Đặc cách tuyển dụng vợ phi công Trần Quang Khải

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo Sở GD&ĐT và Sở Nội vụ xem xét các quy trình để đặc cách tuyển dụng vợ đại tá Trần Quang Khải dạy tại trường THPT Chu Văn An.
Vợ và con đại tá phi công Trần Quang Khải. Ảnh: Báo Nghệ An.
Vợ và con đại tá phi công Trần Quang Khải. Ảnh: Báo Nghệ An.

Chị Trần Thị Hà – vợ phi công Trần Quang Khải - đã tốt nghiệp thạc sĩ, hiện làm gia sư. Chị Hà có nguyện vọng được tuyển dụng vào trường Chu Văn An (Hà Nội).

Sau khi biết thông tin vợ của đại tá Trần Quang Khải chưa có việc làm ổn định, sáng 20/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo Sở GD&ĐT và Sở Nội vụ xem xét làm quy trình đề nghị tuyển dụng đặc cách chị Trần Thị Hà vào làm việc trong ngành giáo dục Hà Nội.

Sở GD&ĐT xác nhận đã có tờ trình gửi Chủ tịch UBND TP về việc này.

Trước đó, ngày 14/6, hai phi công Trần Quang Khải (43 tuổi - Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923) và Nguyễn Hữu Cường (39 tuổi - Phó phi đội trưởng phi đội 1, Trung đoàn 923) lái máy bay tiêm kích Su-30MK2 diễn tập từ sân bay Thọ Xuân (Thanh Hoá).

Sau tai nạn, phi công Nguyễn Hữu Cường được tàu cá của ngư dân cứu sống; còn phi công Trần Quang Khải hy sinh. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã thăng quân hàm vượt cấp cho phi công Trần Quang Khải từ thượng tá lên đại tá.

Lễ viếng đại tá Trần Quang Khải được tổ chức từ 7h - 9h30 hôm nay tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 4, Quân khu 4  (Nghệ An).

Lễ truy điệu vào hồi 9h30 - 10h hôm nay, ngày 20/6. Lễ viếng tại quê nhà được tổ chức từ 18h hôm nay đến 7h30 ngày 21/6.

Theo Zing.vn