Đại gia Hàn Quốc quyết theo dự án trường đua ngựa 1,5 tỷ USD

Không phải chỉ là 570 triệu USD như đề xuất trước đây, mà thay vào đó sẽ là một dự án có quy mô lên tới 1,5 tỷ USD. GOMAX I&D (Hàn Quốc) vẫn quyết tâm đeo đuổi dự án trường đua ngựa ở Vĩnh Phúc, dù việc ban hành nghị định về kinh doanh đặt cược vẫn đang bị trì hoãn.
Dự án Khu phức hợp trường đua ngựa quốc tế và công trình thể thao, giải trí sẽ có trường đua ngựa, sân golf 72 lỗ, câu lạc bộ cưỡi ngựa và polo, khu nhà ở và biệt thự...
Dự án Khu phức hợp trường đua ngựa quốc tế và công trình thể thao, giải trí sẽ có trường đua ngựa, sân golf 72 lỗ, câu lạc bộ cưỡi ngựa và polo, khu nhà ở và biệt thự...

Thông tin đã chính thức được phía GOMAX xác nhận với phóng viên Báo Đầu tư, đó là Công ty đã đề xuất lên các cơ quan chức năng Vĩnh Phúc dự án xây dựng trường đua ngựa tại tỉnh này. Và quy mô Dự án đã không còn chỉ là 570 triệu USD như hơn một thập kỷ trước đây, mà đã lên tới 1,5 tỷ USD.

Theo lý giải của ông Jung Young Jin, Giám đốc chiến lược và Quản lý của GOMAX, thì 10 năm là khoảng thời gian khá dài, nhiều thứ đã thay đổi nên “GOMAX phải lập một dự án đầu tư mới”.

Như đề xuất mới nhất của GOMAX, Dự án sẽ có tên Khu phức hợp trường đua ngựa quốc tế và công trình thể thao, giải trí, với các hạng mục như trường đua ngựa, sân golf 72 lỗ, khu thể thao giải trí, câu lạc bộ cưỡi ngựa và polo, khu nhà ở và biệt thự, quy mô 750 ha.

Theo kế hoạch thì trường đua sẽ xây dựng trên diện tích 200 ha, tổ chức 3 cuộc đua/tuần. Ngoài ra, GOMAX còn tự đầu tư xây dựng 70 điểm cá cược ngoài trường đua tại 54 tỉnh, thành phố trên cả nước, đồng thời tổ chức hệ thống đặt cược online, cũng như các khu vực nuôi ngựa, luyện ngựa... “Không phải ai cũng có thể tới tận trường đua để đặt cược, do vậy đặt các điểm cá cược ở các địa phương khác, cũng như đặt cược online là cần thiết để đảm bảo nguồn thu cho Dự án”, ông Jung nói.

Cũng theo ông Jung, thì GOMAX dự kiến sẽ huy động 85% số vốn đầu tư từ các đối tác và các nhà đầu tư tài chính. Sau 36 tháng xây dựng, tính từ ngày được cấp chứng nhận đầu tư, Dự án sẽ đi vào hoạt động và sẽ mang lại nguồn doanh thu 972 triệu USD/năm trong 5 năm đầu tiên, nộp ngân sách khoảng 100 triệu USD/năm.

Một kế hoạch đầu tư, một dự án trường đua ngựa có thể coi là lớn nhất từ trước tới nay được đề xuất tại Việt Nam. Dự án hiện được cho là có quy mô lớn nhất ở Hà Nội, của Global Consultant Network (Hàn Quốc) liên doanh Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hanoi Tourist), cũng chỉ có vốn đầu tư 500 triệu USD.

Thực tế thì GOMAX đã đề xuất dự án này lên các cơ quan quản lý tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 2005, với vốn đầu tư 570 triệu USD. Vào thời điểm đó, Dự án cũng đã được đệ trình các cơ quan chức năng của Việt Nam và đã nhận được sự ủng hộ. Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất lại nằm ở các quy định pháp luật liên quan đến kinh doanh cá cược.

“Thời điểm đó chúng tôi nhận được thông báo của Bộ Tài chính rằng, Chính phủ đang soạn thảo một nghị định về hoạt động kinh doanh cá cược thể thao và chúng tôi phải đợi nghị định đó ban hành mới được cấp phép,” ông Jung Young Jin cho biết.

Tưởng rằng sẽ sớm được cấp phép, nhưng rồi nhiều lần đi đi lại lại, vẫn không có kết quả. Và cũng tưởng rằng GOMAX cũng sẽ “một đi không trở lại”, nhưng rồi những thông tin gần đây về việc Chính phủ đang xem xét thông qua Dự thảo Nghị định về kinh doanh đặt cược đã kéo GOMAX quay trở lại.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục chờ các nghị định cũng như văn bản hướng dẫn của Chính phủ được ban hành. GOMAX cũng sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ với các nhà đầu tư tài chính, các đối tác chiến lược của Dự án để sẵn sàng tái khởi động”, ông Jung khẳng định và một lần nữa bày tỏ sự lạc quan vào kế hoạch đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam

Theo ông Jung thì đây là một môn thể thao mới lạ ở Việt Nam nên sẽ tạo sức hấp dẫn. “Người Việt cũng thường thích thử vận may qua các trò cá cược nên đây sẽ là cơ hội cho chúng tôi”, ông Jung nói.

Lý giải của ông Jung là hoàn toàn có lý, bởi không phải ngẫu nhiên mà rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã bày tỏ mong muốn được phát triển các casino tại Việt Nam. Tương tự, nhiều nhà đầu tư cũng “đặt gạch” các dự án xây dựng trường đua ngựa ở Việt Nam sau khi Chính phủ Việt Nam dự định hợp pháp hóa hình thức kinh doanh cá cược bằng một hành lang pháp lý quản lý hoạt động này.

Chẳng hạn, Công ty Golden Turf Club Pty Ltd. cách đây ít tháng cũng đã nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Trường đua ngựa Phú Yên, quy mô 134 ha, vốn đầu tư 100 triệu USD. Tập đoàn Matrix Holdings Limited (Hồng Kong) đang lên kế hoạch đầu tư một trường đua ngựa ở Đà Nẵng. Giữa năm ngoái, Công ty TNHH Thể thao Việt - Úc cũng đã đề xuất lên lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Dự án Tích hợp và trường đua ngựa quốc tế, với quy mô 150 ha, vốn đầu tư dự kiến khoảng 158 triệu USD...

Rất nhiều dự án chờ xếp hàng. Chỉ có điều, quá trình xem xét thông qua dự thảo nghị định đã kéo dài khá lâu. Gần đây nhất, kế hoạch được nhắc tới là Dự thảo Nghị định sẽ được trình trong tháng 8/2016 và sẽ được xem xét tại phiên họp lần thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sẽ kết thúc vào ngày 19/9 tới. Tuy nhiên, cuối cùng, kế hoạch này đã bị trì hoãn, vì Dự thảo Nghị định vẫn đang được lấy ý kiến của công luận, của các bộ, ngành chức năng.

Và cho đến thời điểm này, nội dung được quan tâm nhiều nhất của Dự thảo Nghị định vẫn là đối tượng chơi và mức đặt cược. Thông tin cho biết, nhiều khả năng, người chơi có thể được đặt cược trực tiếp ngay tại trường đua hoặc qua phương thức phân phối vé thiết bị đầu cuối được đặt ở các cửa hàng, đại lý, gần giống như xổ số điện toán. Ngoài ra, người chơi cũng có thể đặt cược qua điện thoại, nhưng trước khi được đặt cược qua điện thoại, thì người chơi phải mở tài khoản qua ngân hàng để đặt cược.

Tuy nhiên, khoảng cách từ địa điểm bán vé đặt cược cố định đến các trường học, khu vui chơi công cộng dành riêng cho trẻ em không được dưới 500 m.

Theo Đầu tư