Đà Nẵng tuyên bố giữ nguyên quan điểm về xử lý vi phạm của Mường Thanh Sơn Trà

VietTimes – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh khẳng định quan điểm cương quyết xử lý đối với sai phạm tại Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà.
Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà.
Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà.

Sáng 8/7, trả lời ý kiến của đại biểu Lê Xuân Hòa liên quan việc xử lý sai phạm tại Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà (quận Ngũ Hành Sơn), ông Lê Trung Chinh cho biết, trước đây TP đã xây dựng kế hoạch xử lý sai phạm của các công trình này từ tháng 4/2019. 

Tuy nhiên, do việc cưỡng chế với một công trình lớn, liên quan đến nhiều vấn đề pháp lý nên phải cần thời gian rà soát hồ sơ. Cùng với đó, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên công tác thực hiện tháo dỡ bị ảnh hưởng. Hơn nữa, chủ đầu tư đang khởi kiện UBND TP và tòa án đang thụ lý vụ án nên các ngành phải chuẩn bị hồ sơ gửi lên tòa án khiến công tác tháo dỡ bị gián đoạn.

“Song song với việc này, TP đã giao trách nhiệm cho quận Ngũ Hành Sơn tổ chức lựa chọn nhà thầu phá dỡ các hạng mục sai phạm nhưng các đơn vị tham gia không đáp ứng yêu cầu. Hiện nay quận Ngũ Hành Sơn đang tổ chức đấu thầu lại lần thứ hai. Quan điểm của UBND TP là xử lý vi phạm một cách cương quyết, đúng quy định pháp luật” - ông Lê Trung Chinh nói.