị thương nặng", YPG Press Office cho biết.

Lực lượng du kích quân người Kurd dùng tên lửa chống tăng có điều khiển ATGM tấn công xe nhóm nổi dậy được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Video: YPG Press Office.