Đại sứ Canada tại Trung Quốc bị cách chức vì “vạ miệng” về vụ bắt giữ CFO Huawei

VietTimes – Đại sứ Canada tại Trung Quốc John McCallum vừa bị cách chức vì đưa ra bình luân không phù hợp về vụ bắt giữ CFO Huawei Mạnh Vãn Châu
Ảnh minh họa: AP
Ảnh minh họa: AP

Ngày 27.1, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã cách chức Đại sứ tại Trung Quốc John McCallum, sau khi ông này đưa ra nhiều bình luận liên quan đến vụ bắt giữ Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Châu tại Vancouver hồi tháng 12.2018.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết: “Tôi đã yêu cầu và chấp nhận quyết định từ chức Đại sứ Canada tại Trung Quốc của ông John McCallum”.

Trở lại tháng 12.2018, nhà chức trách Canada đã bắt giữ CFO Huawei Mạnh Vãn Châu, con gái nhà sáng lập Nhậm Chính Phi. Bà Mạnh bị cho là đã thực hiện nhiều giao dịch với Iran trong suốt thời gian nắm quyền điều hành công ty Skycom, có trụ sở tại Hồng Kông.

Các công tố viên Mỹ tìm ra bằng chứng liên kết với tài khoản ngân hàng của Skycom, và buộc tội bà Mạnh vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran. Sau đó, bà Mạnh Vãn Châu đã được phép tại ngoại ở Bristish Columbia, trong khi Mỹ vẫn đang nỗ lực dẫn độ giám đốc điều hành cấp cao Huawei về xét xử.

Trong một cuộc họp báo đầu tuần qua, Đai sứ Canada tại Trung Quốc John McCallum nói rằng bà Mạnh có thể sẽ đưa ra “một số lập luận mạnh mẽ” để chống lại quyết định dẫn độ về Mỹ, bao gồm trích dẫn của Tổng thống Donald Trump và bản chất của các lệnh trừng phạt.

Ông John McCallum nhận chức Đại sứ Canada tại Trung Quốc từ năm 2017. Ông bị truyền thông Canada nghi ngờ về mối quan hệ với Trung Quốc vì vợ của ông cũng là người Hoa. Ông McCallum từng năm giữ vị trí trí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Canada từ năm 2002 đến năm 2003. Ảnh: BBC
Ông John McCallum nhận chức Đại sứ Canada tại Trung Quốc từ năm 2017. Ông bị truyền thông Canada nghi ngờ về mối quan hệ với Trung Quốc vì vợ của ông cũng là người Hoa. Ông McCallum từng năm giữ vị trí trí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Canada từ năm 2002 đến năm 2003. Ảnh: BBC

Mặc dù sau đó ông McCallum đã rút lại phát ngôn trên và lấy làm tiếc vì gây “sự nhầm lẫn”, nhưng tờ Toronto Star đã đăng tải một tuyên bố khác của ông cho rằng nếu Mỹ từ bỏ yêu cầu dẫn độ, thì “đó sẽ là điều tuyệt vời cho Canada”.

Theo ông John McCallum, các vụ bắt giữ có động cơ chính trị, khiến cả ông và chính phủ Canada phải đau đầu vì những lời chỉ trích. Vụ bắt giữ CFO Huawei Mạnh Vãn Châu đã làm gia tăng căng thẳng giữa Canada và Trung Quốc. Để trả đũa, phía Trung Quốc đã bắt giữ ít nhất 2 công dân người Canada.

Được biết, hạn chót để các nhà chức trách Mỹ phát yêu cầu dẫn độ bà Mạnh Vãn Châu là ngày 30.1 tới đây.

Theo The Verge