Đà Nẵng vận động ngư dân “nhường” bến cho Dự án bến du thuyền 5 sao

VietTimes -- Tại cuộc họp, các bên thống nhất mức hỗ trợ 10 triệu cho thuyền công suất trên 90 CV; 5 triệu cho thuyền công suất dưới 90 CV. Chi phí do chủ đầu tư là Công ty TNHH Bến du thuyền Đà Nẵng đứng ra chi trả.
Ngày 2/8, UBND quận Sơn Trà cùng Sở NN và PTNT Đà Nẵng, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng tổ chức cuộc đối thoại với các ngư dân đang neo đậu thuyền tại khu vực Dự án Bến Du thuyền Marina complex Da Nang
Ngày 2/8, UBND quận Sơn Trà cùng Sở NN và PTNT Đà Nẵng, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng tổ chức cuộc đối thoại với các ngư dân đang neo đậu thuyền tại khu vực Dự án Bến Du thuyền Marina complex Da Nang
Ngày 2/8, UBND quận Sơn Trà cùng Sở NN và PTNT Đà Nẵng, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã  tổ chức cuộc đối thoại với các ngư dân đang neo đậu thuyền tại khu vực Dự án Bến Du thuyền Marina complex Da Nang (mặt tiền Lê Văn Duyệt, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) .Dự án này do Công ty TNHH Bến du thuyền Đà Nẵng đầu tư. Cuộc đối thoại nhằm tìm tiếng nói chung trước khi ngư dân bàn giao bến đậu thuyền cho nhà đầu tư thực hiện dự án bến du thuyền 5 sao tại đây.
Tại cuộc họp, các bên thống nhất mức hỗ trợ 10 triệu cho thuyền công suất trên 90 CV; 5 triệu cho thuyền công suất dưới 90 CV. Chi phí do chủ đầu tư là Công ty TNHH Bến du thuyền Đà Nẵng đứng ra chi trả.
Theo thống kê của UBND phường Nại Hiện Đông, hiện tại có 154 thuyền có neo đậu, 4 thuyền mới neo đậu và 7 thuyền không neo đậu trên địa bàn phường. Trong đó, có 46 thuyền công suất  trên 90 CV, 105 thuyền công suất dưới 90 CV và 3 ghe chèo.
Dự án Bến Du thuyền Marina complex Da Nang (mặt tiền Lê Văn Duyệt, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) do Công ty TNHH Bến du thuyền Đà Nẵng đầu tưDự án Bến Du thuyền Marina complex Da Nang (mặt tiền Lê Văn Duyệt, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) do Công ty TNHH Bến du thuyền Đà Nẵng đầu tư

Về phía chính quyền sở tại, ông Nguyễn Thành Nam, phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà thông báo, 46 thuyền công suất trên 90 CV sẽ nhận 10 triệu/thuyền sẽ nhận tổng cộng 460 triệu đồng; 108 thuyền công suất dưới 90 CV sẽ nhận  5 triệu/thuyền, với mức tổng cộng 540 triệu đồng. 

Ngoài ra, ngư dân đề nghị bố trí vị trí neo đậu, phân khu cho các ngư dân tại khu vực Âu thuyền Thọ Quang; tăng thêm phao bù để thuyền có thể neo đậu an toàn, xây dựng cả mới cho ngư dân có thêm vị trí neo đậu khi mùa mưa bão cận kề; hỗ trợ thêm một số thuyền cũng neo đậu mới tại khu vực đang chuẩn bị bàn giao cho chủ đầu tư.
Chia sẻ về những nguyện vọng của ngư dân, ông Nguyễn Đỗ Tám, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng đánh giá cao những ý kiến về việc phân khu neo đậu, xây cảng mới, tăng thêm phao bù trên biển và khu vực Âu thuyền Thọ Quang. Tuy nhiên, tùy thời điểm, Ban quản lý Âu thuyền Thọ Quang sẽ hỗ trợ, bố trí vị trí neo đậu thuận lợi cho ngư dân có vị trí neo đậu tốt nhất.