Dân kêu vì chặn đường làm hầm, Đà Nẵng họp “nóng“!

VietTimes -- Trước tình trạng hỗn loạn giao thông diễn ra tại nút giao thông cầu Sông Hàn-Lê Duẩn-Trần Phú sáng 7/9, Sở GTVT và Công an TP Đà Nẵng đã phải tổ chức họp "nóng" để xử lý.
rước tình trạng hỗn loạn giao thông diễn ra tại nút giao thông cầu Sông Hàn-Lê Duẩn-Trần Phú xảy ra sáng 7/9, chiều cùng ngày, lãnh đạo Sở GTVT và Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức họp "nóng".
rước tình trạng hỗn loạn giao thông diễn ra tại nút giao thông cầu Sông Hàn-Lê Duẩn-Trần Phú xảy ra sáng 7/9, chiều cùng ngày, lãnh đạo Sở GTVT và Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức họp "nóng".

Tại cuộc họp, ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng thừa nhận: "Việc để xảy ra ùn tắc giao thông là do công tác tuyên truyền chưa đến nơi đến chốn và có quá ít lực lượng tham gia điều tiết khi số lượng xe quá nhiều". 

Đà Nẵng, cầu Sông Hàn, ùn tắc, hầm chui, hỗn loạn, giao thông, VietTimes
Trước tình trạng hỗn loạn giao thông, ngành chức năng Đà Nẵng buộc phải mở rào chắn tuyến Trần Phú để giảm tải

Đồng thời theo Giám đốc Sở GTVT, trong thời gian tới, khi người dân chưa quen với hoạt động lưu thông mới sẽ tiếp tục ùn tắc nên các đơn vị phải bố trí lực lượng và phương tiện đầy đủ cho đến khi lưu lượng phương tiện giảm xuống và tự điều tiết trở lại.

Liên quan đến việc ùn tắc, nhất là việc người dân bất ngờ, bị động, Đại tá Nguyễn Văn Chính, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng yêu cầu: "Đề nghị cần để biển báo, sơ đồ phân luồng tại các nút giao thông vào khu vực trung tâm để người dân biết mà di chuyển. Việc làm này phải do ban quản lý dự án và đơn vị thi công làm chứ không phải của công an. Việc xảy ra sáng nay là do người dân bị động và bất ngờ vì rào chắn dẫn đến ùn tắc".

Ông Lê Văn Lâm, Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư công trình giao thông công chính, đơn vị điều hành dự án đã thừa nhận những sai sót để dẫn đến tình trạng giao thông hỗn loạn nói trên. 

Đà Nẵng, cầu Sông Hàn, ùn tắc, hầm chui, hỗn loạn, giao thông, VietTimes
Người dân quan cầu Sông Hàn phải lưu thông theo hướng khác

Trước đó, sáng cùng ngày, như VietTimes đã đưa tin, việc xuất hiện hệ thống rào chắn, chặn phương tiện lưu thông tại khu vực nút giao thông cầu Sông Hàn-Lê Duẩn-Trần Phú khiến người dân bất ngờ và bất bình. Sự việc khiến giao thông tại khu vực ùn tắc, hỗn loạn khi đến giờ cao điểm.

Cùng ngày, UBND TP Đà Nẵng đã công bố rộng rãi hướng phân luồng giao thông trong quá trình thi công hầm chui Nút giao thông phía Tây cầu Sông Hàn. Cụ thể, cấm xe ô tô qua cầu Sông Hàn trong thời gian thi công công trình. Tiến hành đặt các biển báo chỉ dẫn và cấm các loại xe ô tô qua cầu Sông Hàn tại các nút giao thông phía Đông cầu Sông Hàn, nút phía Tây cầu Rồng, nút phía Đông cầu Rồng, nút Điện Biên Phủ - Lê Duẩn - Lý Thái Tổ, nút Nguyễn Tất Thành - 3 tháng 2, nút Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương.

Đối với xe mô tô, xe máy, hướng lưu thông qua cầu Sông Hàn từ hướng quận Sơn Trà qua cầu Sông Hàn sẽ rẽ phải xuống đường Bạch Đằng; Đường Trần Phú đoạn từ Quang Trung đến Phan Đình Phùng cho phép lưu thông 2 chiều (chủ yếu cho các phương tiện thi công và các phương tiện có nhu cầu lưu thông nội bộ) bố trí gác chắn tại nút Trần Phú - Quang Trung, nút Trần Phú - Phan Đình Phùng và nút Trần Phú - Lê Duẩn để hướng dẫn.

Phương tiện lưu thông trên đường Trần Phú (đoạn trước Trung tâm hành chính đến nút phía Tây cầu Rồng) lưu thông theo hướng Quang Trung đi Lê Lợi để lưu thông về phía cầu Rồng; Đường Lê Duẩn đoạn từ Yên Bái đến cầu Sông Hàn cho phép lưu thông 2 chiều (chủ yếu cho các phương tiện thi công và các phương tiện có nhu cầu lưu thông nội bộ) bố trí gác chắn tại nút Lê Duẩn - Yên Bái và nút Trần Phú - Lê Duẩn để hướng dẫn.

Đà Nẵng, cầu Sông Hàn, ùn tắc, hầm chui, hỗn loạn, giao thông, VietTimes
Trong suốt thời gian thi công hầm chui, ô tô sẽ cấm lưu thông qua cầu Sông Hàn theo cả 2 chiều

Đối với phương tiện từ quận Hải Châu đi quận Sơn Trà qua cầu Sông Hàn sẽ lưu thông theo hướng Phan Đình Phùng đi đường Bạch Đằng và rẽ trái theo đường nhánh phía Nam lên cầu Sông Hàn; Đối với các hướng còn lại đi theo giao thông hiện trạng.

Sau khi thi công xong phần hầm kín giao thông qua cầu Sông Hàn-Lê Duẩn sẽ được mở trở lại và sẽ có thông báo cụ thể tiếp theo. Đặc biệt, trong quá trình triển khai điều tiết giao thông trực tiếp và từ xa, các đơn vị thi công, lực lượng CSGT, Thanh tra giao thông sẽ bố trí lực lượng chốt trực hướng dẫn đảm bảo giao thông thông suốt. Đặc biệt chú ý những tuyến đường có nguy cơ ùn tắc vào giờ cao điểm, tăng cường bố trí lực lượng chốt chặn, điều tiết giao thông qua các đường nhánh.

Được biết Dự án Nút giao thông phía Tây cầu Sông Hàn  (nút giao thông Lê Duẩn-Trần Phú, quận Hải Châu) nằm trên đường Trần Phú, tại điểm giao cắt với đường Lê Duẩn dẫn lên cầu sông Hàn với tổng chiều dài tuyến là 460,09m; gồm phần hầm kín dài 40m, rộng 7,5m; phần hầm hở dài 94,4m. Diện tích sử dụng đất dự kiến là 21.332m2 cùng mức vốn đầu tư xây dựng 137,5 tỉ đồng do UBND thành phố làm chủ đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

Dự án nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông khu vực nút, giảm tải các tuyến đường Trần Phú và Lê Duẩn, đồng thời tạo cơ sở hạ tầng phục vụ tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2017 được tổ chức tại Đà Nẵng. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào năm 2017.